Thứ 3, 20/05/2025, 19:08[GMT+7]

Hồng Lĩnh "Dân vận khéo"

Thứ 5, 11/09/2014 | 08:45:56
422 lượt xem
Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà) luôn quan tâm chỉ đạo, đổi mới nhận thức, phương pháp trong công tác vận động quần chúng, tập trung sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, động viên nhân dân phát huy nội lực góp phần xây dựng nông

Đường giao thông nông thôn xã Hồng Lĩnh (Hưng Hà).

Bí thư Đảng ủy xã Phạm Thanh Nhàn cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hồng Lĩnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện, triển khai nội dung tới các cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân; tổ chức đăng ký mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực.

Cán bộ dân vận tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, hướng dẫn các đoàn thể, thôn, làng căn cứ tình hình, đặc điểm thực tế xây dựng tiêu chí về mô hình dân vận, đăng ký, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên hệ thống truyền thanh. Nắm chắc tình hình tư tưởng nội bộ và quần chúng nhân dân để có biện pháp định hướng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân. Đảng bộ chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền, chỉ đạo, hướng dẫn đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, xây dựng khu dân cư tiên tiến, thi đua sản xuất, kinh doanh, xây dựng nông thôn mới…

Kết quả, toàn xã có 44 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 15 mô hình cấp xã, 29 mô hình cấp thôn; nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi mang lại kết quả thiết thực góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Năm 2013, tổng giá trị sản xuất của xã đạt 80,5 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2012. Trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản đạt 42,8 tỷ đồng, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 22,5 tỷ đồng, thương mại, dịch vụ đạt 15,2 tỷ đồng. Các mô hình cũng tập trung vào thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình, dòng họ, thôn làng văn hóa... Đến tháng 6/2014, nhờ công tác dân vận khéo đã vận động nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng xây dựng đường giao thông nông thôn và một số công trình văn hóa, hoàn thành 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (đến năm 2013 mới đạt 6 tiêu chí).

Chia sẻ với chúng tôi, Bí thư Chi bộ thôn Vũ Đoài Nguyễn Văn Cao cho biết: Đường thôn vốn nhỏ hẹp nên khi xây dựng giao thông nông thôn, nhiều hộ gia đình phải hiến đất, tháo dỡ tường bao, công trình phụ. Để đạt sự đồng thuận của nhân dân, Chi bộ đã tổ chức họp, phát huy dân chủ, đồng thời thành lập các tổ, nhóm tuyên truyền gồm những cán bộ, đảng viên uy tín cùng với đoàn thể, chính quyền đi vận động, tuyên truyền để nhân dân nắm được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương. Kết quả, 100% nhân dân đồng thuận, hiến 600m2 đất, tháo dỡ 1.000m2 tường bao, góp 800 ngày công lao động để hoàn thành 1,3km đường giao thông nông thôn.

Nhờ thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cấp ủy, chính quyền địa phương có nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác vận động quần chúng, xác định đây là việc làm quan trọng, thiết thực, phải thực hiện thường xuyên, đúc rút nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn. Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Đảng ủy xã Hồng Lĩnh tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, tiến hành đánh giá kết quả đạt được để có thêm kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào.

Trần Thơm

  • Từ khóa