Thứ 2, 22/12/2025, 00:17[GMT+7]

Đơn vị đầu tiên khử độc theo phương pháp Hubbard

Thứ 2, 28/07/2014 | 08:35:38
2,662 lượt xem
Nằm trong khuôn viên Hội Nạn nhân chất độc da cam (CÐDC)/Ðiôxin tỉnh, Trung tâm Tẩy độc đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều nạn nhân bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp bởi CÐDC. Sau quá trình điều trị tại đây, sức khỏe nhiều nạn nhân được cải thiện, họ trở lại với lao động sản xuất, chăm lo phát triển kinh tế gia đình.

Phát vitamin cho người tham gia tẩy độc trước khi vào phòng xông hơi.

 

Trung tâm Tẩy độc được khởi công xây dựng từ năm 2009, kinh phí đầu tư 4 tỷ đồng với sự giám sát, chuyển giao kỹ thuật của Hiệp hội Vì cuộc sống và nền giáo dục tốt đẹp hơn (ABLE). Tháng 1/2011, Trung tâm chính thức đi vào hoạt động, trực thuộc Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin tỉnh; khu nhà ăn, nhà điều trị và nhà ở, Trung tâm tạo điều kiện thuận lợi giúp các đối tượng ở xa nghỉ dưỡng, an tâm thực hiện quy trình trị liệu. Ðến nay, Trung tâm tiến hành 37 lượt tẩy độc tố cho gần 1.000 người. Các nạn nhân CÐDC trong tỉnh được điều trị miễn phí.

 

Ông Phạm Huy Kha, Giám đốc Trung tâm cho biết: Là đơn vị đầu tiên trong cả nước được tiếp nhận phương pháp khử độc Hubbard. Ðây là phương pháp đạt hiệu quả cao, an toàn và dễ thực hiện nếu tuân thủ đúng quy trình. Thời gian tẩy độc thường kéo dài khoảng 3 tuần liên tục, tùy theo thể trạng mỗi người theo một quy trình gồm 4 bước: kiểm tra sức khỏe (đo áp huyết, cân nặng...), uống một số loại vitamin; vận động nhẹ khoảng 30 phút nhằm lưu thông tuần hoàn giúp vitamin thẩm thấu vào cơ thể; xông hơi để giải phóng độc tố ra ngoài; uống dầu thực vật bổ sung năng lượng đã mất và khám lại sức khỏe. Giải phóng và đào thải độc tố qua tiết mồ hôi, phương pháp Hubbard giúp thanh lọc cơ thể, phục hồi thể lực, sảng khoái về tinh thần.

 

Là nạn nhân CÐDC, trước khi được tẩy độc, ông Vũ Văn Tấn (xã Thụy Hà, Thái Thụy) thường cảm thấy mệt mỏi, hai chân bị tê buốt gây cảm giác buồn phiền, khó chịu. Nhưng khi quá trình điều trị kết thúc, cảm giác khó chịu dần tan biến, ông ăn ngon, tinh thần  sảng khoái và trí nhớ cũng tốt hơn. Mong muốn của ông Tấn sẽ có thêm nhiều địa chỉ tẩy độc không chỉ dành cho nạn nhân da cam mà cho tất cả những người có nhu cầu góp phần nâng cao thể lực, trí lực. Khi nghe tin Thái Bình có trung tâm tẩy độc, lặn lội hàng trăm km, ông Trần Văn Ty (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu, Nghệ An) tìm đến tẩy độc. Căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ, lưng; đau dây thần kinh vai, gáy và bệnh bạch biến khiến cơ thể ông vận động khó khăn. Sau 24 ngày điều trị, triệu chứng đau vai, gáy, đau đầu biến mất, việc vận động, đi lại của ông trở nên dễ dàng hơn. Ðặc biệt là bệnh bạch biến toàn thân đã giảm tới 80%, những đốm trắng trên cơ thể mất dần, ông tìm lại tự tin khi giao tiếp với mọi người.

 

Hiện nay, nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc vào sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm, vì vậy nhiều nạn nhân CÐDC có nhu cầu điều trị song chưa được đáp ứng kịp thời. Cùng với đó, do thiếu nhân lực, cán bộ Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin tỉnh phải kiêm nhiệm một số công việc của Trung tâm. Ông Nguyễn Kim Nhật, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin tỉnh chia sẻ: Việc tẩy độc tố giúp cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần, điều này đã được nhiều người khẳng định. Tuy nhiên, để có cơ sở khoa học chính xác, Trung tâm rất cần có phòng xét nghiệm để đối chứng, so sánh kết quả trước và sau quá trình tẩy độc. Toàn tỉnh hiện có trên 30.000 người nghi nhiễm CÐDC, nhu cầu được tẩy độc rất lớn. Quan tâm, chăm sóc sức khỏe giúp các nạn nhân tham gia lao động sản xuất, từng bước cải thiện cuộc sống gia đình là giải pháp bền vững và hiệu quả. Thế nhưng, để giúp nhiều nạn nhân da cam được tẩy độc cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ từ những tấm lòng hảo tâm.

Hoàng Lanh

 

 

  • Từ khóa