Thứ 3, 02/07/2024, 06:26[GMT+7]

Mặt trận Tổ quốc huyện Tiền Hải Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ 3, 09/09/2014 | 09:34:18
1,068 lượt xem
Thời gian qua, MTTQ huyện Tiền Hải cùng các tổ chức thành viên luôn chú trọng công tác tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh. Từ đó tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, cùng nhau khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chung sức xây dựng quê hương Tiền Hải đổi mới, phát triển.

Diện mạo làng quê Nam Thắng (Tiền Hải) đổi thay từ chương trình xây dựng nông thôn mới.

Qua sự vận động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên, cán bộ, nhân dân toàn huyện đã đoàn kết, tích cực thực hiện các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới. Hưởng ứng CVĐ, nhân dân chăm chỉ lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế…

Toàn huyện có 2.048 trang trại, gia trại; 27 làng nghề hoạt động hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng 12% (năm 2013). Sự nghiệp giáo dục, y tế tiếp tục phát triển, có 67/102 trường đạt chuẩn quốc gia, 19/35 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì, có 1.353 câu lạc bộ thường xuyên hoạt động và giao lưu. Nhân dân tự giác thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và quy ước, hương ước thôn làng. Hàng năm có trên 70% tổ chức cơ sở đảng và 60% chính quyền xã, thị trấn đạt trong sạch, vững mạnh. Chung sức xây dựng nông thôn mới, các tầng lớp nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 524 tỷ đồng, hiến trên 62.000m2 đất, tham gia 14.000 ngày công, vận động con em xa quê ủng hộ hơn 17 tỷ đồng, cùng địa phương xây dựng các công trình phúc lợi, hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, đường giao thông nông thôn… Năm 2013, có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 23 xã đạt từ 13 đến 18 tiêu chí, góp phần thay đổi diện mạo quê hương ngày càng khang trang, đổi mới. 

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Uống nước nhớ nguồn”, CVĐ “Ngày vì người nghèo”, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm. 5 năm qua, MTTQ các cấp và các đoàn thể trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cùng các tầng lớp nhân dân quyên góp, ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” 2,5 tỷ đồng. Kết hợp với sự hỗ trợ của tỉnh đã sửa chữa, xây mới 421 nhà Đại đoàn kết, 127 nhà tình nghĩa với tổng trị giá 25 tỷ đồng. Các tổ chức thành viên còn tích cực vận động đoàn viên, hội viên hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở: Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 44 nhà, Hội Cựu thanh niên xung phong huyện hỗ trợ 43 nhà, Huyện đoàn hỗ trợ 21 nhà, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ 13 nhà, Hội Cựu chiến binh huyện hỗ trợ 11 nhà, Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 7 nhà…

Nhân dân các khu dân cư (KDC) đã hỗ trợ hàng tỷ đồng và hàng nghìn ngày công xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo và gia đình chính sách, giúp đỡ người gặp hoạn nạn với số tiền 350 triệu đồng; chăm lo tết cho hộ nghèo trên 1 tỷ đồng mỗi năm, riêng năm 2012 và 2013 hỗ trợ 100% hộ nghèo ăn tết với số tiền 3,1 tỷ đồng; hỗ trợ vốn, ngày công lao động, cây, con giống trả chậm không lấy lãi với số tiền 12,6 tỷ đồng; hỗ trợ bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh số tiền 1,2 tỷ đồng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn số tiền 292 triệu đồng… Các hoạt động đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện từ 7,03% (năm 2012) xuống còn 4,57% (tính đến tháng 5/2014).

Bên cạnh đó, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được các tầng lớp nhân dân quyên góp, ủng hộ gần 6 tỷ đồng; hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai, lũ lụt hàng chục tấn gạo và 195 triệu đồng. Đặc biệt, các tầng lớp nhân dân trong huyện còn ủng hộ Quỹ vì biển, đảo hơn 1 tỷ đồng; Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức gặp mặt và trao 90 suất quà cho thân nhân cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại vùng biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa và chủ tàu thuyền sẵn sàng huy động bảo vệ chủ quyền biển đảo theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ với số tiền 180 triệu đồng.

MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên còn vận động nhân dân hưởng ứng CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thông qua CVĐ đã nâng cao nhận thức của người tiêu dùng trong việc ưu tiên mua sắm và sử dụng các mặt hàng sản xuất trong nước như vật liệu xây dựng, đồ gia dụng, vật tư nông nghiệp… từ đó thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng Việt ngày càng phát triển. Những năm qua, phong trào thi đua xây dựng “Chùa cảnh 4 gương mẫu”, “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu” tiếp tục được đẩy mạnh. Hàng năm, 100% các chùa, xứ, họ đạo trên địa bàn huyện đăng ký xây dựng danh hiệu, qua bình xét có 69,3% xứ, họ đạo đạt danh hiệu “Xứ, họ đạo 4 gương mẫu”, 82,5% chùa đạt danh hiệu “Chùa cảnh 4 gương mẫu”.

Hàng năm có trên 90% KDC tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tại ngày hội, mọi người đã cùng nhau tổng kết, đánh giá lại hoạt động của một năm, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Kết quả 5 năm qua có 164/174 thôn, làng xây dựng được quy ước, hương ước (đạt 94%); 60% số KDC đạt đanh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 82,5% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Thanh Huyền

  • Từ khóa