Thứ 3, 05/08/2025, 01:30[GMT+7]

Hiệu quả “Dân vận khéo” ở Vũ Thư

Thứ 5, 06/11/2014 | 08:34:36
1,197 lượt xem
Sau 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trên địa bàn huyện Vũ Thư đã xuất hiện nhiều điển hình được ghi nhận và nhân rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.

Làng quê Bách Thuận (Vũ Thư). Ảnh: Minh Đức

 

Thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở ở Vũ Thư đã phối hợp tuyên truyền sâu rộng về phong trào thi đua “Dân vận khéo” đồng thời triển khai xây dựng mô hình điểm “Dân vận khéo” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Ðến nay, toàn huyện đã xây dựng được 647 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị - xã hội, quốc phòng - an ninh, hoạt động có hiệu quả.

 

Trong lĩnh vực kinh tế, mỗi địa phương đã chỉ đạo xây dựng một mô hình làm điểm về “Dân vận khéo”, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi, quy hoạch vùng sản xuất có chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng diện tích trồng cây vụ đông. Nhiều địa phương đã quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng dưa lê ở xã Song An, thu lãi từ 55 - 57 triệu đồng/ha, có những hộ gia đình thu nhập 5 - 6 triệu đồng/sào. Hay như mô hình phát triển kinh tế trang trại, nuôi cá lồng của anh Phạm Ðình Chiểu ở xã Vũ Ðoài, mỗi năm thu trên 100 tấn cá các loại, trừ chi phí lãi gần 1 tỷ đồng…

 

Phong trào “Dân vận khéo” trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai với nhiều giải pháp, cách làm hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; “Thôn, làng văn hóa, gia đình văn hóa”; “Ðám cưới, đám tang gọn nhẹ”; “Chùa cảnh, xứ họ đạo 4 gương mẫu”… nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân. Ðến nay toàn huyện có 334 khu dân cư đạt “Khu dân cư văn hóa”, “Khu dân cư tiên tiến”; 493 thôn, làng, cơ quan, trường học đạt “Ðơn vị văn hóa”; gần 240 nghìn hộ gia đình đạt “Gia đình văn hóa” và 99 xứ họ giáo đạt danh hiệu “4 gương mẫu”. Công tác vệ sinh môi trường được nhân dân thực hiện nghiêm túc, 100% các xã có đội thu gom rác thải và địa điểm tập kết rác.

 

Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Vũ Thư quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả.

 

“Dân vận khéo” trên lĩnh vực an ninh - quốc phòng được cấp ủy, chính quyền huyện Vũ Thư quan tâm, chú trọng, tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể phổ biến quy định pháp luật của Nhà nước. Lực lượng vũ trang đã khéo dựa vào dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, bám sát địa bàn; giúp đỡ nhân dân giải quyết những mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư và phát huy tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. Tiêu biểu như mô hình “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm” của Hội Cựu chiến binh các xã Vũ Tiến, Vũ Ðoài…; mô hình “Thôn không ma túy”, “Họ giáo không ma túy” ở xã Bách Thuận; mô hình câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” của Ðoàn Thanh niên xã Nguyên Xá. Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” có tác động tích cực trong việc xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Ðảng, chính quyền với nhân dân.

 

Trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Phong trào đã tập trung vận động nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công làm đường giao thông nông thôn, hàng chục tỷ đồng đã được huy động từ nhân dân và con em xa quê đóng góp thực hiện xây dựng nông thôn mới có hiệu quả.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở nhiều nơi trên địa bàn huyện Vũ Thư còn chậm. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm đúng mức tới công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện “Dân vận khéo”. Việc phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân còn hạn chế, chất lượng chưa cao.

 

Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở Vũ Thư tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Ðảng và Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác dân vận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khổng Vũ

 

  • Từ khóa