Chủ nhật, 19/05/2024, 07:02[GMT+7]

Người cao tuổi Đồng Tiến hăng hái phát triển kinh tế gia đình

Thứ 4, 03/11/2010 | 14:08:22
1,392 lượt xem
NCT Đồng Tiến huyện Quỳnh Phụ đang hăng hái tham gia lao động sản xuất, nỗ lực, gương mẫu đi đầu trong mọi lĩnh vực. Và dường như các bậc cao niên đang làm việc quên mình chỉ để khẳng định một điều: mình vẫn đang sống có ích cho gia đình và xã hội.

Ảnh mang tính chất minh họa

Hội Người cao tuổi (NCT) Đồng Tiến hiện có 1039 hội viên, chiếm 9,6% dân số toàn xã, trong  những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao, gương sáng” do Trung ương Hội phát động, thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế của các cấp, các ngành và địa phương, đông đảo hội viên NCT hăng hái phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội, là những tấm gương sáng cho con cháu noi theo.

 

Hiện nay, Đồng Tiến có trên 55% hội viên NCT luôn nêu cao tinh thần “tuổi cao, chí càng cao”, hăng hái tăng gia sản xuất, đi đầu trong tiếp thu KHKT áp dụng vào thâm canh tăng năng suất, trồng cây vụ đông, chăn nuôi khoa học mang lại hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị canh tác.

 

Chuyển diện tích cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, trồng cây rau màu các loại, cây cảnh, thu lãi gấp nhiều lần cấy lúa để xây dựng những cánh đồng đạt giá trị 50 triệu đồng/ha. Chú trọng làm giàu bằng phát triển mô hình kinh tế VAC và  kinh doanh, buôn bán.

 

Ở vùng đất xa trung tâm huyện lỵ này, đời sống còn nhiều khó khăn nên mọi người rất ham làm giàu, cứ trông nhau, học nhau lao động, sản xuất cùng phấn đấu nâng cao cuộc sống gia đình, trong đó lớp người cao tuổi gương mẫu đi đầu,  nhiều bậc cao niên, tuổi cao nhưng còn sức khỏe vẫn tự mầy mò, tìm hiểu, lựa chọn cách thức phát triển kinh tế cho hợp với hoàn cảnh gia đình mình trên các phương tiện thông tin đại chúng đã gặt hái được thành công, trở thành điển hình NCT làm kinh tế giỏi.

 

Đáng học tập là ông Hà Văn Tuế, thôn Mộc. Tuy đã 64 tuổi, nhưng ông Tuế vẫn vận động con cháu cùng tham gia xây dựng trang trại theo mô hình VAC. Dưới ao ông thả cá, trên bờ nuôi vịt đẻ, vừa lấy trứng lại có thể tận dụng thức ăn dư thừa cho cá, giảm đáng kể chi phí trong chăn nuôi. Xây dựng chuồng trại nuôi bò đẻ và nuôi lợn thịt. Phần lớn diện tích của trang trại ông Tuế chọn trồng chuối, quả và lá chuối hiện thị trường đang có nhu cầu cao, bán rất được tiền, thân cây băm thả ao cá ăn, mùa hè còn  làm mát nước.

 

Từ sáng đến tối mịt, hai ông bà Tuế luôn tay chăm sóc cho trang trại của mình, mệt thì có mệt nhưng nhìn cây trái tốt tươi, đàn bò, đàn lợn lớn lên hàng ngày vẫn vui. Ngoài lý do tăng thu nhập, cải thiện đời sống, tham gia lao động sản xuất, ông bà thấy ăn ngon, ngủ say hơn, tay chân dẻo dai, linh hoạt nên càng hăng say lao động. Mỗi năm, trang trại cho thu nhập gần 24 triệu đồng.

 

Được tiếng là hay lam, hay làm  nhất nhì thôn Đò Neo, già rồi nhưng ông bà Nguyễn Xuân Độ vẫn cùng các chàng trai, cô gái thi cấy lúa, gặt hái, làm đất trồng cây vụ đông, rau màu trên cánh đồng. Để ruộng lúa nhà mình hơn ruộng nhà khác, ông Độ chọn cấy giống lúa ngắn ngày, chất lượng và giá trị cao. Một năm hai vụ lúa, một vụ đông, ông bà Độ cũng thu lãi 14 triệu đồng.

 

Vườn tược do ông cải tạo trồng rau màu, nuôi gà và lợn nái cũng cho thu lãi trên, dưới 25 triệu đồng/năm. Nhờ vậy cuộc sống của ông bà Độ có phần no đủ hơn lúc còn trẻ. Nhiều bạn già trong xã học theo ông Độ, đầu tư sản xuất chăn nuôi đã thoát nghèo bền vững, trở thành gương sáng cho con cháu học tập.

 

Thuộc vào lớp người xưa nay hiếm, cụ Hà Thị Nhồi, thôn Cổ Đẳng, 89 tuổi da dẻ còn hồng hào, tinh thần minh mẫn, hàng ngày vẫn quán xuyến, cắt đặt mọi công việc giúp con trai xây dựng 6 cơ sở may công nghiệp (5 cơ sở tại Đồng Tiến và một tại xã An Hiệp), với 350 máy may, giải quyết việc làm cho 450 người, mức lương bình quân 1,8 triệu đồng/người/tháng. Mỗi năm, trừ chi phí cũng còn lãi 800 triệu đồng. 

 

Trung Hiếu

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày