Chủ nhật, 28/07/2024, 17:10[GMT+7]

Nam Cường Vượt khó đạt chuẩn quốc gia về y tế xã

Thứ 3, 16/09/2014 | 14:53:11
1,017 lượt xem
Nam Cường (Tiền Hải) là xã ven biển, xa trung tâm huyện, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Tuy lực lượng làm công tác y tế mỏng, Trạm Y tế xã chưa có bác sĩ (hiện có 1 y sĩ sản nhi, 1 y sĩ đa khoa, 1 y sĩ y học cổ truyền, 2 dược sĩ trung học), song xác định mục tiêu đạt chuẩn quốc gia về y tế xã là để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được tốt hơn, cán bộ nhân viên Trạm Y tế và cán bộ, nhân dân xã Nam Cường quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2013, xã đã được UBND tỉnh cấp Bằng công nhận

Hoạt động chuyên môn tại Trạm Y tế xã Nam Cường (Tiền Hải).

Công tác y tế của Nam Cường luôn được Ðảng ủy, HÐND, UBND xã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự chung tay vào cuộc của các tổ chức đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Ðoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh... Hàng năm, Ban Chăm sóc sức khỏe nhân dân xã thường xuyên được kiện toàn và tích cực triển khai thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh ban đầu, các chương trình mục tiêu quốc gia, các chiến dịch phòng chống dịch bệnh... Trạm Y tế xã được đầu tư xây dựng, có đủ các phòng chức năng theo quy định, được cấp máy vi tính, hỗ trợ kinh phí bổ sung trang thiết bị y tế, bảo đảm đạt chuẩn về cơ sở vật chất, đáp ứng tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu.

Cùng với thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Ðảng ủy, HÐND xã về công tác y tế, huy động nguồn lực xã hội hóa từ các ban, ngành, đoàn thể và quần chúng nhân dân, UBND xã đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên Trạm Y tế xã, đội ngũ y tế thôn tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân quan tâm chăm sóc sức khỏe, tích cực thực hiện nếp sống vệ sinh, từng bước giải quyết vấn đề về rác thải, tham gia tổng vệ sinh môi trường, thực hiện tiêm chủng đầy đủ, thực hiện hướng dẫn của cán bộ y tế về dinh dưỡng cho trẻ em, phụ nữ có thai, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên... Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, các vấn đề về chăm sóc sức khỏe cộng đồng được nhân dân trong xã thực hiện khá tốt. Toàn xã hiện có 80% hộ gia đình có công trình vệ sinh đạt chuẩn; 100% bữa ăn đông người và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được giám sát, tư vấn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhiều năm qua, trên địa bàn xã không xảy ra dịch lớn và ngộ độc thực phẩm, không có tử vong do dịch. Xã duy trì thanh toán bệnh sởi, ho gà, bạch hầu, bại liệt và loại trừ uốn ván sơ sinh, đồng thời thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về thanh toán bệnh phong, mắt hột, thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh sốt rét, lao, các bệnh do thiếu hụt I-ốt, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em. Hàng năm, Nam Cường có trên 98% trẻ được tiêm đầy đủ các mũi vắc-xin trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Năm 2013, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi giảm còn 14,7%. Số lần nạo hút thai giảm còn dưới 0,4 lần/1 ca đẻ. Công tác quản lý thai sản, chăm sóc bà mẹ trước, trong và sau sinh đạt 100%. Phụ nữ mang thai đều được khám, theo dõi và tiêm phòng uốn ván. Trạm Y tế xã cũng thực hiện tốt việc quản lý sức khỏe đối với người 80 tuổi trở lên và thực hiện tư vấn chăm sóc sức khỏe cho 100% người cao tuổi...

Chị Phan Thị Hòa, Trưởng Trạm Y tế xã cho biết: Trạm duy trì nghiêm túc chế độ thường trực 24 giờ phục vụ khám chữa bệnh, cấp cứu và phòng, chống dịch bệnh. Không chỉ khám chữa bệnh tại Trạm, khi có yêu cầu nhân viên Trạm Y tế xã sẵn sàng đến khám bệnh tại nhà dân vì vậy số lượng khám, điều trị thực hiện ngày càng tăng. 6 tháng đầu năm 2014, Trạm đã khám, điều trị bệnh cho 1.093 lượt người, trong đó điều trị ngoại trú 543 lượt người, điều trị nội trú 7 lượt người, điều trị bằng y học cổ truyền cho 335 lượt người. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Nam Cường tiếp tục phấn đấu nâng điểm các tiêu chí đạt thấp như tiêu chí về nhân lực y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình, khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, phấn đấu duy trì và giữ vững đơn vị đạt chuẩn quốc gia về y tế xã nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hà Dung

  • Từ khóa