Thứ 2, 15/12/2025, 08:28[GMT+7]

Duy Nhất Ðiểm sáng phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa”

Chủ nhật, 31/08/2014 | 17:01:29
911 lượt xem
Xã Duy Nhất có số gia đình chính sách, người có công với cách mạng cao thứ hai huyện Vũ Thư với 461 người. Trong đó có 37 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 336 gia đình liệt sĩ, 69 thương binh, bệnh binh, 19 người nhiễm chất độc hóa học… Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, hoạt động “Ðền ơn đáp nghĩa” xã Duy Nhất đã đi vào nền nếp, góp phần chăm sóc ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho cá

Cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Duy Nhất thăm hỏi gia đình bà Trần Thị Nấng, vợ liệt sĩ Bùi Xuân Tiến, hy sinh ngày 31/12/1972.

Từ những năm 1978, Quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa” xã Duy Nhất đã được thành lập. Xác định xây dựng Quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa” là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm giáo dục truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” trong mỗi cán bộ, đảng viên, và nhân dân, Ban Chỉ đạo công tác “Ðền ơn đáp nghĩa” xã đã tích cực chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, huy động việc đóng góp, ủng hộ, xây dựng quỹ. Hơn 35 năm qua, Quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa” ở địa phương được duy trì và hoạt động có hiệu quả. Riêng năm 2013, Quỹ đã vận động, quyên góp hơn 26 triệu đồng (đạt 155% kế hoạch).

 Từ đầu năm 2014 đến nay, quỹ huy động được hơn 54 triệu đồng (vượt 318% kế hoạch). Công tác chi trả chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách được thực hiện chính xác và kịp thời. Xã cũng thực hiện tốt công tác trong huy động nguồn lực từ các tổ chức, nhân dân và con em xa quê để tôn tạo, làm đẹp nghĩa trang và công trình ghi công các anh hùng liệt sĩ. Trong thời gian qua, nhờ nguồn vốn huy động, xã đã hoàn thành tuyến đường bê tông dài 110m, rộng 3m từ đường trục chính xã dẫn vào nghĩa trang; xây dựng 2 nhà bia, mỗi nhà bia diện tích 36m2 để tưởng niệm các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sĩ với tổng kinh phí 236 triệu đồng.

Vì phần đông các đối tượng chính sách tuổi đã cao, sức khỏe yếu nên Ban Chỉ đạo công tác “Ðền ơn đáp nghĩa” thường xuyên dành thời gian đến động viên các đối tượng chính sách khi ốm đau, hoạn nạn, gặp rủi ro trong cuộc sống. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo còn tranh thủ các nguồn hỗ trợ để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các đối tượng chính sách. Từ năm 2010 đến nay, xã đã xây dựng được 25 căn nhà tình nghĩa. Cùng cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Duy Nhất, tôi đến thăm bà Trần Thị Nấng là vợ liệt sĩ Bùi Xuân Tiến tại thôn Văn Thái. Năm 2012, bà được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng cùng sự giúp đỡ của chính quyền, bà con hàng xóm xây dựng căn nhà tình nghĩa khang trang với diện tích 110m2. Hướng đôi mắt lên di ảnh chồng, cụ Nấng ngậm ngùi: Ông ấy hy sinh tại chiến trường miền Nam đã hơn 40 năm nay. Do hoàn cảnh khó khăn, tôi sống trong ngôi nhà cấp bốn lụp xụp. Mỗi khi đến mùa bão gió là lại thấp thỏm lo âu. Nhờ ơn Ðảng, Nhà nước, chính quyền địa phương tôi có được căn nhà kiên cố yên tâm cuộc sống tuổi già.

Ðể hỗ trợ các gia đình chính sách phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, Ban Chỉ đạo công tác “Ðền ơn đáp nghĩa” cũng chủ động gắn kết với các phong trào của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh hỗ trợ vay vốn, tạo điều kiện cho đối tượng chính sách phát triển sản xuất. Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, trên địa bàn xã đã xuất hiện không ít những tấm gương sản xuất kinh doanh giỏi như: ông Phạm Văn Lai, bệnh binh 61% thôn Minh Hồng làm giàu từ cây cảnh và các sản phẩm khắc đá, ông Ðặng Hồng Thái, thương binh 1/4 thôn Dũng Nghĩa phát triển kinh tế nhờ chăn nuôi gia súc, gia cầm và bán hàng dịch vụ... Ông Hoàng Văn Khâm, Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nhất cho biết: Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa”, tăng cường các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ để không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

 

Hồng Thắm

  • Từ khóa