Thứ 5, 28/08/2025, 16:05[GMT+7]

Thêm niềm vui tặng mẹ

Thứ 2, 20/10/2014 | 09:35:15
765 lượt xem
Ngày 14/8/2014, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1973/QĐ-CTN về việc truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 48 bà mẹ thuộc tỉnh Thái Bình. Ngày 13/10/2014, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2382/QĐ-UBND về việc thưởng cho 48 bà mẹ được truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Càng ý nghĩa hơn khi việc trao tặng danh hiệu và tiền thưởng được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam. Đến nay, công tác chuẩn bị cho việc truy tặng tại các địa

Đại diện cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Đông Á (Đông Hưng) đến thăm và thông báo tới thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nhâm Thị Niềm về công tác truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước.

Đợt truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” lần này, huyện Thái Thụy có 12 bà mẹ được truy tặng, đông nhất so với các huyện, thành phố trong tỉnh. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Hữu Mừng, Trưởng phòng Nội vụ huyện cho biết: Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Thái Thụy đã xây dựng kế hoạch tổ chức đón nhận và có công văn hướng dẫn thực hiện tới các ban, ngành, đoàn thể, xã, thị trấn và giao cho Phòng Nội vụ chủ trì việc tổ chức truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất. Huyện đã tiếp nhận các hiện vật khen thưởng từ tỉnh và đã thành lập 6 đoàn đến trao tặng tại gia đình thân nhân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cùng với đó, việc cấp, chuyển tiền thưởng qua ngân sách xã đã được Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện theo đúng hướng dẫn. Công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở cũng được đẩy mạnh bảo đảm thường xuyên liên tục trong suốt thời gian chuẩn bị cho việc truy tặng.

Tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh, công tác chuẩn bị cho việc truy tặng cũng được các địa phương tích cực triển khai. Là một trong 2 xã của tỉnh có 3 bà mẹ được truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt này, ngay sau khi tiếp nhận văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Đông Hưng, xã Đông Á đã thành lập ban tổ chức lễ truy tặng, bàn công tác tổ chức bảo đảm trang trọng, tiết kiệm; giao nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên, chủ động phối hợp với thân nhân gia đình mẹ Việt Nam anh hùng thông báo về thời gian tổ chức truy tặng. Ông Nhâm Công Thoại, Chủ tịch UBND xã Đông Á cho biết: Hòa chung không khí chuẩn bị cho công tác truy tặng tại các địa phương, đến nay, xã đã hoàn tất công tác chuẩn bị thủ tục truy tặng danh hiệu cao quý cho 3 bà mẹ. Ngày 17/10 xã đã nhận được số tiền thưởng và sẽ tổ chức các đoàn chuyển tiền tới tận tay thân nhân các “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Ngày 20/10, xã sẽ cùng lãnh đạo tỉnh, huyện đến các gia đình thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng để tổ chức lễ truy tặng, động viên, chia sẻ cùng  gia đình.

Vinh dự và tự hào, gia đình thân nhân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng cũng gấp rút tiến hành thu xếp mọi công việc để đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước. Đến thăm gia đình thân nhân Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nhâm Thị Niềm, thôn Đông A, xã Đông Á có chồng và con trai hy sinh trong 2 cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, những ngày này, gia đình luôn được sự quan tâm động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con hàng xóm. Bác Phí Thị Hài, con gái mẹ Niềm không giấu được xúc động, tâm sự: Cách đây 3 ngày, lãnh đạo và các ban, ngành của xã đến gia đình để thông báo về việc mẹ tôi được truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Gia đình rất phấn khởi và biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước. Cùng với chính quyền địa phương, gia đình đang hoàn tất việc chuẩn bị đón nhận danh hiệu bảo đảm trang trọng, chu đáo.

Tại các thôn, khu dân cư có bà mẹ được truy tặng, cán bộ cơ sở và nhân dân cũng đã lên kế hoạch cùng gia đình để chuẩn bị việc truy tặng được chu đáo và trang nghiêm. Ông Đoàn Xuân Du, Trưởng thôn Đông A, xã Đông Á tâm sự: Thôn tôi rất tự hào vì đợt này có một bà mẹ được truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Chiến tranh đã qua đi, những đau thương mất mát đối với những người mẹ, người vợ liệt sĩ là vô cùng lớn lao. Chúng tôi luôn tâm niệm biết ơn và trân trọng sự hy sinh đó, lấy đó làm tấm gương để răn dạy thế hệ trẻ sống phải có trách nhiệm, quan tâm, động viên, chia sẻ tới những gia đình có công với cách mạng.

Trân trọng và biết ơn những cống hiến vô giá của những người mẹ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, nhiều năm qua các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh có nhiều việc làm thiết thực quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng để xứng đáng với truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” từ ngàn đời của dân tộc.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa