Thứ 7, 14/06/2025, 01:57[GMT+7]

Hiệu quả dạy nghề chăn nuôi, thú y cho nông dân

Thứ 5, 14/08/2014 | 08:19:00
2,128 lượt xem
Để người nông dân có kiến thức đầy đủ và chủ động các khâu trong chăn nuôi, thời gian qua, Trung tâm Dạy nghề nông dân Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức nhiều lớp dạy nghề, tập huấn chăn nuôi, thú y cho hội viên nông dân. Các lớp học cơ bản đáp ứng được nhu cầu của nông dân, trang bị và bổ sung kiến thức cần thiết về chăn nuôi, thú y, giúp họ trở thành những “kỹ sư” chăn nuôi, “bác sĩ” thú y ngay tại trang trại, gia trại của mình.

Trang trại chăn nuôi lợn thịt của gia đình anh Phạm Văn Dương, hội viên nông dân xã Đông Hợp (Đông Hưng).

Là một trong những hội viên nông dân được tham gia lớp tập huấn kiến thức chăn nuôi gia súc, gia cầm tại xã Đông Hợp (Đông Hưng), chị Trần Thị Tuyến cho biết: Gia đình tôi đã chăn nuôi hơn 20 năm nay nhưng chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ nên hiệu quả kinh tế không cao. Nhiều lúc trong đầu cũng hình thành ý tưởng chăn nuôi quy mô lớn nhưng lại không tự tin bởi thiếu kiến thức chăn nuôi, thú y. Mỗi khi cần điều trị cho lợn, gà bị bệnh hay thực hiện khâu phối giống cho lợn, gia đình không tự làm được, đều phải thuê người về làm, chính vì thế chi phí tăng cao, lợi nhuận thấp. Lần đầu tiên được tham gia lớp học, tôi thấy những kiến thức rất thiết thực cho người chăn nuôi, gần gũi với thực tiễn chăn nuôi hàng ngày tại gia đình và mong muốn trong thời gian tới được tham gia nhiều lớp học như vậy.

Cũng tham gia lớp tập huấn, anh Phạm Văn Dương, hội viên nông dân xã Đông Hợp đã hoàn thành khóa học và được Trung tâm Dạy nghề nông dân cấp Chứng chỉ nghề chuyên ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm. Anh cho biết: Gia đình tôi chăn nuôi lợn thịt quy mô lớn từ nhiều năm nay. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, việc tham gia các lớp tập huấn giúp tôi có kiến thức để chủ động trong phòng chống dịch bệnh, phát hiện và điều trị các loại bệnh thường gặp ở đàn gia súc, giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Đồng thời tôi còn biết cách chọn giống lợn đạt tiêu chuẩn, kỹ thuật pha trộn thức ăn giúp đàn lợn sinh trưởng tốt, chất lượng thịt cao. Mỗi năm trang trại có tổng thu nhập 1,4 tỷ đồng, trừ các chi phí còn lãi gần 200 triệu đồng. Hy vọng trong thời gian tới áp dụng những kiến thức đã học vào thực tế, trang trại sẽ ngày càng phát triển và cho lãi cao hơn.

Để các lớp dạy nghề phát huy hiệu quả cao, người nông dân hứng thú học tập và tiếp thu đầy đủ kiến thức, Trung tâm Dạy nghề nông dân đã mời đội ngũ giáo viên là các kỹ sư chăn nuôi, bác sĩ thú y, trưởng ban chăn nuôi các xã có nhiều kinh nghiệm tham gia giảng dạy. Bà Phạm Thị Lĩnh, nguyên giáo viên Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình với gần 40 năm kinh nghiệm giảng dạy đã tham gia nhiều lớp dạy nghề chăn nuôi, thú y cho nông dân cho biết: Với phương châm “Dạy những cái nông dân cần, không dạy những gì mình có”, “Học đi đôi với hành”, chúng tôi luôn cố gắng truyền tải những kiến thức cơ bản, cần thiết nhất về chăn nuôi, thú y cho người dân. Trong quá trình học luôn chú trọng khâu thực hành, các học viên được trực tiếp đi tham quan, thực tập tại một số trang trại quy mô lớn để cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chăn nuôi.

Đồng chí Hà Văn Thịnh, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề nông dân cho biết: Hàng năm, Trung tâm luôn bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng Dạy nghề Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành khảo sát nhu cầu học nghề của nông dân trong tỉnh, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phối hợp với các trường, trung tâm dạy nghề tuyển sinh và khai giảng các lớp dạy nghề, tập huấn kiến thức và cấp chứng chỉ nghề cho học viên. Năm 2013, Trung tâm phối hợp tổ chức 56 lớp chuyên ngành chăn nuôi, thú y cho 2.008 hội viên nông dân; 6 tháng đầu năm 2014 phối hợp tổ chức được 103 lớp dạy nghề may công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chăn nuôi, thú y, trồng trọt, thủy sản, bảo vệ thực vật, sửa chữa máy nông nghiệp… cho 3.445 hội viên nông dân (riêng Trung tâm đã trực tiếp tổ chức được 8 lớp dạy nghề chăn nuôi gia súc, gia cầm, thú y cho 280 hội viên nông dân tại 8 xã của 8 huyện, thành phố).

Trong quá trình hoạt động, Trung tâm kết hợp với hội nông dân các huyện, thành phố, xã, thị trấn tổ chức tuyển sinh, lựa chọn đối tượng là chủ các trang trại, gia trại chăn nuôi, tạo điều kiện cho học viên nắm vững kiến thức cơ bản trong chăn nuôi, áp dụng vào thực tiễn sản xuất, từ đó đem lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi học viên tham gia học nghề còn là những tuyên truyền viên của các chi hội nông dân, tích cực phổ biến kiến thức đã học đến các gia đình hội viên nông dân khác, đoàn kết giúp nhau làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương.

Công tác dạy nghề chăn nuôi, thú y đã đem lại hiệu quả thiết thực, giúp người nông dân phát triển kinh tế theo mô hình chăn nuôi tập trung, mang tính bền vững, bảo đảm an toàn sinh học, bảo vệ môi trường trong sạch và góp phần chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp.

Thanh Huyền

  • Từ khóa