Thứ 5, 18/12/2025, 09:18[GMT+7]

Trưởng thành từ những hoạt động nhân đạo

Thứ 6, 22/08/2014 | 08:47:40
1,052 lượt xem
Cơ sở vật chất thiếu thốn, số lượng cán bộ ít lại hoạt động kiêm nhiệm khiến nhiều cán bộ hội chữ thập đỏ (CTĐ) e ngại khi nhận nhiệm vụ là những khó khăn đối với việc phát triển hoạt động nhân đạo tại cơ sở. Thế nhưng, sau khi đi sâu vào từng mảnh đời gặp rủi ro, bất hạnh, thấy được ý nghĩa nhân văn sâu sắc của hoạt động nhân đạo, nhiều cán bộ, hội viên thay đổi suy nghĩ, quyết tâm xây dựng tổ chức hội, đưa phong trào CTĐ tại cơ sở ngày thêm vững mạnh.

Cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ xã Đông Hà (Đông Hưng) hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, hệ thống hội CTĐ cơ sở được củng cố, phát triển rộng khắp với 286 hội xã, phường, 620 chi hội trường học và hàng nghìn chi hội thôn. Sự ra đời của các đội tình nguyện viên CTĐ cơ sở với đông đúc thành phần tham gia như bác sĩ, giáo viên, sinh viên, học sinh... đánh dấu bước tiến quan trọng về sự phát triển tổ chức hội cơ sở. Dù mới được thành lập trong năm 2013 song lực lượng tình nguyện viên CTĐ cơ sở đã phát huy tốt vai trò của mình trong các hoạt động nhân đạo. Không ngừng nâng cao kỹ năng vận động, tổ chức hoạt động nhân đạo, hàng năm, thông qua các dự án, Hội CTĐ tỉnh phối hợp tổ chức nhiều buổi diễn tập, tuyên truyền, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên. Tính riêng năm 2013 đã có 993 người được tìm hiểu về phong trào CTĐ, công tác vận động chính sách, truyền thông, xây dựng, phát triển nguồn lực, kỹ năng sơ cấp cứu và vận động hiến máu tình nguyện.

Sự phát triển hệ thống tổ chức, đội ngũ, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên  CTĐ cơ sở đã góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động nhân đạo tại nhiều địa phương. Với nhiều sáng kiến trong vận động xây dựng quỹ hội như: đặt hòm quyên góp, viết thư kêu gọi trợ giúp nhân đạo từ con em xa quê, một số hội CTĐ cơ sở phát huy sức mạnh ngoại lực và nội lực trong việc vận động xây dựng quỹ nhân đạo, tiêu biểu như: Hội CTĐ xã Minh Khai (Vũ Thư), Hội CTĐ xã Bắc Hải (Tiền Hải).

Ghi dấu cho sự trưởng thành của hội CTĐ cơ sở là việc thành lập các chốt sơ cấp cứu tai nạn giao thông tại những tuyến đường trọng điểm qua địa bàn xã Đông Sơn, Đông Xuân (Đông Hưng), xã Phú Xuân (thành phố Thái Bình). Mặc dù mới thành lập và đi vào hoạt động nhưng các chốt đã thực hiện sơ cứu ban đầu cho hàng trăm người bị tai nạn giao thông và các tai nạn khác. Cứu trợ đột xuất bằng vật chất, chăm lo đời sống tinh thần cho những em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, người nghèo lâm bệnh trọng, bị tai nạn giao thông, đuối nước là những việc làm thường xuyên, đậm nghĩa tình của hội CTĐ các xã: Minh Khai (Vũ Thư), An Ninh (Tiền Hải), Quỳnh Hoa (Quỳnh Phụ).

Chăm sóc và bảo vệ gần 4.000 ha rừng ngập mặn, hội CTĐ các xã: Thái Đô, Thái Thượng, Thụy Xuân, Thụy Hải, Thụy Trường (Thái Thụy) và Nam Phú, Nam Hưng (Tiền Hải) thành lập các đội tuần tra bảo vệ, ngăn chặn tình trạng phá rừng. Đẩy mạnh hoạt động nhân đạo trong nhà trường nhằm giáo dục tinh thần “Tương thân tương ái” cho học sinh và tạo điều kiện để các em có hoàn cảnh khó khăn tới trường, Chi hội CTĐ các trường: THCS Kỳ Bá (thành phố Thái Bình), THCS Vũ Hội (Vũ Thư), THCS Thanh Nê (Kiến Xương) tổ chức nhiều phong trào “Nuôi lợn tiết kiệm nhân đạo”, “Bạn giúp bạn”... Bên cạnh đó, nhiều hội CTĐ cơ sở thể hiện năng lực tiếp nhận, thực hiện và hoàn thành tốt các dự án hỗ trợ, phát triển cộng đồng do tổ chức Habitat, Heifer (Mỹ) tài trợ, mở ra cơ hội cải thiện cuộc sống cho nhiều người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Từ những bước đi chập chững, đến nay hội CTĐ cơ sở ngày càng khẳng định vai trò, vị trí trong thực hiện công tác an sinh xã hội ở mỗi địa phương. Mặc dù trong quá trình hoạt động gặp nhiều khó khăn, thách thức song hệ thống hội CTĐ cơ sở đã thể hiện sự trưởng thành, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào nhân đạo toàn dân.

Hoàng Lanh

  • Từ khóa