Thứ 2, 22/12/2025, 10:54[GMT+7]

Cựu chiến binh giảm nghèo bền vững

Thứ 2, 06/10/2014 | 09:34:57
1,374 lượt xem
Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nguyên Xá (Đông Hưng) có 465 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội. Những năm qua, Hội đã phát huy vai trò trách nhiệm, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tạo điều kiện giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Cơ sở sản xuất bánh đa của gia đình ông Nguyễn Đình Thành (xã Nguyên Xá, Đông Hưng).

Trao đổi với chúng tôi, ông Vũ Xuân Thành, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho hội viên được Hội xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động, khuyến khích hội viên phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, tích cực phát triển chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, đẩy mạnh các ngành, nghề làm bánh kẹo, bánh đa, xay xát, cơ khí… Để giúp đỡ hội viên về vốn, Hội đã đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội giúp 49 hội viên vay 750 triệu đồng; phát động xây dựng quỹ hỗ trợ 10 hội viên nghèo vay trên 51 triệu đồng phát triển kinh tế. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Chứng minh nghị lực vượt khó, vươn lên làm giàu chính đáng của những người lính Cụ Hồ năm xưa, ông Vũ Xuân Thành dẫn chúng tôi tới thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Vụ (thôn Trần Phú). Cả hai vợ chồng ông đều là hội viên CCB, vừa làm máy xay xát vừa chăn nuôi gần 100 con lợn, gà. Những ngày đầu, nguồn vốn tự có hạn chế, gia đình gặp nhiều khó khăn trong mở rộng, phát triển quy mô chăn nuôi. Nhờ Hội CCB xã giúp đỡ vay Ngân hàng Chính sách xã hội hơn 12 triệu đồng cùng với nguồn vốn tự có, đến nay, mỗi năm gia đình thu nhập trên 100 triệu đồng, đời sống ổn định. Còn với thương binh hạng 3/4 Nguyễn Như Dư, không ngại khó khăn, không quản vất vả, vừa nấu rượu, chăn nuôi vừa mở xưởng cơ khí tại nhà, nguồn vốn ban đầu còn hạn hẹp, gia đình ông đã vay Ngân hàng Chính sách xã hội 20 triệu đồng để mở rộng sản xuất, đến nay công việc khá ổn định, thu nhập khá. Ngoài ra, còn rất nhiều hội viên khác đã mở rộng quy mô phát triển kinh tế nhờ sự động viên, hỗ trợ của Hội như gia đình ông Nguyễn Đình Thành, ông Nguyễn Xuân Cường, vừa làm bánh đa, vừa chăn nuôi cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm…

Không chỉ giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB xã Nguyên Xá còn đẩy mạnh các hoạt động nghĩa tình đồng đội. Hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên những hội viên ốm đau, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, phúng viếng tiễn đưa hội viên qua đời. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Hội phát động phong trào thực hành tiết kiệm, mỗi hội viên được cấp một con lợn nhựa, tiết kiệm ít nhất 2.000 đồng/tháng. Tổng kết cuối năm, Hội sẽ “mổ lợn”, dồn tiền xây dựng quỹ, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện trong cộng đồng.

Trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cán bộ hội viên CCB toàn xã đã đóng góp hơn 105 triệu đồng, hiến 88m2 đất làm đường giao thông nông thôn và 343 ngày công lao động.

Nhờ những hoạt động tích cực của tổ chức hội cùng tinh thần không ngại gian khó, ý chí vươn lên của hội viên, số hội viên nghèo trong Hội CCB xã Nguyên Xá giảm còn 1,7%. Thời gian tới, Hội tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, động viên hội viên duy trì, phát triển các ngành, nghề, cải thiện cuộc sống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trần Thơm

  • Từ khóa