Chủ nhật, 19/05/2024, 07:26[GMT+7]

Vũ Thư - Thái Bình Giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững

Thứ 4, 03/11/2010 | 10:17:05
1,558 lượt xem
Năm 2010, qua điều tra khảo sát tại cơ sở, hiện nay toàn huyện vẫn còn gần 600 hộ nghèo có nhà ở xuống cấp cần được sự chung tay hỗ trợ, giúp đỡ của nhà nước và cộng đồng. MTTQ và ban vận động quỹ Vì người nghèo xây dựng kế hoạch, phấn đấu vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng quỹ Vì người nghèo đạt trên 433 triệu đồng; trong đó cấp huyện trên 283 triệu , cấp xã 150 triệu đồng.

Một góc khu dân cư xã Tự Tân - Vũ Thư. Ảnh: Minh Đức

Trong 5 năm qua, kinh tế- xã hội Vũ Thư có sự chuyển động tích cực. Giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân 12,55%/năm. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,49% (năm 2005) xuống còn 10,39% (năm 2009).

 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 14, phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo 1% trở lên mỗi năm trong giai đoạn 2010-2015, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tiếp tục thực hiện những biện pháp thiết thực và hiệu quả giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững. 

 

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, đi vào lòng người khơi gợi những nghĩa cử cao đẹp của truyền thống “tương thân tương ái. Từ năm 2000 đến 2010, Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện đã tiếp nhận và vận động được 4.378 triệu đồng, trong đó trích từ ngân sách huyện 380 triệu  đồng; cán bộ, CNVC, các đơn vị cơ quan của huyện quyên góp 162 triệu đồng; cấp xã vận động nhân dân 906 triệu đồng; tỉnh hỗ trợ 2.836 triệu đồng.

 

Bằng số tiền trên cộng với sự đóng góp tiền, ngày công lao động của nhân dân địa phương, bà con dòng tộc và nỗ lực của các gia đình, toàn huyện đã xây mới và sửa chữa 1.033 căn nhà cho hộ nghèo, trong đó trên 100 căn nhà do Ngân hàng Công thương Việt Nam, Tổng công ty phân bón Dầu khí, công an tỉnh... và các cá nhân hảo tâm tài trợ kinh phí. Ngoài ra, trích quỹ “Vì người nghèo” trợ cấp cho các hộ gia đình khó khăn trên 162 triệu đồng.

 

Thực hiện  chính sách hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định 167/TTg của Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng Ban vận động “Ngày vì người nghèo” cấp huyện, xã khảo sát phân loại hộ nghèo, điều tra nhà ở dột nát của hộ nghèo theo hướng dẫn của tỉnh và xây dựng kế hoạch triển khai hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết.

 

Các xã, thị trấn xây dựng chỉ tiêu,  giải pháp cụ thể phấn đấu trong năm vận động xây dựng Quỹ tại chỗ để xoá được ít nhất 01 căn nhà tạm cho hộ nghèo. Các đoàn thể Hội phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh, đoàn thanh niên thực hành tiết kiệm noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, sử dụng số tiền tiết kiệm hàng ngày, hàng tháng hỗ trợ hộ nghèo xây dựng sửa chữa nhà ở. Tiêu biểu như hội phụ nữ huyện, năm 2010  hỗ trợ  3 hội viên nghèo xóa nhà dột nát.

 

Một trong những giải pháp xóa nghèo hiệu quả là giúp họ phát triển sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Qua kênh tín dụng Ngân hàng CSXH, tổng nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ thực hiện cho vay đối tượng chính sách xã hội tại Vũ Thư đạt 177,637 tỷ đồng gồm 16.185 hộ còn dư nợ; trong đó 7.890 hộ nghèo được vay 77,898 tỷ đồng phát triển kinh tế. 446 hộ vay vốn giải quyết việc làm trên 7,5 tỷ đồng, thu hút thêm 274 lao động. 

 

Ngân hàng cho 13 đối tượng chính sách vay 361 triệu đồng xuất khẩu lao động. Toàn huyện có 6476 học sinh, sinh viên thuộc 5976 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn tạm thời được vay 87,356 tỷ đồng để ổn định học tập , 1758 hộ vay vốn chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, dư nợ 11,137 tỷ đồng, 102  hộ nghèo vay vốn ưu đãi, sửa chữa, xây dựng nhà ở số tiền trên 1 tỷ đồng.

 

Các tổ chức chính trị xã hội thống kê, khảo sát phân loại hội viên nghèo, phân công giúp đỡ bằng những việc làm thiết thực như giúp cây con, thóc giống; giúp kinh nghiệm, kỹ thuật, giúp ngày công lao động... Hội phụ nữ mở các lớp dạy nghề thủ công, tín chấp với nhà sản xuất giúp hội viên mua phân bón, thức ăn chăn nuôi trả chậm, cho nhau vay tiền, thóc, cây con giống không lấy lãi.

 

Thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh , phụ nữ toàn huyện có 155 chi hội xây dựng mô hình tiết kiệm, hiện tổng số dư lên tới 600 triệu đồng được dùng để thăm hỏi, tặng quà, cho chị em nghèo vay, mua thẻ bảo hiểm y tế tặng học sinh nghèo... Hội nông dân xây dựng phong trào giúp hội viên nghèo thoát nghèo, 9 tháng năm 2010, hội phối hợp cùng hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổ chức trên 200 lớp chuyển giao KHKT cho hội viên, tổ chức dạy nghề, tham quan trao đổi kinh nghiệm sản xuất ...

 

Năm 2010, qua điều tra khảo sát tại cơ sở, hiện nay toàn huyện vẫn còn gần 600 hộ nghèo có nhà ở xuống cấp cần được sự chung tay hỗ trợ, giúp đỡ của nhà nước và cộng đồng. MTTQ và ban vận động quỹ Vì người nghèo xây dựng kế hoạch, phấn đấu vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp xây dựng quỹ  Vì người nghèo đạt trên 433 triệu đồng; trong đó cấp huyện trên  283 triệu , cấp xã 150 triệu đồng.

 

Quỹ được sử dụng để hỗ trợ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về giống, vốn để sản xuất, trợ cấp cho  hộ nghèo gặp khó khăn bị tai nạn, rủi ro đột xuất; hỗ trợ sửa chữa hoặc xây dựng mới cho hộ nghèo có nhà ở dột nát theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn huyện thực hiện tháng hành động cao điểm”Vì người nghèo” từ 17/10/2010 -  18/11/2010 nhằm tích cực hưởng ứng “Ngày thế giới chống đói nghèo” (17/10) bằng các hoạt động thiết thực, đem lại hiệu quả rõ rệt.

Bảo Linh

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày