Thứ 3, 10/06/2025, 03:58[GMT+7]

Đi dân nhớ, ở dân thương

Thứ 2, 20/10/2014 | 08:52:57
1,061 lượt xem
Đại úy, bác sĩ Nguyễn Xuân Lợi, Bệnh xá trưởng Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết, anh em chuẩn bị “dọn nhà” lên thành phố Thái Bình. Anh tâm sự: “Chia tay nơi gắn bó với đơn vị mình mấy chục năm nay, ai cũng bịn rịn. Đi thì dân nhớ, ở thì dân thương, tình quân dân như cá với nước suốt những ngày đầu thành lập bệnh xá quân y cho đến bây giờ. Những gương mặt, con đường đã gần gũi, thân quen lắm”.

Cán bộ, y bác sĩ Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chăm sóc vuờn thuốc nam tại đơn vị.

Nằm trên khu đất rộng 18.000m2 thuộc xã Chương Dương (Đông Hưng), Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh chỉ cách quốc lộ 39A chừng 1km, khuất dưới những tán cổ thụ. Sống và làm việc gần với dân làng nên những cán bộ, y bác sĩ của Bệnh xá cũng gần gũi, thân thương với người dân nơi đây.  Đồng chí Bệnh xá trưởng đưa chúng tôi đi một vòng quanh Bệnh xá, giới thiệu cho chúng tôi từng phòng, ban chuyên môn và không quên giới thiệu những thiết bị y tế hiện đại được cấp trên trang bị để nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Không chỉ thực hiện chức năng thu dung, điều trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong tỉnh, Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh còn làm nhiệm vụ khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách và nhân dân theo chương trình quân - dân y kết hợp. Trải qua biết bao thăng trầm, những lớp cán bộ, y bác sĩ gắn bó với Bệnh xá tự hào tiếp đón hàng triệu lượt bệnh nhân từ vùng nông thôn Thái Bình đến những tỉnh lân cận tới khám và điều trị. Với tấm lòng tận tụy, đội ngũ y bác sĩ nơi đây luôn đặt y đức, tình thương và chuẩn mực của người thầy thuốc lên trên quyền lợi của bản thân, góp phần tô thêm những truyền thống tốt đẹp của Bệnh xá.

Nhớ lại những ngày đầu thành lập, cơ sở vật chất tạm bợ, đội ngũ y bác sĩ còn mỏng, trình độ khám chữa bệnh hạn chế, cuộc sống của cán bộ, nhân viên Bệnh xá khó khăn. Đại úy, bác sĩ Nguyễn Xuân Lợi, Bệnh xá trưởng chia sẻ: “Hiện nay, đội ngũ y bác sĩ của Bệnh xá có 18 người, trong đó có 7 bác sĩ và 11 y tá, điều dưỡng; 10 buồng khám chuyên khoa và 40 giường bệnh nội trú. Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cũng như rút kinh nghiệm trong quá trình điều trị cho bệnh nhân, vào thứ năm hàng tuần, đơn vị tổ chức giao ban nghiệp vụ với đội ngũ y bác sĩ trong đơn vị”. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, Bệnh xá đã tiếp nhận từ Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) 1 máy siêu âm 4D, 1 máy sinh hóa máu, 1 máy điện tim; Sở Y tế Thái Bình tặng 1 máy xét nghiệm nước tiểu tự động và nhiều trang thiết bị tiên tiến.

Thông qua việc thực hiện tốt phong trào “Xây dựng đơn vị quân y 5 tốt”, cán bộ, nhân viên Bệnh xá chủ động nghiên cứu tài liệu, học tập kinh nghiệm trong xử lý các ca bệnh hiếm gặp, nêu cao tinh thần rèn luyện y đức, y thuật, đặc biệt là nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ người bệnh với phương châm: “Sáng về y đức, sâu về y lý, giỏi về y thuật”. Từ năm 2011 đến nay, Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh đã đón gần 2.000 lượt bệnh nhân, trong đó, khám, điều trị cho hơn 1.400 lượt người dân; điều trị định kỳ cho 1.800 lượt cán bộ, chiến sĩ; điều trị nội trú cho hơn 500 người dân trong tỉnh.

Tại Phòng Vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, chúng tôi có dịp trò chuyện với bệnh nhân Hà Văn Khương, quê ở Hưng Hà đang điều trị nội trú tại Bệnh xá. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, anh Khương bị viêm đa khớp, thường xuyên đau nhức, có thời điểm anh không thể đi lại được. Khi biết Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh có phương pháp vật lý trị liệu, kết hợp giữa đông y và tây y anh đã đến điều trị nội trú. Sau hơn một tuần điều trị bằng phương pháp châm cứu kết hợp với dùng thuốc hỗ trợ, anh thấy sức khỏe tiến triển tốt, không còn những cơn đau liên miên như trước nữa. Anh Khương tâm sự: "Được sự tận tình chăm sóc của bác sĩ, tôi thấy rất yên tâm. Không chỉ khám và điều trị bằng phương pháp mới mà các bác sĩ còn tận tình tư vấn cho tôi chế độ ăn uống hợp lý. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, chỉ vài ngày nữa là tôi có thể xuất viện".

Song song với nhiệm vụ khám, điều trị, cán bộ, y bác sĩ Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh còn tích cực tham gia các phong trào do Bộ CHQS tỉnh, địa phương nơi đơn vị đứng chân phát động. Trong đó có các chương trình tình nguyện hướng về cơ sở như: Khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo tại các xã khó khăn; phối hợp với trạm y tế xã bám cơ sở, địa bàn khi có dịch xảy ra; tham gia xây dựng nông thôn mới tại xã Chương Dương...  Đặc biệt, mô hình Phòng khám Đặng Thùy Trâm tại Bệnh xá là địa chỉ nhân đạo dành cho những người dân nghèo tìm đến. Đại úy, bác sĩ Phạm Văn Thành, Trưởng Phòng khám Đặng Thùy Trâm chia sẻ: "Phòng khám đuợc thành lập từ năm 2010, do Bộ Y tế phát động. Phòng khám do các cán bộ, y bác sĩ là đảng viên trong tuổi đoàn đảm nhận, quản lý. Hơn 3 năm đi vào hoạt động, Phòng khám Đặng Thùy Trâm đã đạt được kết quả đáng khích lệ, tô thắm thêm truyền thống ngành Y, đồng thời, gắn kết tình nghĩa quân dân càng thêm bền chặt".

Với những thành tích đạt được, Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh nhiều năm liền đạt đơn vị tiên tiến và "Đơn vị quân y 5 tốt". Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, cán bộ, y bác sĩ Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm sáng hơn phẩm chất người lính Cụ Hồ, dù ở nơi đâu cũng được dân yêu, dân mến.

Tất Đạt

  • Từ khóa