Thứ 2, 15/12/2025, 11:27[GMT+7]

Quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào trên mặt trận mới

Chủ nhật, 26/10/2014 | 17:14:06
811 lượt xem
Ở vào độ tuổi xưa nay hiếm, các cựu quân tình nguyện Việt Nam giúp cách mạng Lào vào những năm 1960 - 1970 của thế kỷ 20 nay các đồng chí đều đã về nghỉ chế độ, về với quê hương. Nhưng với bản chất của người lính Cụ Hồ thì dù ở cương vị nào các đồng chí cũng luôn gương mẫu, được nhân dân quý mến. Từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho đến phong trào xây dựng nông thôn mới, các đồng chí cựu quân nhân tình nguyện luôn luôn tỏ ra là chỗ dựa vững chắc và xây dựng

Nhiều đồng chí tuổi cao nhưng vẫn tham gia công tác ở cơ sở như: bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, chủ tịch và phó chủ tịch hội cựu chiến binh ở xã phường. Đặc biệt nhiều đồng chí còn trực tiếp làm tổ trưởng tổ hòa giải ở cơ sở. Lời nói và việc làm của các đồng chí đã giúp cho cấp ủy, chính quyền cơ sở yên tâm và hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương mình.

Điển hình như đồng chí Đại tá Nguyễn Kim Nhật đã nghỉ chế độ nay vẫn tham gia hoạt động với vai trò là Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh, là một trong những hội hoạt động mạnh có hiệu quả cao trong việc tổ chức tẩy rửa cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/Điôxin.

Đồng chí Nguyễn Đình Lộc, nguyên là Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình nay đã nghỉ chế độ. Đồng chí vẫn được đảng viên ở cơ sở tín nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ. Từ khi đồng chí làm bí thư, tổ chức đảng luôn luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh, tổ dân phố đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa, được nhân dân tin cậy, yêu mến.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đồng chí Trần Hải Đăng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đông Động (Đông Hưng) đã bỏ ra hàng chục ngày công cùng chính quyền địa phương làm tốt công tác dồn điền đổi thửa, xây dựng nông thôn mới.

Những ngày lễ, tết của nước bạn Lào như Quốc khánh, tết cổ truyền, Hội cựu quân tình nguyện đều tổ chức và tham gia mọi hoạt động giao lưu với các em lưu học sinh nước bạn Lào đang theo học tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Kỷ niệm ngày truyền thống của quân tình nguyện Việt Nam giúp Lào năm nay 30/10/2014, Chi hội 2 quân tình nguyện thành phố Thái Bình đã tổ chức gặp mặt, giao lưu với hội học sinh thanh niên tình nguyện nhập ngũ giúp cách mạng Lào năm 1962 của huyện Thái Thụy do ông Đinh Văn Thuân, Trưởng ban liên lạc làm Trưởng đoàn. Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, Anh hùng lực lượng vũ trang, Chủ tịch Hội chuyên gia Việt Nam giúp Lào tỉnh Thái Bình cũng về dự. Em Khan Khăn Say, Trưởng đoàn lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào đang theo học tại Trường Đại học Y  Dược Thái Bình cũng về dự buổi gặp mặt, Đoàn còn tham gia biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, ca ngợi tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào gắn bó thủy chung đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“Việt - Lào hai nước chúng ta

Tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long”.

Phạm Sỹ Tỳ

(Thành phố Thái Bình)

  • Từ khóa