Thứ 5, 29/05/2025, 12:26[GMT+7]

Ðông Hưng Vận động xây dựng quỹ nhân đạo

Thứ 6, 19/09/2014 | 08:12:25
5,414 lượt xem
Sau khi UBND huyện Ðông Hưng ra Công văn số 167/UBND-CTÐ ngày 8/5/2014 về việc vận động xây dựng quỹ nhân đạo năm 2014, hàng ngày người dân xã Ðông Hà (Ðông Hưng) thấy ông Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã cùng các thành viên trong tiểu ban vận động xây dựng quỹ nhân đạo 6 thôn rong ruổi đạp xe tới từng đoàn thể, nhà dân huy động đóng góp quỹ.

Hội Chữ thập đỏ huyện trao quà Trung thu cho các em thiếu niên, nhi đồng xã Đông Hà (Đông Hưng).

Là một xã thuần nông, kinh tế còn khó khăn, nhiều gia đình vừa thực hiện đóng góp các khoản xây dựng nông thôn mới, thế nhưng qua tuyên truyền, người dân Ðông Hà hiểu rõ mục đích của đợt vận động xây dựng quỹ nhân đạo nhằm tạo điều kiện cho các cấp hội chữ thập đỏ làm tốt công tác cứu trợ đột xuất và trợ giúp nhân đạo nên tích cực tham gia.

Theo kế hoạch của huyện, đợt vận động sẽ diễn ra từ ngày 8/5 đến hết ngày 16/6/2014, song nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự hưởng ứng của nhân dân, Ðông Hà đã hoàn thành việc vận động xây dựng quỹ nhân đạo chỉ trong thời gian 12 ngày với số tiền huy động trên 15 triệu đồng. Theo nhiều người dân trong xã, mức vận động xây dựng quỹ phù hợp với tình hình thực tế của địa phương (cụ thể: cán bộ giáo viên, công nhân viên chức đang công tác, chủ hộ kinh doanh ủng hộ từ 30.000 đồng trở lên; cán bộ hưu trí ủng hộ 20.000 đồng trở lên; công nhân, người lao động trong các đơn vị kinh tế, doanh nghiệp, công ty và mỗi hộ gia đình ủng hộ 10.000 đồng trở lên; các nhà thờ, chùa ủng hộ theo tinh thần tự nguyện). Một số tập thể, cá nhân ủng hộ cao như chùa Vô Song, chùa Hoa Viên, đền Tường Vân, ông Bùi Văn Thuân, sư Thích nữ Huệ Minh. Ông Lê Xuân Chinh, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã Ðông Hà cho biết: Xác định việc xây dựng quỹ nhân đạo là tiền đề quan trọng trong việc cứu trợ nhân đạo góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội của xã nói riêng và huyện nói chung, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, tránh dồn những khoản thu, đóng góp cùng một lúc, địa phương tiến hành phân bổ chia theo từng thời điểm hợp lý. Nhờ đó, xã trở thành đơn vị hoàn thành sớm và có số quỹ nộp lên Hội Chữ thập đỏ huyện cao nhất.

Cùng với Ðông Hà, Hồng Châu và Trọng Quan cũng là những xã vận động xây dựng quỹ nhân đạo đạt cao với trên 10 triệu đồng/xã. Sau 2 tháng vận động xây dựng quỹ nhân đạo, toàn huyện Ðông Hưng thu được trên 505 triệu đồng, trong đó Hội Chữ thập đỏ huyện huy động được 170 triệu đồng, hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn vận động được trên 335 triệu đồng. Với kết quả đạt được, Hội Chữ thập đỏ Ðông Hưng trở thành đơn vị có mức vận động xây dựng quỹ nhân đạo cao nhất so với các huyện, thành phố trong tỉnh tính đến hết ngày 31/8/2014. Ông Lại Minh Chính, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện cho biết: Công tác vận động quỹ phải tiến hành bằng nhiều hình thức nhằm huy động sự chung tay của cả cộng đồng. Sau khi Hội Chữ thập đỏ tỉnh có kế hoạch triển khai việc vận động quỹ nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ huyện tiến hành lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về ý nghĩa, mục đích của việc xây dựng quỹ trong việc giúp đỡ những đối tượng khó khăn, gặp rủi ro, nạn nhân chiến tranh, thiên tai. Bên cạnh đó, Hội phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về vận động quỹ cho cán bộ, hội viên hội chữ thập đỏ các xã, trường học. Hội Chữ thập đỏ xã phối hợp với Ðài Truyền thanh xã tăng thời lượng phát tin, bài tuyên truyền.

Việc xây dựng quỹ nhân đạo là nhiệm vụ thiết yếu nhằm đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo tại địa phương. Tuy nhiên, việc vận động xây dựng quỹ thời gian qua gặp khó khăn do một số cấp ủy, chính quyền thực hiện thu chung các khoản đóng góp khác rồi phân bổ chia đều dẫn tới tình trạng không thu đúng so với mức vận động đề ra và tạo áp lực cho hộ nghèo vì cùng một lúc phải nộp nhiều khoản thu. Hiện nay, toàn huyện Ðông Hưng có khoảng 70% số xã, thị trấn hoàn thành việc vận động xây dựng quỹ. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương còn lại vận động nhân dân xây dựng quỹ nhân đạo đồng thời chỉ đạo quản lý chặt chẽ, sử dụng nguồn quỹ đúng mục đích, bảo đảm tính công khai, tạo lòng tin trong nhân dân.

Như Hoàng

  • Từ khóa