Thứ 6, 08/08/2025, 16:46[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh huyện Vũ Thư Xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh

Thứ 3, 28/10/2014 | 08:00:59
697 lượt xem
5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” đã được Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Vũ Thư triển khai sâu rộng bằng những việc làm cụ thể, phù hợp, sát với thực tiễn hoạt động của Hội và tình hình, điều kiện của địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh toàn diện.

Mô hình chăn nuôi của cựu chiến binh Hoàng Văn Hảo (xã Dũng Nghĩa, Vũ Thư) mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh, Chủ tịch Hội CCB huyện Vũ Thư cho biết: “Để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, thời gian qua, các cấp hội CCB trong huyện đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, hội viên nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị; gắn kết hội viên với tổ chức Hội bằng cách vận động giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”.

Hàng năm, Hội tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghị quyết đại hội hội CCB các cấp; triển khai trên 400 buổi nói chuyện thông tin thời sự cho gần 90.000 lượt cán bộ, hội viên. Đồng thời phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của tỉnh, huyện, ký kết giao ước thi đua giữa các tổ chức hội và hội viên. Cùng với đó, Hội xây dựng nội quy, quy chế hoạt động phù hợp. Chính vì vậy, chất lượng sinh hoạt Hội ngày một nâng cao, hội viên ý thức được trách nhiệm của mình, nền nếp sinh hoạt được duy trì đều đặn.

Đội ngũ cán bộ Hội thường xuyên được kiện toàn, tập huấn nghiệp vụ, chất lượng tương đối đồng đều, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 5 năm qua, Hội đã kết nạp được 2.213 hội viên mới, nâng tổng số hội viên của toàn huyện lên hơn 11.000 hội viên. Cán bộ, hội viên luôn giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nói đi đôi với làm, được nhân dân tin yêu. Hiện có 509 CCB được bầu giữ chức từ bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã đến trưởng, phó thôn... Hàng năm, tỷ lệ hội viên đạt danh hiệu gương mẫu đạt từ 95% trở lên, 97% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa trong đó 40% đạt gia đình văn hóa tiêu biểu.

Xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh tạo tiền đề để Hội thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy đảng, tham gia xây dựng địa phương. Từng cán bộ, hội viên luôn gương mẫu trong các phong trào của địa phương, có nghị lực, ý chí vươn lên trong cuộc sống, tích cực vận động, tham gia xây dựng nông thôn mới thông qua việc hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công lao động. Đến nay, toàn Hội đã đóng góp 5.616 triệu đồng và 4.347 ngày công, hiến gần 6.000m2  đất làm đường giao thông thôn, xóm, nội đồng.

Để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, các cấp Hội đã tín chấp gần 28 tỷ đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội cho hơn 1.500 lượt hộ hội viên có nhu cầu vay. Nhờ đó, nhiều hội viên mạnh dạn đầu tư vào sản xuất theo mô hình trang trại VAC... góp phần tăng thu nhập, giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu. Toàn Hội hiện có 614 gia trại, 51 trang trại, 17 doanh nghiệp, công ty do CCB làm chủ, tạo việc làm cho gần 7.000 lao động với mức thu nhập từ 1,5 - 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các ngành luôn được các cấp Hội đặc biệt chú trọng. Hàng năm, Hội đều có kế hoạch ký kết liên tịch với ngành Quân sự, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các thanh niên trước lúc lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phối hợp với ngành Công an ký cam kết không để hội viên và người thân trong gia đình vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Toàn Hội có 12 tổ tự quản an ninh trật tự, 12 câu lạc bộ phòng chống ma túy, 65 tổ tự quản an toàn giao thông duy trì hoạt động hiệu quả. Từ đó, ý thức phòng, chống tội phạm của người dân từng bước được nâng cao, cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có giá trị, bắt quả tang nhiều vụ trộm cắp tài sản, góp phần giữ vững ổn định tình hình trật tự tại địa phương. Nhiệm vụ giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho thế hệ trẻ cũng được các cấp Hội quan tâm, chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức 152 buổi nói chuyện truyền thống, thu hút trên 70.000 học sinh và đoàn viên thanh niên tham gia. Song song với đó, các cấp Hội còn tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên, các hoạt động tình nghĩa được các cấp Hội duy trì có nền nếp, thắm tình đồng chí, đồng đội, tạo sự gắn bó giữa hội viên với tổ chức Hội.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức, thời gian tới, Hội CCB huyện Vũ Thư tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân, phát huy phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nguyễn Hậu

  • Từ khóa