Chủ nhật, 11/05/2025, 10:40[GMT+7]

Thái Thụy Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế

Thứ 6, 15/08/2014 | 08:34:36
961 lượt xem
Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Thụy hiện có trên 49.000 hội viên sinh hoạt tại 48 hội cơ sở, xuất phát từ đặc điểm đa số hội viên làm nông nghiệp, tuy cần cù chịu khó và có thời gian nông nhàn nhưng nhiều hộ còn nghèo, gặp khó khăn trong cuộc sống vì thiếu vốn kinh nghiệm sản xuất. Vì vậy, thời gian qua, các cấp hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ chị em phát triển kinh tế gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững.

Cơ sở sản xuất, chế biến hải sản của chị Bùi Thị Hồng (xã Thụy Hải, Thái Thụy).

Một trong những hoạt động nổi bật của các cấp hội thời gian qua là duy trì tốt nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với số dư gần 165,2 tỷ đồng cho 8.514 hộ vay. Từ nguồn vốn vay ủy thác hội viên phụ nữ đã đầu tư vào các mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao như: chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản...

Nhiều chị em nhờ được hỗ trợ vốn đầu tư phát triển sản xuất đã thoát nghèo và làm giàu. Điển hình như gia đình chị Trần Thị Bằng (thôn Kiên Thắng, xã Thái Thủy), năm 2012 gia đình chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tạo điều kiện cho vay ủy thác từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30 triệu đồng và vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội 20 triệu đồng, kết hợp vay anh em, bạn bè 50 triệu đồng để đầu tư mua máy cày, máy gặt đập liên hoàn và phát triển xưởng mộc dân dụng. Ngoài ra chị còn cấy lúa kết hợp chăn nuôi và trồng rau. Mỗi năm gia đình chị có thu nhập 180 triệu đồng. Chị chia sẻ: Nhờ nguồn vốn vay ủy thác của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, đến nay gia đình tôi đã thoát khỏi danh sách hộ nghèo, có cuộc sống ổn định.

Bên cạnh đó, các cấp hội phụ nữ ở Thái Thụy còn thực hiện hiệu quả đề án “Hỗ trợ phụ nữ học nghề, tạo việc làm giai đoạn 2011 - 2015”; gắn kết hoạt động dạy nghề với hỗ trợ tạo việc làm, giảm nghèo, phát triển kinh tế. 6 tháng đầu năm 2014, các cấp hội đã phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức 15 lớp học nghề mây tre đan, móc sợi, may công nghiệp, thu hút 482 hội viên tham gia. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mỹ Lộc phối hợp với doanh nghiệp Tây An (Tiền Hải) mở 5 lớp học nghề móc sợi thu hút 176 chị về học. Hiện tại 48/48 xã, thị trấn trong huyện đều duy trì nghề hiện có như: móc sợi, mây tre đan, mộc,... thu hút 18.000 lao động có việc làm thường xuyên.

Các cấp hội cũng đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tới từng hội viên với nội dung chính là khuyến khích, nhân rộng các mô hình kinh tế; trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật thông qua các buổi tập huấn; tích cực phối hợp với ngành chức năng mở các lớp về chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề, hướng dẫn cách chăn nuôi gia súc, gia cầm, kỹ thuật sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật…; phối hợp với các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp mở 446 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật thu hút hàng chục nghìn lượt  cán bộ, hội viên về học. Điển hình như Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Thành phối hợp với các thôn mở 14 lớp tập huấn đề án sản xuất năm 2014 tại 7 chi hội thu hút 962 cán bộ, hội viên tham dự; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phối hợp với Công ty Hoa Tín và Công ty Phân lân Ninh Bình tổ chức 33 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, thu hút 5.424 cán bộ, hội viên tham gia.

Chị Nguyễn Thị Diên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cho biết: Thời gian tới, Hội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng cường khai thác các nguồn vốn ưu đãi, hướng dẫn chị em quản lý, sử dụng vốn có hiệu quả, kết hợp với dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất. Tiếp tục phát triển và nhân rộng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương, tạo điều kiện để chị em phát huy tính chủ động, quyết tâm vượt khó vươn lên thoát nghèo.

Nguyễn Hậu

  • Từ khóa