Thứ 6, 25/04/2025, 11:37[GMT+7]

Hội Đông Y huyện Thái Thụy Đóng góp tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thứ 6, 26/09/2014 | 08:28:45
1,049 lượt xem
Những năm qua, Hội Đông y huyện Thái Thụy đã khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế, củng cố tổ chức hội, tạo mạng lưới khám chữa bệnh y học cổ truyền (YHCT) sâu rộng, góp phần cùng ngành Y tế huyện thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Cơ sở khám chữa bệnh y học cổ truyền của lương y Vũ Đình Thiết (xã Thụy Văn, Thái Thụy).

Ông Đặng Đức Hạnh, Chủ tịch Hội Đông Y huyện Thái Thụy cho biết: Hội hiện có 106 hội viên là những bác sĩ, y sĩ đông y, lương y đa khoa, lương y gia truyền có kinh nghiệm lâu năm và có kiến thức vững vàng trong khám và điều trị bệnh bằng phương pháp YHCT. Hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, không ràng buộc, lấy Điều lệ Hội Đông y Việt Nam làm phương hướng hoạt động, các hội viên đều tích cực tham gia xây dựng tổ chức hội và các hoạt động do Hội triển khai.

Mỗi dịp sinh hoạt định kỳ, ngày truyền thống của Hội Đông y Việt Nam (22/8) và ngày giỗ của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông (15 tháng Giêng âm lịch), Ban Chấp hành Hội thường tổ chức triển khai tới hội viên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời bồi dưỡng tư tưởng chính trị, quán triệt các tiêu chí thi đua, 9 điều di huấn cách ngôn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông nhằm nâng cao y đức, y thuật cho cán bộ, hội viên. Ban Chấp hành Hội cũng tích cực vận động hội viên truyền thụ kinh nghiệm, những bài thuốc quý cho thế hệ trẻ và cán bộ y tế để bảo tồn, phát huy, ứng dụng rộng rãi trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Đồng thời khuyến khích những người làm thuốc gia truyền tham gia tổ chức hội; tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, hội thảo, tọa đàm do các cấp hội tổ chức; tích cực tìm tòi, kế thừa những bài thuốc hay, cây thuốc quý áp dụng trong công tác khám chữa bệnh.

Do làm tốt công tác tổ chức, quy tụ hội viên, cập nhật và phổ biến thông tin kịp thời nên hoạt động của Hội Đông y huyện Thái Thụy luôn đạt hiệu quả cao. Số bệnh nhân được khám chữa bệnh bằng YHCT ngày càng tăng. Năm 2013, có 55.000 lượt người được điều trị bệnh bằng YHCT, trong đó hơn 10.000 lượt người được khám chữa bệnh bằng các phương pháp không phải dùng thuốc như: châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, khí công, phục hồi chức năng…, góp phần giảm tải cho các bệnh viện. Trong quá trình thực hiện khám chữa bệnh kết hợp giữa Đông y và Tây y, giữa thuốc Nam và thuốc Bắc, giữa thuốc sắc với cao đơn hoàn tán đã xuất hiện nhiều cơ sở tiêu biểu như cơ sở chữa bệnh YHCT của lương y Hoàng Văn Thoại (xã Thái Thịnh), Vũ Đình Thiết (xã Thụy Văn), Phạm Hồng Chương (xã Thái Hòa), Đỗ Minh Tâm (xã Thái Dương), Hà Huy Át (xã Thái Phúc), Nguyễn Tiến Bào (xã Thụy Thanh)…

Thái Thụy là huyện ven biển, có nhiều loại cây có thể sử dụng làm vị thuốc, Hội Đông y huyện đã vận động hội viên phát huy lợi thế này để phát triển sản xuất, chế biến, kinh doanh dược liệu đạt kết quả khá toàn diện. Hội đã kết hợp với ngành y tế trồng vườn thuốc mẫu tại các trạm y tế với những loại cây chữa các chứng bệnh thông thường; phát động hội viên và nhân dân trồng khóm thuốc gia đình để sử dụng chữa bệnh hàng ngày, đồng thời phổ biến tác dụng của nhiều loại cây dược liệu, khuyến khích nhân dân trồng làm cây hàng hóa như cây hòe, rong câu...

Đặc biệt, Hội đã phổ biến tác dụng của các loại cây mọc hoang ở các xã ven biển như cây hương phụ, sài hồ, bồ công anh, sài đất, cà gai… khuyến khích nhân dân thu gom bán cho các cơ sở sản xuất dược liệu với số lượng từ 300 - 500 tấn/năm. Nhiều hội viên đã thành lập công ty, cơ sở thu mua, bao tiêu sản phẩm, sản xuất và chế biến phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân như Công ty Cổ phần Nông thủy sản Đạt Doan ở xã Thụy Lương, cơ sở thu mua của ông Đặng Đức Hạnh ở xã Thụy Phong, ông Bùi Sĩ Vụ ở xã Thụy Lương... Nhiều lương y đã sử dụng cây thuốc Nam được trồng phổ biến tại địa phương để chữa bệnh đạt hiệu quả cao như lương y Nguyễn Lương Bằng (xã Thái Tân), Trần Văn Liên (xã Thụy Trình), Nguyễn Thị Minh (xã Thái Hồng), Nguyễn Thị Thấm (xã Thái Phúc)…

Ngoài việc khám chữa bệnh cho nhân dân, Hội Đông y huyện Thái Thụy còn vận động hội viên tích cực tham gia công tác từ thiện, khuyến học, tham gia xây dựng nông thôn mới… điển hình như cơ sở khám chữa bệnh YHCT giáo xứ Xuân Hòa (xã Thái Thọ), lương y Khúc Ngọc Đạt (xã Thụy Lương), Vũ Đình Thiết (xã Thụy Văn)… Riêng cơ sở khám chữa bệnh YHCT giáo xứ Xuân Hòa mỗi năm khám cấp thuốc miễn phí cho khoảng 10.000 lượt người với số tiền từ 200 - 300 triệu đồng; ông Đặng Đức Hạnh (xã Thụy Phong) từ đầu năm đến nay ủng hộ địa phương làm đường giao thông 20 triệu đồng, ủng hộ cán bộ, chiến sĩ Trường Sa 2 triệu đồng, tặng 35 suất quà cho các cháu thôn Đồng Hòa nhân dịp tết Trung thu và tặng quà khuyến học cho các cháu học sinh nhân dịp năm học mới…

Mặc dù còn nhiều khó khăn như thiếu kinh phí hoạt động, chưa có trụ sở làm việc, việc cấp phép hành nghề và đào tạo chuyên môn cho hội viên còn nhiều hạn chế, không có biên chế cho tổ chức hội… song với tâm huyết vì nền YHCT của dân tộc, các hội viên Hội Đông Y huyện Thái Thụy luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để Hội tiếp tục có những đóng góp nhiều hơn trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Hà Dung

  • Từ khóa

Trần Thị Nhàn - 8 năm trước

Xin hỏi một người Hà nội đã châm cứu khỏi bệnh não tại thái thụy . Đã đưa thông tin lên VTV1 là cơ sở châm cứu nào của Huyện Thái thụy vậy?

Tải thêm