Hưng Hà Sức lan tỏa từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”
Một góc khu dân cư Nhân Cầu 1, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà.
Ðồng chí Nguyễn Thị Hưng, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Hưng Hà cho biết: Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, công tác dân vận luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên. Ðặc biệt, khi phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới (NTM) được phát động, các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tích cực hưởng ứng, tham gia bằng những cách làm mới, sáng tạo, xây dựng được nhiều mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả, góp phần thực hiện các tiêu chí NTM ở địa phương. Sau 5 năm triển khai, toàn huyện đã có 487 mô hình tập thể và cá nhân điển hình “Dân vận khéo”.
Trong lĩnh vực kinh tế, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hăng hái thi đua sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như vay vốn phát triển ngành nghề dịch vụ, du nhập nghề mới; xây dựng trang trại; mở cửa hàng dịch vụ đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân, đồng thời tạo việc làm cho lao động địa phương... Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã mang lại hiệu quả thiết thực, xuất hiện nhiều mô hình trang trại chăn nuôi, phát triển nghề, làng nghề cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm như câu lạc bộ trang trại trẻ xã Phúc Khánh, Canh Tân, Dân Chủ, Tây Ðô…
Cùng với phát triển kinh tế, trong quá trình xây dựng NTM, cán bộ, đảng viên luôn là những người tiên phong, gương mẫu, kiên trì trong công tác dân vận, nói đi đôi với làm, giải thích cho nhân dân hiểu mục đích, ý nghĩa của phong trào xây dựng NTM; từ đó khơi dậy được tinh thần đoàn kết, sự tin tưởng và hưởng ứng tích cực của nhân dân. Các hộ gia đình tự nguyện đóng góp tiền, ngày công lao động, tháo dỡ công trình, hiến đất làm đường giao thông thôn, xóm.
Thực hiện Quyết định số 19 của UBND tỉnh về hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng NTM, đến nay toàn huyện đã tiếp nhận gần 70.000 tấn xi măng, xây dựng được 18km đường giao thông trục xã, 149km đường giao thông trục thôn, 238km đường nhánh cấp 1 trục thôn, 87km đường giao thông trục chính nội đồng… Tiêu biểu như xã Hồng Minh vận động nhân dân đóng góp gần 45 tỷ đồng xây dựng đường giao thông thôn, xóm, nội đồng, cứng hóa kênh mương được công nhận xã NTM năm 2013.
Các mô hình “Dân vận khéo” về xây dựng hệ thống chính trị của huyện tập trung vào công tác xây dựng Ðảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, tạo cơ sở vững chắc cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, các mô hình “Dân vận khéo” tập trung vận động nhân dân tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây dựng các mô hình câu lạc bộ, tổ tự quản phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội... Ðã làm tốt công tác hướng dẫn, phối hợp giữa ban công tác Mặt trận với các đoàn thể tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân.
Không chỉ củng cố quốc phòng, an ninh, mô hình “Dân vận khéo” còn tiếp tục động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, hoạt động xã hội từ thiện, xây dựng dòng họ hiếu học, gia đình hiếu học, giải quyết các vấn đề xã hội. Qua đó, nhận thức về đạo đức, lối sống, môi trường của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân được nâng lên; các hoạt động văn hóa xã hội, nhân đạo, chất lượng giáo dục và đào tạo có chuyển biến rõ rệt. Năm học 2013 - 2014, ngành giáo dục Hưng Hà xếp thứ 2/8 huyện, thành phố; toàn huyện có 26/35 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế cơ sở.
Có thể nói, các mô hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Hưng Hà thời gian qua đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả và đi vào chiều sâu, góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức trong cán bộ, đảng viên, nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng NTM và hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương
Nguyễn Hậu
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam