Thứ 7, 20/12/2025, 16:13[GMT+7]

Những điều cần biết về tiêm phòng cho trẻ

Thứ 2, 28/07/2014 | 08:57:02
736 lượt xem
Thấy rõ lợi ích của việc tiêm phòng cho trẻ nhiều bà mẹ đã tích cực đưa trẻ đi tiêm phòng. Vì tiêm phòng là một biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh. Tuy nhiên vẫn còn một số bà mẹ băn khoăn về một số phản ứng của cơ thể trẻ sau khi tiêm chủng. Chúng tôi cung cấp những lưu ý hay gặp sau khi tiêm phòng cho trẻ.

Ảnh minh họa.

 

- Sốt (hay gặp nhất). Sau khi tiêm phòng vài giờ hoặc 1 ngày, trẻ có thể bị sốt nhẹ, nhưng cũng có khi sốt cao (trên 39O).

 

Cũng có trường hợp, sau khi tiêm phòng 5 - 12 ngày, trẻ mới bị sốt; chứng sốt muộn này xảy ra sau khi tiêm phòng bệnh sởi, quai bị, thường tự khỏi trong 1 - 2 ngày.

 

- Ðau: Sau khi tiêm phòng trẻ cảm thấy đau nơi tiêm. Cảm giác đau đó thường kéo dài từ 1 vài giờ đến 1 ngày, làm trẻ quấy khóc.

 

Nổi cục lên ở nơi tiêm, cục này thường nhỏ bằng hạt đậu, có khi viêm tấy đỏ và có thể tồn tại tới 2 - 3 tuần mới tiêu.

 

Cũng có trẻ lại bị mẩn ngứa xung quanh nơi tiêm, có thể kéo dài từ 3 - 6 ngày. Ngoài  ra một số trẻ còn gặp: nổi mề đay, ngứa toàn thân, thường xảy ra ở một số trẻ có tiền sử hay bị dị ứng và có thể tồn tại từ 3 - 6 ngày. Tình trạng phát ban (ban đỏ, gần giống như ban sởi, nhưng nhẹ hơn) có thể xảy ra 2 - 10% trẻ tiêm phòng bệnh sởi... Những tình trạng này đều tự khỏi, không gây biến chứng gì.

 

- Nổi hạch ở nách thường gặp sau khi tiêm phòng lao (BCG) khoảng 3 - 5 tuần, viêm hạch là hạch nổi sưng to lên thường to bằng hạt đậu phộng (hột lạc), sờ vào hơi cứng, sưng kéo dài khoảng 1 tháng rồi tự khỏi và không gây khó chịu cho trẻ hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe.

 

Việc tiêm phòng cho trẻ luôn luôn là cần thiết, vì những lợi ích to lớn trong việc bảo vệ sức khỏe của trẻ, những phản ứng tạm thời của một số trường hợp không gây nguy hại cho trẻ và cũng không làm giảm tác dụng phòng bệnh của việc tiêm phòng. Chỉ có một số trường hợp cần tránh tiêm phòng trong một thời gian. Do đó, trước khi cho trẻ tiêm phòng, bà mẹ nên báo cho nhân viên y tế biết về tình trạng sức khỏe trước đây và hiện nay của trẻ, để nhân viên y tế cân nhắc trước khi tiêm phòng và có thể hoãn lại ngày tiêm nếu cần thiết. Có thể tốt hơn nữa, nên hỏi ý kiến của thầy thuốc trước khi đưa trẻ đến nơi tiêm phòng.

 

TRUNG TÂM TTGDSK THÁI BÌNH

 

Ðể tìm hiểu thêm về những vấn đề liên quan đến sức khỏe con người, cộng đồng, bạn đọc có thể truy cập vào trang web: t4gthaibinh.org.vn

 

  • Từ khóa