Thứ 4, 21/05/2025, 11:31[GMT+7]

Tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng Mô hình hay cần nhân rộng

Thứ 5, 07/08/2014 | 08:14:15
995 lượt xem
Thái Bình có 14,8% dân số trên 60 tuổi. Ðời sống còn khó khăn nên số người già mắc bệnh có chiều hướng gia tăng, hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi (NCT) của tỉnh chưa đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn hiện nay. Trong bối cảnh đó, mô hình Tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng được triển khai thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện thể chất và tinh thần cho NCT tại các địa phương.

Kiểm tra thị lực cho người cao tuổi xã Vũ Bình (Kiến Xương).

Mô hình triển khai thực hiện từ tháng 8/2011 tại 9 xã của các huyện Ðông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ và thành phố Thái Bình với những hoạt động: thu thập thông tin liên quan đến NCT, khảo sát thực trạng và các nhu cầu hỗ trợ tư vấn và chăm sóc NCT ở địa phương; triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT.

Tại các địa phương triển khai mô hình đã xây dựng mạng lưới tình nguyện viên hỗ trợ chăm sóc NCT với lực lượng là cộng tác viên dân số, y tế thôn, cán bộ các ngành, đoàn thể. 100% tình nguyện viên được tập huấn, trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ tư vấn và chăm sóc NCT định kỳ tại gia đình; thường xuyên cập nhật thông tin về chăm sóc NCT vào sổ theo dõi và báo cáo trạm y tế. Tại mỗi xã triển khai mô hình đã thành lập và duy trì hoạt động câu lạc bộ (CLB) “Người cao tuổi giúp người cao tuổi”, sinh hoạt mỗi quý một lần để NCT được tham gia sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với nội dung, hình thức phù hợp đồng thời cung cấp kiến thức, kỹ năng để NCT tự chăm sóc sức khỏe.

Ðiển hình là CLB “Tư vấn và chăm sóc NCT dựa vào cộng đồng” thị trấn Hưng Hà (Hưng Hà) đi vào hoạt động được hơn 2 năm nay. Từ ngày có CLB, NCT ở thị trấn Hưng Hà có nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Các cụ đã được tư vấn kiến thức tự chăm sóc mình đúng cách, phòng tránh các bệnh thường gặp, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Ngô Quang Tuyên, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: CLB có 120 cán bộ, hội viên sinh hoạt thường xuyên. Ngay từ khi thành lập, Ban Chủ nhiệm CLB đã xây dựng quy chế, triển khai kế hoạch hoạt động hàng năm, kịp thời tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tư vấn, truyền thông và chăm sóc NCT cho hội viên. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí được triển khai thường xuyên, sâu rộng trong toàn thị trấn... CLB đã phối hợp tổ chức khám, kiểm tra sức khỏe, chữa bệnh, cấp thuốc, lập sổ quản lý cho 1.248 NCT.

 Không chỉ có CLB tại thị trấn Hưng Hà, hầu hết CLB tại các địa phương đều hoạt động hiệu quả. Với những kết quả đạt được bước đầu, đến nay mô hình được nhân rộng tại 23 xã của 8 huyện, thành phố. Qua 3 năm triển khai đã tổ chức được 109 cuộc hội thảo, tập huấn với sự tham gia của 2.843 hội viên, tình nguyện viên; khám và tư vấn sức khỏe cho 7.560 NCT, tổ chức 47 hội nghị biểu dương NCT điển hình trong tuyên truyền, vận động người thân thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, hưởng ứng phong trào “Tuổi cao, gương sáng” và “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”...

Việc triển khai mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong gia đình, cộng đồng và xã hội, tạo điều kiện để NCT thực sự được “sống vui, sống khỏe, sống có ích”, đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa