Thứ 3, 10/06/2025, 04:08[GMT+7]

Các cấp hội chữ thập đỏ Chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn chăm sóc sức khỏe ban đầu

Chủ nhật, 14/09/2014 | 19:22:41
1,312 lượt xem
Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn không chỉ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên chữ thập đỏ. Qua đó, huy động sự tham gia của cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích và sơ cấp cứu ban đầu hiệu quả.

Tình nguyện viên chữ thập đỏ thực hành tình huống sơ cấp cứu người bị nạn.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi song lớp tập huấn sơ cấp cứu ban đầu tổ chức tại xã Nam Cường (Tiền Hải) vẫn thu hút sự tham gia của nhiều người dân địa phương. Diễn ra trong thời gian một ngày, lớp tập huấn đã trang bị kiến thức cơ bản về sơ cứu ban đầu cho người bị đuối nước, điện giật, tai nạn giao thông. Bà Nguyễn Thị Thanh (thôn Ðức Cường) chia sẻ: Trước khi tham gia lớp tập huấn, tôi nghĩ rằng việc sơ cấp cứu đơn giản. Sau tập huấn, tôi mới hiểu rõ nếu không có kiến thức để thực hiện sơ cứu đúng cách và hiệu quả có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người bị nạn. Tham gia lớp tập huấn và theo dõi chăm chú từng thao tác băng bó vết thương, ông Nguyễn Ðức Thỉnh cho biết: Ở các vùng nông thôn dễ xảy ra đuối nước ở trẻ em và tai nạn điện giật vào mùa mưa bão. Chính vì thế, việc trang bị kiến thức sơ cấp cứu là rất cần thiết. Qua tập huấn, người dân nắm được các bước sơ cấp cứu ban đầu trước khi chuyển người gặp nạn lên tuyến trên, có thể giảm thiếu rủi ro sau tai nạn. Vì vậy, các lớp tập huấn về sơ cấp cứu ban đầu cần được tổ chức thường xuyên và nhân rộng ra nhiều địa phương.

Xác định công tác tuyên truyền, tập huấn có vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu nói riêng và phong trào nhân đạo nói chung, thời gian qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong tỉnh đã tổ chức hơn 100 lớp tập huấn về nước sạch, vệ sinh môi trường, giảm thiểu rủi ro, thảm họa; hàng chục lớp nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, giáo viên, học sinh các trường tiểu học, THCS và người dân sống gần vùng ven sông, ven biển. Cùng với việc tổ chức các lớp tập huấn, 6 tháng đầu năm, Hội Chữ thập đỏ tỉnh chỉ đạo hội chữ thập đỏ 8 huyện, thành phố tổ chức 15 buổi nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, phòng, chống dịch bệnh và phục hồi chức năng cho người khuyết tật thu hút sự tham gia của 11.000 người; 21 buổi tuyên truyền trực tiếp về hiến máu tình nguyện tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh với sự tham gia của 5.000 người.

Bên cạnh đó, các cấp hội chữ thập đỏ cũng phối hợp thực hiện 500 lượt tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của các xã, phường, thị trấn; cấp phát 100 cuốn tài liệu, 5.000 tờ rơi nói về ý nghĩa và giá trị nhân văn của việc hiến máu tình nguyện. Nhờ đó, đến cuối tháng 5/2014, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức được 21 buổi hiến máu tình nguyện, thu nhận trên 4.500 đơn vị máu phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị. Ở các chốt sơ cấp cứu giao thông, công tác sơ cứu được tình nguyện viên chữ thập đỏ tiến hành kịp thời, góp phần giảm thiểu hậu quả cho những người không may bị tai nạn giao thông và các tai nạn khác. Hội chữ thập đỏ các huyện Ðông Hưng, Quỳnh Phụ, Tiền Hải và thành phố Thái Bình phối hợp tổ chức 8 đợt khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí, tạo điều kiện cho hơn 3.600 người nghèo, người già cả cô đơn được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại địa phương.

Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn không chỉ nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu mà còn bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên chữ thập đỏ. Qua đó, huy động sự tham gia của cộng đồng về phòng, chống tai nạn thương tích và sơ cấp cứu ban đầu hiệu quả. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh sẽ tổ chức tập huấn sơ cấp cứu ban đầu tại các doanh nghiệp nhằm trang bị kiến thức sơ cứu cho cán bộ, công nhân, người lao động. Ðồng thời, phối hợp với ngành Y tế và các tổ chức xã hội thực hiện tốt hoạt động liên ngành, tham gia tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường...

Hoàng Lanh

  • Từ khóa