Thứ 3, 23/12/2025, 03:16[GMT+7]

Bộ Thông tin và Truyền thông Tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí

Thứ 4, 12/11/2014 | 16:50:29
815 lượt xem
Sáng ngày 12/11, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thi hành Luật Báo chí. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.  

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại hội nghị.

Sau 15 năm thi hành Luật Báo chí, đã tạo hành lang pháp lý để các cơ quan báo chí và các hoạt động liên quan đến báo chí phát triển, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí được phát huy trong khuôn khổ Hiến pháp và luật định. Đến nay cả nước có 838 cơ quan báo chí với 1.111 ấn phẩm báo chí in; có 67 đài PTTH Trung ương và địa phương; 92 cơ quan báo chí điện tử, 207 trang thông tin thông tin điện tử của các cơ quan báo chí. Các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin tuyên truyền trên địa bàn cả nước hoạt động bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, bám sát định hướng tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thông tin tuyên truyền các sự kiện thời sự chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của các địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm, thành tích còn nhiều mặt hạn chế như: nhiều cơ quan báo chí có xu hướng “thương mại hóa” trong hoạt động báo chí; thông tin trên báo chí thiếu chuẩn xác; các chế tài xử lý những vi phạm trong công tác quản lý báo chí còn xem nhẹ... 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp vào Luật Báo chí, trong đó tập trung vào các vấn đề như: xuất bản báo chí; chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí; các cơ quan Nhà nước cung cấp nguồn tin để đăng, phát trên báo chí; vấn đề liên kết trong hoạt động báo chí; định hướng phát triển các loại hình báo chí...

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, ghi nhận những kết quả mà các cơ quan báo chí trong cả nước đã làm tốt chức năng vừa là cơ quan ngôn luận của tổ chức Đảng, Nhà nước, vừa là diễn đàn của nhân dân; kịp thời triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng, củng cố sự đồng thuận trong toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu thời gian tới các cơ quan báo chí với tinh thần xây dựng và phát huy dân chủ có nhiều tham luận cho công tác sửa đổi Luật Báo chí đạt hiệu quả cao nhất, góp phần đưa nền báo chí nước nhà bước sang một thời kỳ mới của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Mạnh Thắng

 

 

 

  • Từ khóa