Thứ 2, 15/12/2025, 11:26[GMT+7]

Kỷ niệm 55 năm thành lập, chào mừng Đại hội Hội đông y tỉnh nhiệm kỳ 2014 - 2019 Không ngừng đổi mới, phát triển, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Thứ 5, 16/10/2014 | 08:34:12
1,237 lượt xem
Hội Đông y tỉnh Thái Bình thành lập ngày 12/11/1959. 55 năm qua, Hội đã không ngừng xây dựng, phát triển tổ chức hội vững mạnh, tích cực đổi mới hoạt động, chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị của nền y học cổ truyền, góp phần cùng ngành Y tế thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Đức Cần, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh bắt mạch cho người bệnh.

Từ buổi đầu thành lập với nhiều khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn, hội viên chỉ có vài chục người, Hội Đông y tỉnh Thái Bình đã không ngừng phấn đấu và đến nay đã trở thành một trong những hội nghề nghiệp vững mạnh với 1.055 hội viên ở 92 cơ sở hội. Không chỉ khẳng định vai trò trong quy tụ, tập hợp các thầy thuốc tâm huyết với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, Hội còn chú trọng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, sưu tầm bảo tồn bài thuốc, nuôi trồng, thu hái và bảo quản nguồn dược liệu, vận động hội viên tham gia hoạt động xã hội từ thiện… phục vụ đắc lực công tác chăm sức khỏe nhân dân, được các cấp ủy Đảng, chính quyền ngành Y tế và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Thầy thuốc nhân dân, bác sĩ chuyên khoa II Vũ Đức Cần, Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Thái Bình khẳng định: Dù ở giai đoạn nào, Hội Đông y tỉnh Thái Bình cũng thực hiện nghiêm túc y đức cũng như 9 điều y huấn cách ngôn của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông, từ đó nâng cao y đức, y thuật cho cán bộ, hội viên. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát triển nền đông y Việt Nam và hội đông y trong tình hình mới, Hội Đông y tỉnh Thái Bình đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác xây dựng tổ chức hội cũng như hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tranh thủ sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp ủy, chính quyền, không chỉ Hội Đông y tỉnh mà hội đông y các huyện, thành phố, các chi hội đã được kiện toàn, ổn định tổ chức và hoạt động nền nếp, hiệu quả. Số hội viên hành nghề y dược tư nhân ngày một đông, năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, do thường xuyên tuyên truyền, phổ biến văn bản, chính sách mới nên việc chấp hành chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước của hội viên ngày một tốt hơn, góp phần tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như bảo tồn và phát huy các giá trị của nền y học cổ truyền.

Xác định Hội Đông y là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, lấy việc phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân bằng y học cổ truyền làm trọng tâm, vì vậy mỗi cán bộ hội viên đông y ngoài việc nâng cao y đức còn phải tinh thông nghề nghiệp, nâng cao y thuật mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để hoạt động của Hội thực sự mang lại hiệu quả thiết thực, Hội Đông y tỉnh đã quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên như kết hợp với Trường Trung cấp Y dược Tuệ Tĩnh Hà Nội và Trường Đại học Y Dược Thái Bình đào tạo 120 y sĩ y học cổ truyền. Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nâng cao theo chương trình của Hội Đông y Việt Nam cho 20 cán bộ, hội viên, hàng năm đều tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn theo định kỳ. Ngoài ra, các cơ sở Hội vận động hội viên bồi dưỡng, truyền nghề tại gia, đồng thời khuyến khích hội viên là thầy thuốc giỏi, lương y cao tuổi, gia đình nhiều đời làm thuốc cống hiến những kinh nghiệm quý, bài thuốc hay truyền lại cho con cháu để bảo tồn và phát huy nền y học cổ truyền của dân tộc. Đến nay, Hội Đông y tỉnh đã thu thập được trên 500 bài thuốc và in hàng ngàn cuốn sách phổ cập tới cộng đồng để áp dụng chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Với 4 phòng chẩn trị của các huyện, thành hội và hàng trăm phòng chẩn trị tư nhân trong tỉnh, hàng năm hội viên Hội Đông y tỉnh đã tổ chức khám chữa bệnh cho khoảng 900.000 đến 1.500.000 lượt bệnh nhân. Các hội viên cũng phát huy tốt lợi thế địa phương có nhiều cây thuốc nam trong chữa bệnh với tỷ lệ dùng thuốc nam chiếm trên 50%, nguyên liệu phần lớn do nuôi trồng, thu hái và sưu tầm tại các làng xã trên địa bàn tỉnh. Việc kết hợp đông y với phương pháp không dùng thuốc được quan tâm, trong đó châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, giác hơi, chích lẻ, cứu ngải… được áp dụng rộng rãi trong điều trị, đặc biệt đối với nhiều bệnh khó như zona thần kinh, viêm khớp dạng thấp... góp phần giảm đáng kể chi phí cho người bệnh và giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Công tác nuôi trồng, thu hái, bảo quản dược liệu cũng được chú trọng. Phong trào trồng cây thuốc tập thể và gia đình được duy trì nhiều năm. Các huyện, thành hội, các trạm y tế trong tỉnh đều có vườn cây thuốc nam mẫu, nhiều gia đình trồng cây thuốc nam trong vườn nhà. Không chỉ biết trồng, biết sử dụng, nhiều người dân còn biết rõ tính năng của cây thuốc nam nên đã trồng, thu hái làm cây hàng hóa để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập...

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định được vai trò, vị thế của Hội trong đời sống xã hội và phát huy y học cổ truyền trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, cán bộ, hội viên Hội Đông y tỉnh Thái Bình được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Nhiệm kỳ 2008 - 2014, Hội Đông y Thái Bình đã được Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng 14 bằng khen cho tập thể và cá nhân; 35 kỷ niệm chương cho cá nhân có thành tích đóng góp trong công tác xây dựng hội; Thủ tướng Chính phủ tặng 5 bằng khen cho lương y tiêu biểu; UBND tỉnh tặng bức trướng và 7 bằng khen cho tập thể và cá nhân xuất sắc; có 6 lương y vinh dự nhận giải thưởng cao quý Hải Thượng Lãn Ông…

Phát huy thành tích đã đạt được, thời gian tới, Hội Đông y tỉnh tiếp tục hướng về cơ sở, đẩy mạnh phát triển hội viên và tổ chức hội; không ngừng nâng cao y đức, y thuật cho hội viên, nâng cao chất lượng điều trị, thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về hành nghề y dược tư nhân; tăng cường phối hợp cùng ngành y tế kiểm tra, trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm về mọi mặt hoạt động; tích cực nghiên cứu khoa học; phát huy nền y học cổ truyền góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân trong tình hình mới.

Hà Dung

  • Từ khóa