Thứ 2, 04/08/2025, 14:12[GMT+7]

Giới trẻ, game online và những hệ lụy

Thứ 5, 09/10/2014 | 08:45:40
1,733 lượt xem
Internet ngày càng thể hiện được tầm quan trọng với mọi người, trong đó có giới trẻ. Song khi nhìn vào góc khuất của internet sẽ thấy không ít tác động tiêu cực. Một trong những điều dễ nhận thấy nhất chính là game online (trò chơi trực tuyến). Phiêu lưu trong thế giới ảo của game một cách quá đà, nhiều bạn trẻ đang bị cuốn đi và biến mình thành những con nghiện của game, hậu quả là sa sút về học tập, những biến đổi lệch lạc về tâm lý.

Giới trẻ với game online. Ảnh: Minh Đức

Khoảng 20 giờ, tôi vào một quán internet khu vực Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình. Quán có không gian khá rộng, khoảng 30 máy tính được bố trí ở 2 phòng. Đây là thời gian cao điểm nên rất đông khách, hầu hết là những người chơi game và theo từng team (đội), một số ít lướt web, xem video, vào mạng xã hội… Quán “sôi động” bởi tiếng văng tục, chửi thề của các game thủ; có người đập tay rõ mạnh lên bàn phím tỏ vẻ ức chế. Quan sát kỹ, những người đang ngồi trong quán đều ở lứa tuổi thanh niên, không có nữ. Ngồi đối diện với máy tôi là một cậu, dáng chừng là học sinh bởi khi nghe điện thoại cậu ta nói “con đang học” khá to. Cậu này đang chơi trò đế chế, team có 4 người đấu với 4 người khác ở ngay trong phòng. Lâu lâu lại có một người cầm tiền chuyển từ team này sang team kia hoặc ngược lại. Về sau, tôi mới biết đây là thể thức “đánh độ”. Tại các quán internet, mỗi giờ chơi được định giá 4.000 - 5.000 đồng. Thời gian nghỉ hè, một số quán giảm xuống còn 2.000 - 3.000 đồng/giờ hoặc miễn phí trong mấy ngày đầu khai trương để “hút” khách.

Ngoài ra, các cửa hàng này còn trang bị thêm máy điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát để phục vụ khách trong những ngày nắng nóng. Dịch chuyển về khu vực đầu đường Lý Thái Tổ, chủ quán internet bảo tôi đợi vì cô đang rang cơm, pha mì tôm cho khách. Lân la bắt chuyện, Trung, sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố Thái Bình vừa cười vừa nói: Buổi tối không biết làm gì, rủ mấy đứa bạn nữa đi “chém” cho vui. Ăn thua ở cái thẻ điện thoại 20.000 - 50.000 đồng thôi. Có khi thì bữa ăn sáng, bữa nhậu. Nhiều đứa còn luyện game để tham gia đấu giải. Nghe xong tôi mới vỡ lẽ, chơi đông, vui, lại còn có giải, có thưởng, hèn gì các cậu ấy có động lực!

Mọi người thường gọi những “game thủ” là “cú”, “ngủ ngày, cày đêm”. Chơi thâu đêm suốt sáng nên đối với học sinh, sinh viên, việc bảo đảm giờ lên lớp là điều rất khó, thậm chí rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng khi đã nghiện thì mọi thời điểm, mọi cơ hội đều ưu tiên cho game. Vẫn quán internet đầu đường Lý Thái Tổ, 7 giờ sáng hôm sau tôi thấy có vài bạn trẻ vẫn bộ quần áo hôm qua, vẫn chỗ ngồi cũ hì hục gõ gõ, bấm bấm. Lấy cớ phải gửi mail gấp, tôi ngồi cạnh Trung, cậu ngáp dài, uể oải: Em chơi game mà trò này chỉ cần canh chứ không phải chơi liên tục, cứ để nhân vật tự hành động nên tranh thủ chợp mắt. Ở đây cũng mát. Thi thoảng trong phòng lại vang lên mấy câu “mẹ kiếp”, “khốn”… tỏ vẻ tiếc rẻ. Phần lớn những pha hỗn chiến trong game luôn kích thích thần kinh của người chơi khiến họ dễ kích động, miệng liên tục chửi thề. Cậu bạn giải thích: Đối phương mà chọc tức hay “hack” (trộm) đồ của mình thì ức chế lắm, chửi để xả stress. Không chỉ gây mất ngủ, mất sức, văn hóa trong thế giới game đã dần làm mất sự trong sáng của tuổi trẻ.

Đi dọc theo các ký túc xá hay vào các phòng trọ, đặc biệt là các phòng nam mới thấy chơi các trò chơi trực tuyến đang phát triển rất mạnh. Hệ quả của nó thì có thể thấy rõ, đó là việc ảnh hưởng lớn đến học tập, sinh hoạt của các bạn học sinh, sinh viên. Xa hơn nữa, khi đã trở thành những "con thiêu thân" cho trò chơi trực tuyến thì việc dành tất cả thời gian, tiền bạc để “nướng” vào các trò chơi này là một điều không có gì lạ. Không chỉ tốn nhiều thời gian, tiền bạc, khi đã quá say mê với những trò chơi trực tuyến, các bạn trẻ cũng dễ dàng bị tiêm nhiễm thói hư, tật xấu và cuộc sống cũng chỉ xoay quanh các trò chơi. Khi được hỏi lý do chơi game online, đa số các bạn trẻ cho rằng, game online đem lại sự thỏa mãn tinh thần, chính cảm giác này đã cuốn hút họ. Còn những người bị áp lực trong công việc, học tập không đạt được kết quả như mong muốn đâm ra thất vọng, thông qua những trò chơi tìm chiến thắng cho mình để lấy lại niềm tin, cảm thấy mình không phải là người thất bại mà là một vị anh hùng được nhiều người ngưỡng mộ, cho dù đó là trong thế giới ảo.

Những người chơi game, nghiện game đa số đều có lối sống khá thoáng, không có sự quản lý chặt của gia đình, mặt khác bị bạn bè rủ rê, ham sự mới lạ… Thiết nghĩ, các bậc phụ huynh, các cấp bộ Đoàn, Hội cần có sự quan tâm, theo dõi, tạo sân chơi lành mạnh để thu hút giới trẻ, hướng các em đến các hoạt động giải trí lành mạnh, bổ ích.

Phương Chi

  • Từ khóa