Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/Ðiôxin tỉnh (10/8/2004 - 2014) Khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái” nỗ lực xoa dịu nỗi đau da cam
Lãnh đạo huyện Vũ Thư và đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh tặng quà của Huyện ủy, UBND huyện cho nạn nhân chất độc da cam huyện Vũ Thư.
Thái Bình là một trong những tỉnh có số nạn nhân chất độc da cam (CÐDC) đông nhất cả nước. Toàn tỉnh hiện có 34.000 người bị ảnh hưởng, trong đó hơn 20.000 người có biểu hiện rõ rệt về tác hại của CÐDC tới sức khỏe. Do mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo nên hầu hết nạn nhân CÐDC bị suy giảm khả năng lao động hoặc không còn sức lao động. Trong tổng số các gia đình có người nhiễm CÐDC có đến 40% thuộc diện hộ nghèo, đời sống của họ gặp rất nhiều khó khăn. Nỗi đau kéo dài khiến nhiều nạn nhân suy kiệt bởi “kẻ hủy diệt da cam” vẫn âm thầm giày xéo và phá hủy cơ thể họ mỗi ngày.
Hơn ai hết, cán bộ, hội viên Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin tỉnh thấu hiểu sự đau đớn về thể xác, tinh thần mà nạn nhân phải gánh chịu. 10 năm xây dựng và hoạt động, các cấp hội không ngừng nỗ lực đẩy mạnh nhiều hoạt động thiết thực góp phần cùng Ðảng, Nhà nước bù đắp những thiệt thòi để cuộc sống nạn nhân CÐDC ngày càng tốt hơn. Thời gian qua các cấp hội trong tỉnh vận động hơn 40 tỷ đồng tổ chức các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân, xây, sửa 310 ngôi nhà tình nghĩa, trợ cấp khó khăn, tặng quà cho trên 20.000 lượt người; trao các vật dụng thiết yếu như 200 quạt điện, 120 giường nằm, 450 xe lăn, hàng nghìn tấm chăn, chiếc áo ấm... Tính riêng tết Giáp Ngọ 2014, các cấp hội phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong tỉnh vận động hàng chục nghìn suất quà trị giá 1,5 tỷ đồng tặng các nạn nhân.
Bên cạnh việc hỗ trợ vật chất, các cấp hội thường xuyên quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nạn nhân. Với phương châm chăm sóc theo hướng bền vững, thời gian qua, 4.000 hội viên được khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc; hơn 10.000 nạn nhân được khám, cấp phát 60.000 thang thuốc bắc miễn phí; hàng trăm cựu chiến binh là nạn nhân CÐDC được chữa bệnh tại các bệnh viện phục hồi chức năng. Chiếm 2/3 trong tổng số 3.965 nạn nhân gián tiếp là những người bị dị tật. Ðể giảm bớt khó khăn trong việc đi lại, xóa bỏ tự ti, mặc cảm Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin tỉnh phối hợp cùng các đơn vị y tế thực hiện dự án phục hồi sức khỏe tại cộng đồng và tổ chức khám, phẫu thuật chỉnh hình cho 220 cháu với tổng kinh phí 880 triệu đồng. Sự ra đời của Trung tâm tẩy độc đã đem lại hy vọng cải thiện sức khỏe cho nhiều nạn nhân trong và ngoài tỉnh. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã tiến hành 38 lượt tẩy độc cho hơn 1.000 nạn nhân bằng phương pháp tẩy độc Hubbard an toàn, hiệu quả cao, sức khỏe của đối tượng tẩy độc nâng lên rõ rệt sau quá trình trị liệu. Ngoài ra, Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin tỉnh còn chú trọng công tác dạy nghề, tạo việc làm cho nạn nhân gián tiếp. Việc thành lập trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm mở ra cơ hội cho hơn 400 con cháu của nạn nhân với các nghề may, tin học hoặc nghề thủ công phù hợp sức khỏe, năng lực. Ðến nay, 100 cháu đã tìm được việc làm ổn định, tăng thu nhập cho bản thân.
Cùng với chăm lo giúp đỡ nạn nhân, các cấp hội cũng không quên động viên, khích lệ hội viên gương mẫu thực hiện các phong trào, hoạt động tại địa phương. Gắn phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới và xây dựng gia đình văn hóa. Nhiều mô hình, điển hình là hội viên da cam xuất hiện. Hội viên Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin huyện Vũ Thư hiến gần 1.000m2 đất, phá dỡ 500m tường dậu, ủng hộ 153 triệu đồng và gần 400 ngày công; cán bộ, hội viên Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin xã Chương Dương (Ðông Hưng) ủng hộ 41 triệu đồng và 200 ngày công; Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin xã Phú Châu (Ðông Hưng) quyên góp được 47 triệu đồng, hiến 174m2 đất cùng 385 ngày công.
Với những nỗ lực, cố gắng của mình, trong 10 năm hoạt động, các cấp hội và cán bộ, hội viên vinh dự được Chủ tịch nước tặng 2 Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng 4 Bằng khen; Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin Việt Nam tặng 21 Bằng khen; UBND tỉnh tặng 24 Bằng khen và UBND các huyện tặng 90 Giấy khen cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Kết quả của 10 năm qua khẳng định sự nỗ lực, tinh thần nhiệt huyết của cán bộ, hội viên, sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước với các chế độ, chính sách được ban hành kịp thời đã góp phần giải quyết, khắc phục hậu quả chất độc da cam, từng bước cải thiện đời sống cho nạn nhân. Sự sâu sát, vào cuộc của Tỉnh ủy, UBND tỉnh với nhiều chỉ thị, công văn, quyết định về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc tổ chức chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân CÐDC, kiện toàn tổ chức hội các cấp là tiền đề quan trọng thúc đẩy xã hội hóa và thực hiện tốt chính sách với người có công, trong đó có nạn nhân CÐDC. Từ 20 hội viên lúc mới thành lập (năm 2004), đến nay hệ thống hội được củng cố, phát triển từ cấp tỉnh, huyện tới 286 xã, phường, thị trấn với 1.893 chi hội, tổ dân phố có trên 20.000 hội viên tham gia sinh hoạt. Phát triển số lượng, chú trọng chất lượng, các lớp tập huấn nghiệp vụ, giao lưu học tập mô hình kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng đã góp phần nâng cao năng lực tổ chức, xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ hội ngày càng vững mạnh. Bằng nhiều cách làm sáng tạo, mỗi cấp hội lại có những sáng kiến riêng tùy theo tình hình thực tế để triển khai thu hút nguồn lực.
Hội Nạn nhân chất độc da cam/Ðiôxin tỉnh vận động các nhà hảo tâm tặng quà nạn nhân chất độc da cam huyện Vũ Thư.
Từ cái chung là khơi dậy tinh thần “Tương thân tương ái”, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sử dụng minh bạch nguồn tài chính đến những cách riêng: lập sổ vàng truyền thống với lý lịch, hình ảnh về cuộc sống hiện tại của nạn nhân; tổ chức cho các nhà tài trợ nhận nuôi dưỡng suốt đời các nạn nhân nặng (Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin huyện Vũ Thư); tổ chức cho nhà tài trợ thăm, tặng quà nạn nhân dịp lễ, tết; vận động nạn nhân còn sức khỏe đạp xe xuyên Việt lấy chữ ký ủng hộ nạn nhân CÐDC Việt Nam trong cuộc đấu tranh đòi công lý (Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin huyện Kiến Xương)… Những việc làm cụ thể, mang nét riêng ấy tạo được niềm tin của các nhà hảo tâm mỗi dịp lễ, tết, nhiều tấm lòng vàng lại tìm về với mảnh đời bất hạnh do CÐDC. Ðồng hành thường xuyên với Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin tỉnh thời gian qua luôn có sự chung tay của các những trái tim giàu tình nhân ái: Công ty Ðông Nam dược Nguyễn Thiệu, Tập đoàn Hương Sen, Quỹ Bông lúa vàng, Công ty Phân bón miền Nam, Công đoàn Bộ Ngoại giao cùng nhiều tập thể, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Công tác thi đua, khen thưởng đã kịp thời động viên cán bộ, hội viên năng động, tận tình, những tổ chức hội sáng tạo, đạt kết quả cao.
Vượt qua khó khăn, xây đắp truyền thống vẻ vang: “Ðoàn kết - Nghĩa tình - Trách nhiệm - Vì nạn nhân chất độc da cam” từ tấm lòng và tình đồng đội, biết phát huy giá trị văn hóa của dân tộc, tạo nên tài sản tinh thần, động lực lớn giúp hội viên vượt lên hoàn cảnh là điều các cấp hội nạn nhân CÐDC/Ðiôxin trong tỉnh làm được sau 10 năm thành lập. Kết quả đó chính là phần thưởng, niềm tin để cán bộ, hội viên năng động, tự nguyện và nhiệt huyết hơn nữa trong các hoạt động vì nạn nhân CÐDC. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục kiện toàn về tổ chức, rút kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình vận động, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân nhằm nâng cao chất lượng hoạt động. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nguồn lực, thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; đa dạng hóa các hình thức chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân theo hướng bền vững, lâu dài. Ðồng thời, gắn phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ra sức động viên nạn nhân phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu trong lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, xây dựng hội ngày càng phát triển, vững mạnh.
Nguyễn Ðức Hạnh
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin Việt
Chủ tịch Hội Nạn nhân ÐDC/Ðiôxin tỉnh
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam