Tận dụng thủy triều giải phóng dòng chảy
Giải phóng dòng chảy bằng sáng kiến tận dụng thủy triều trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.
Với cách làm này, năm 2013 anh Nguyễn Tiến Cường đã được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng “Lao động sáng tạo”, Chi đoàn Thanh niên Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Quỳnh Phụ là đơn vị dẫn đầu phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.
Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Quỳnh Phụ (trực thuộc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình) hiện quản lý và khai thác 5 trục sông cấp I, 60 trục sông cấp II với tổng chiều dài gần 300km phục vụ tưới, tiêu. Công tác khơi thông dòng chảy ngày càng gặp nhiều trở ngại bởi một số người dân tự cắm cọc giữ bèo, làm trà nuôi bắt cá, hạ bờ trồng rau muống, cắm đăng, vó bè, xả thẳng rác thải sinh hoạt, nước thải chăn nuôi xuống sông làm rau, bèo phát triển mạnh khiến các dòng sông ngày càng ách tắc; ở những nơi dòng chảy hẹp rau, bèo kéo dài hàng trăm mét gây khó khăn cho việc tưới, tiêu, nhất là tiêu úng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất và đời sống dân sinh. Để giữ cho các dòng sông luôn thông thoáng thì giải phóng dòng chảy là công việc quan trọng hàng đầu, đặc biệt là trong vụ mùa.
Anh Nguyễn Tiến Cường, Chi đoàn Thanh niên Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Quỳnh Phụ cho biết: Trước đây, việc giải tỏa dòng chảy thường do chính quyền địa phương đảm nhận nhưng vật cản nhiều, nhân lực ít, chỉ giải tỏa được những trọng điểm ách tắc nhất, đến khi tưới, tiêu nước chảy mạnh, rau, bèo ở các nơi khác trôi về, ách tắc lại diễn ra; tình trạng xã giải tỏa trước, xã giải tỏa sau, thậm chí xã nọ đẩy rau, bèo, vật cản sang xã kia khiến công tác giải phóng dòng chảy không mấy hiệu quả. Hiệu quả đã không cao, chi phí lại lớn, dù mỗi năm huyện phải chi từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng cho việc giải phóng dòng chảy nhưng cũng chỉ giải quyết được cơ bản tình trạng ách tắc dòng chảy vào giữa vụ mùa.
Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Quỳnh Phụ đã phát động phong trào thi đua giải phóng dòng chảy tới toàn thể cán bộ, công nhân. Từ thực tế điều hành nước tưới, tiêu của Công ty, Xí nghiệp, anh Nguyễn Tiến Cường và các đoàn viên thấy tại cửa cống Đại Nẫm vào tháng 3, tháng 4 hàng ngày nước lên xuống theo thủy triều, khi thủy triều xuống thấp có thể mở cống để tiêu nước tạo ra dòng chảy trên sông, đó là thời điểm thuận lợi cho việc phá và đẩy bèo trôi ra sông Luộc nên đã nảy ra sáng kiến lợi dụng thủy triều giải phóng dòng chảy, được giám đốc Công ty đánh giá cao và cho triển khai ngay, tuy có nhiều bước nhưng cách làm này rất đơn giản, hiệu quả: Tính toán con nước, mực nước thủy triều tại cửa tiêu, xây dựng kế hoạch, xin lịch tiêu nước của Công ty; dùng thuyền nhổ cọc, phá trà bèo, đăng đó, dùng dao dài, liềm cắt phá bè muống, lưới đăng; bố trí lực lượng trên các cầu, cống dùng sào tre có buộc ngáng ở đầu trực sẵn để đẩy và lái bèo trôi qua các khoang cầu, cửa cống; chỗ nào xa cửa tiêu, lượng nước trữ trong hệ thống ít, lưu lượng dòng chảy nhỏ, không thuận gió chưa giải tỏa ngay được thì dùng cọc tre ép chặt bèo gọn vào mé bờ rồi lật bèo lên trên để bèo không phát triển được nữa, tạo mặt thoáng cho dòng chảy, chờ thời điểm thuận lợi thì tiến hành giải tỏa; những sông có cống tưới nếu gặp nước thuận kết hợp vừa lấy nước vào vừa tiêu nước ra để có thêm thời gian thực hiện giải phóng dòng chảy.
Với trang thiết bị đơn giản, dễ gia công chế tạo, chỉ sau 3 ngày triển khai thực hiện, Chi đoàn Thanh niên Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Quỳnh Phụ gồm 38 đoàn viên đã hoàn thành việc giải phóng vật cản trên 2,5km sông Đại Nẫm từ đập Me lớn đến cửa bể hút trạm bơm Đại Nẫm với khối lượng 45.200m2 rau, bèo, 12 đăng đó, 3 trà cá. Anh Cường cho biết: Nếu bằng phương pháp cũ thì cả Chi đoàn phải mất 12 ngày mới hoàn thành khối lượng công việc như thế; phương pháp mới này không cần mặt bằng để chứa vật cản sau khi vớt lên, chi phí thấp, giải phóng dòng chảy nhanh, kịp thời, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, năng suất lao động cao gấp 5 lần phương pháp cũ, mỗi năm tiết kiệm cho đơn vị hàng trăm triệu đồng.
Từ thành công này, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Quỳnh Phụ đã thành lập Đội giải tỏa dòng chảy của huyện, lực lượng chủ chốt vẫn là đoàn viên, thanh niên. Anh Cao Văn Nguyện, Đội trưởng Đội giải tỏa dòng chảy khẳng định: “Nhờ áp dụng sáng kiến của anh Cường, hàng năm Đội đã giải tỏa nhanh chóng, kịp thời trên 1 triệu m2 vật cản, tháo dỡ hàng trăm đăng, đó, vó bè, tạo dòng chảy thông thoáng cho các trục sông chính, góp phần không nhỏ vào thâm canh tăng năng suất, chống úng cho lúa và rau màu của bà con”. Hiện phương pháp này đã được áp dụng rộng rãi trên địa bàn toàn huyện.
Hiện nay, nhân dân một số địa phương đang rất bức xúc trước tình trạng dùng thuốc diệt cỏ phun cho bèo và cỏ chết để giải phóng dòng chảy, gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Trước tình trạng đó, việc tận dụng thủy triều giải phóng dòng chảy của Chi đoàn Thanh niên Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi Quỳnh Phụ là cách làm hay, hiệu quả, không gây ô nhiễm môi trường, tiết kiệm thời gian, công sức, kinh phí cần được nhân rộng trong toàn tỉnh.
Thu Hiền
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam