Thứ 2, 02/06/2025, 03:18[GMT+7]

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Ðiôxin thành phố Thái Bình Hoạt động thiết thực, hiệu quả

Thứ 4, 06/08/2014 | 08:33:46
837 lượt xem
Thực hiện đạo lý truyền thống “Ðền ơn đáp nghĩa” với những người có công với nước, ngay từ rất sớm, Ðảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp để chăm lo đối tượng này nói chung, nạn nhân CÐDC nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Thái Bình tặng quà nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Cơ sở cung cấp

Trong số nạn nhân chất độc da cam (CÐDC) của cả nước (khoảng trên 3 triệu người), Thái Bình là một trong những tỉnh có số người bị phơi nhiễm cao nhất (trên 35.000 người). Riêng ở địa bàn thành phố, theo điều tra bước đầu có hàng nghìn người bị phơi nhiễm CÐDC, trong đó trên 2.000 người là nạn nhân. Ngoài số nạn nhân trực tiếp đến nay đã có trên 300 cháu ở thế hệ thứ hai, thứ ba là nạn nhân gián tiếp. Chỉ tính trong những năm gần đây thành phố đã có 143 nạn nhân mới trên dưới 60 tuổi đã chết do hậu quả trực tiếp của CÐDC. Tận mắt chứng kiến những trường hợp điển hình của nạn nhân CÐDC, mọi người đều có cảm nhận: Họ đang sống trong khổ đau, đói nghèo, bệnh tật và vô vọng. Họ là những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ và bất hạnh nhất trong những người bất hạnh. Cố Thượng tướng Ðặng Vũ Hiệp, người sớm có mặt tại chiến trường Tây Nguyên (nơi đầu tiên Mỹ rải CÐDC ngày 10/8/1961) đã khẳng định: “Ðến với nạn nhân CÐDC là đến với nỗi đau tột cùng của con người, nhưng cũng chính ở đây tính bản thiện của mỗi con người Việt Nam “Thương người như thể thương thân” được thể hiện rõ nhất. Cũng chính ở đây lòng nhân ái của mỗi con người có lương tâm và trách nhiệm trên thế giới này được tôn vinh”.

Thực hiện đạo lý truyền thống “Ðền ơn đáp nghĩa” với những người có công với nước, ngay từ rất sớm, Ðảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp để chăm lo đối tượng này nói chung, nạn nhân CÐDC nói riêng. Ngày 10/1/2004, Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin Việt Namon> được thành lập và ngày 10/8 hàng năm được lấy làm ngày cả nước hành động vì nạn nhân CÐDC. Từ đây toàn xã hội đã có dịp, có tổ chức để tập trung hơn nữa sự quan tâm, cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ những người bị phơi nhiễm CÐDC.

Trên địa bàn Thái Bình, chỉ sau 7 tháng thành lập Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin Việt Nam, Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin tỉnh đã được thành lập. Ðây là tổ chức hội cấp tỉnh đầu tiên của cả nước. Trên địa bàn thành phố Thái Bình, ngày 6/8/2005, Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin thành phố chính thức ra mắt hoạt động. Ðây là hội cấp huyện đầu tiên của tỉnh và cũng là của cả nước. Với những quyết định nói trên, từ đây nạn nhân CÐDC ở tỉnh nói chung và thành phố nói riêng đã có một tổ chức xã hội chăm lo giúp đỡ bảo vệ quyền lợi và đại diện trong quan hệ với các cơ quan, các tổ chức trong nước và quốc tế. Tổ chức hội các cấp là chỗ dựa tinh thần, vật chất và pháp lý trong cuộc sống, là ngôi nhà chung thân thương của các nạn nhân.

Ðược sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố, hệ thống tổ chức của hội được xây dựng và phát triển nhanh. Khi mới thành lập, Hội có trên 700 hội viên và 13 hội phường, xã. Ðến nay, toàn hội có 2.019 hội viên, 19 hội phường, xã, 125 chi hội. Nơi làm việc của hội từ chỗ nhờ nhà dân nay đã được thành phố bố trí phòng khang trang trong khu công sở. Trang thiết bị làm việc, kinh phí hoạt động được bổ sung, từng bước đáp ứng yêu cầu. Ðội ngũ cán bộ hầu hết được tôi luyện và trưởng thành qua các cuộc kháng chiến, giàu nhiệt tình, tâm huyết, luôn tìm tòi sáng tạo, đổi mới phong cách làm việc.

Hội thành phố cũng như hội cơ sở đã thường xuyên chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, thi đua, góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh đòi công lý và vận động quyên góp gây quỹ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Từ nguồn kinh phí ủng hộ, quyên góp được, hội đã hỗ trợ, nâng cấp, sửa chữa, làm nhà tình nghĩa cho 21 hộ gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn. Trợ cấp khó khăn và tặng quà cho trên 3.630 lượt nạn nhân. Tặng vật dụng sinh hoạt gồm: 3 cái giường, 1 máy giặt, 54 xe lăn, xe đẩy, máy trợ thính, 105 quạt bàn, quạt cây. Tổ chức dạy nghề cho 45 cháu. Tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm cháu dị dạng, dị tật. Khám chữa bệnh bằng thuốc đông y miễn phí cho 495 nạn nhân trị giá gần 80 triệu đồng. Bố trí cho gần 100 nạn nhân đi tẩy độc, 1 nạn nhân đi phẫu thuật chỉnh hình, 1 nạn nhân đi mổ tim. Tổng số quà và tiền trợ giúp nói trên trị giá gần 1,4 tỷ đồng.

Ðược sự quan tâm giúp đỡ của toàn xã hội, nhiều nạn nhân đã phát huy truyền thống vượt khó sáng tạo của cựu chiến binh, thanh niên xung phong, vượt qua mặc cảm về sức khỏe, bệnh tật, tích cực tham gia lao động sản xuất phù hợp với điều kiện của bản thân. Nhiều hội viên đã xóa được đói, giảm được nghèo, một số vươn lên khá giả có đóng góp được cho hội, cho xã hội. Tiêu biểu trong số này là các hội viên: Trần Văn Lai (phường Phú Khánh), Phạm Văn Bắc (phường Trần Lãm), Phạm Văn Thăng (xã Ðông Thọ), Bùi Hữu Xuyền (phường Hoàng Diệu), Mai Thanh Thuần (xã Vũ Phúc), Nguyễn Thị Bình (xã Vũ Lạc)...

Tự hào với những kết quả đã đạt được, song so với yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra ngày càng cao, tổ chức hội thành phố và nhất tổ chức hội cấp cơ sở còn gặp không ít khó khăn. Cho đến nay mới chỉ có hội cấp huyện và thành phố được công nhận là hội đặc thù, cấp kinh phí hoạt động. Còn hội cấp xã, phường chưa được công nhận hội đặc thù, cán bộ hội không có phụ cấp, kinh phí hoạt động được cấp ít hay nhiều hoàn toàn tùy thuộc vào sự quan tâm của lãnh đạo địa phương. Ngay hội cấp thành phố, tuy được cấp kinh phí hoạt động song so với yêu cầu hoạt động của mội hội thành phố cấp đô thị loại 2, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh thì thật sự chưa tương xứng. Những vướng mắc, khó khăn trên được tháo gỡ, chắc chắn hiệu quả hoạt động của hội sẽ cao hơn.

Thời gian tới, Hội Nạn nhân CÐDC/Ðiôxin thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tích cực xây dựng, củng cố và phát triển hội vững mạnh, nhất là hội cơ sở, phấn đấu hàng năm có 60% hội cơ sở mạnh, 40% khá, không có trung bình. Phấn đấu hết nhiệm kỳ 100% gia đình nạn nhân không còn phải ở nhà dột nát, có mức sống tương đương với mức sống chung của người dân địa phương, tăng số gia đình làm kinh tế khá, giỏi. Tổ chức tốt các phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam” gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Xây dựng nông thôn mới” và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị xã hội được giao, xứng đáng với vị trí là tổ chức xã hội đặc thù, tổ chức duy nhất đại diện cho các nạn nhân CÐDC thành phố Thái Bình.

Trần Kim Dung

(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa