Chủ nhật, 11/05/2025, 02:12[GMT+7]

Trường THCS Giang Phong Cứu trợ nhân đạo học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 2, 29/09/2014 | 09:25:29
1,131 lượt xem
Thời gian qua, Chi hội Chữ thập đỏ Trường THCS Giang Phong (Tiền Hải) đã từng bước vượt qua khó khăn, nâng cao chất lượng các mặt công tác. Nhiều phong trào, hoạt động như “Nuôi lợn nhựa tình thương”, cứu trợ nhân đạo đã hỗ trợ, giúp đỡ tích cực để học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn vui bước đến trường.

Học sinh lớp 8B Trường THCS Giang Phong (Tiền Hải) hưởng ứng phong trào “Nuôi lợn nhựa tình thương”.

 

Cô giáo Phạm Thị Ngọc, Phó Hiệu trưởng, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ Trường THCS Giang Phong cho biết: Vận động nguồn lực, cứu trợ những học sinh kém may mắn là hoạt động được Trường chú trọng, quan tâm thường xuyên. Hàng năm, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát, nắm bắt những trường hợp đột xuất không may rơi vào hoàn cảnh éo le, bất hạnh để có kế hoạch hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời. Xác định việc vận động xây dựng quỹ có vai trò quan trọng trong tổ chức hoạt động nhân đạo, năm học 2013 - 2014, Chi hội phát động Phong trào “Nuôi lợn nhựa tình thương”.

 

Ngay sau khi phát động, Phong trào thu hút sự tham gia nhiệt tình của giáo viên, học sinh. Từ phong trào “Nuôi lợn nhựa tình thương” xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân như lớp 8A, 9A, 6A, 7B, 7C, thầy giáo Phạm Hoàng Cương, cô giáo Nguyễn Thị Lan, cô giáo Nguyễn Thị Luận. Ngoài phong trào “Nuôi lợn nhựa tình thương”, công tác vận động xây dựng quỹ nhân đạo, quỹ ủng hộ giáo viên, học sinh vùng khó khăn nhận được sự hưởng ứng của giáo viên, nâng tổng số quỹ nhân đạo của Trường trong năm học vừa qua đạt trên 34 triệu đồng.

 

Từ nguồn quỹ nhân đạo, năm học 2013 - 2014, nhiều học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, học sinh gặp rủi ro, bất hạnh được hỗ trợ. Em Phạm Thế Phương (thôn Lưu Phương, Tây Phong) là một trong những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được cứu trợ kịp thời. Bố Phương bị mắc bệnh ung thư và đã qua đời, mẹ bị bại não nhiều năm nên không thể lao động phát triển kinh tế khiến gia đình em rơi vào diện hộ nghèo. Chi phí điều trị của mẹ tốn kém, mỗi lần lên Hà Nội chữa bệnh phải vận động các ban, ngành, đoàn thể, dòng họ quyên góp, giúp đỡ.

 

Là học sinh lớp 9C, có học lực khá song con đường tới trường của Phương có thể phải bỏ dở. Nhằm động viên Phương vượt lên hoàn cảnh, yên tâm học tập, Chi hội Chữ thập đỏ nhà trường tổ chức quyên góp giúp đỡ để mẹ Phương có thêm chi phí chữa bệnh. Ngoài ra, Trường còn miễn giảm các khoản đóng góp, tặng em quần áo, đồ dùng học tập cần thiết. Thiệt thòi hơn Phương, em Tô Hải Anh, học sinh lớp 8B mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện Hải Anh đang sống cùng người ông 86 tuổi bị tàn tật phải di chuyển nhờ xe lăn. Cuộc sống của ông cháu dựa vào những người thân và cộng đồng. Trước hoàn cảnh của Hải Anh, Chi hội Chữ thập đỏ nhà trường tặng thẻ bảo hiểm y tế, đồng phục học sinh, cho mượn sách giáo khoa và miễn giảm một số khoản đóng góp để em tiếp tục được đến trường. Bên cạnh Phương, Hải Anh, nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác cũng được quan tâm, hỗ trợ kịp thời trong năm học vừa qua. Tình yêu thương, sự sẻ chia của thầy cô giáo và các bạn đã tiếp thêm nghị lực cho những học sinh khó khăn Trường THCS Giang Phong vững tin tới trường.

 

Từ những hoàn cảnh cụ thể được hỗ trợ thời gian qua, Chi hội Chữ thập đỏ Trường THCS Giang Phong ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức từ thiện, nhân đạo. Thời gian tới, Chi hội Chữ thập đỏ Trường THCS Giang Phong tiếp tục đẩy mạnh vận động xây dựng quỹ nhân đạo, duy trì phong trào “Nuôi lợn nhựa tình thương” để cứu trợ kịp thời những học sinh kém may mắn, đưa hoạt động cứu trợ mang tính chuyên nghiệp và bền vững.

Hoàng Lanh

 

  • Từ khóa