Chủ nhật, 19/05/2024, 08:43[GMT+7]

Hoạt động thiết thực hiệu quả của hội CCB Thái Bình trong năm 2010

Thứ 5, 04/11/2010 | 16:35:41
1,272 lượt xem
Bước vào năm 2010, 100% Hội CCB các cấp trong tỉnh đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, đề ra mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, xây dựng chương trình hành động triển khai, thực hiện khá toàn diện các mặt công tác của Hội.

Những người lính chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị năm 1972 trong ngày gặp mặt. Ảnh: Phi Thành

Hội CCB các cấp đã tổ chức được 418 buổi, cho 66.712 cán bộ, hội viên CCB học tập các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính quyền; tổ chức được 560 buổi cho 114.274 lượt cán bộ, hội viên nghe về thông tin, thời sự trong nước và quốc tế; tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương; phối hợp với các ban của Đảng cùng cấp tổ chức 78 lớp bồi dưỡng chính trị cho 1.718 cán bộ chủ chốt của Hội về 6 chuyên đề lý luận chính trị và năm nghị quyết chuyên đề của BCH Trung ương Hội CCB Việt Nam về công tác xây dựng và hoạt động của Hội trong giai đoạn cách mạng mới. Qua đó đã thực sự nâng cao nhận thức chính trị, trình độ lý luận cho cán bộ chủ chốt của Hội CCB các cấp và toàn thể hội viên.

 

Song song với việc bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở cơ sở, Hội CCB các cấp luôn chú trọng đến công tác giáo dục truyền thống cách mạng trong tổ chức Hội và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

 

Trong dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Hội CCB tỉnh đã tổ chức đoàn đại biểu Hội CCB Thái Bình gồm 35 CCB tiêu biểu ở các cấp Hội đã từng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đến đặt vòng hoa dâng hương tại ngã ba Đồng Lộc, nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, đài tưởng niệm thành cổ Quảng Trị để tri ân với các Anh hùng liệt sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh trong cuộc kháng chiến cứu nước vì độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân.

 

Cũng nhân các ngày lễ lớn trong năm 2010, Hội CCB các cấp đã phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức được 296 buổi nói chuyện về lịch sử của Đảng, của dân tộc, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, gương anh hùng, dũng sỹ trong các cuộc kháng chiến cho 89.201 học sinh, sinh viên trong các trường học, để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

 

Năm 2010, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Với vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị, toàn Hội có 10.213 ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp và giới thiệu cho Đảng những cán bộ, hội viên CCB ưu tú bầu vào các cấp ủy Đảng. Qua Đại hội Đảng từ chi bộ đến tỉnh đảng bộ, toàn Hội có 1.490 cán bộ, hội viên CCB được bầu vào BCH đảng bộ cấp cơ sở (chiếm 37%). Có 122 đồng chí được bầu vào BCH đảng bộ huyện, khối các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh (chiếm 28,5%).

 

Trong công tác, Hội CCB đã tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào và các chương trình phối hợp ở địa phương. Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TU ngày 26/03/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2009 - 2010, toàn Hội đã xây dựng được 06 mô hình cấp huyện, 142 mô hình cấp cơ sở. Các mô hình của Hội tập trung vào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở.

 

Hội CCB tỉnh phối hợp với ngành Công an tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án xây dựng và hoạt động câu lạc bộ Hội CCB phòng chống ma túy. Hội CCB tỉnh đã tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 5 cá nhân; Công an tỉnh tặng giấy khen cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong phong trào phòng chống ma túy 3 năm (2007 - 2010).

 

Hiện nay toàn Hội có 185 câu lạc bộ PCMT, số hội viên tham gia là 6.722 đồng chí. Hoạt động của các câu lạc bộ PCMT đã góp phần đảm bảo ANTT, đảm bảo đời sống an sinh xã hội trên địa bàn thôn, xóm.

 

Triển khai cuộc thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ, toàn Hội có 24.053 bài dự thi gửi về Ban tổ chức. Tổng kết, Hội đã trao giấy khen cho 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba cho các tập thể; 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các cá nhân.

 

Đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau xóa đói - giảm nghèo toàn Hội có dư nợ là trên 218 tỷ đồng cho 15.796 hộ gia đình CCB vay để phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tổ chức 57 lớp bồi dưỡng kỹ thuật nuôi trồng thủy sản cho 5.390 hội viên, 207 lớp bồi dưỡng kỹ thuật trồng trọt cho 13.589 hội viên. Đến nay, toàn Hội có 2011 gia trại, 338 trang trại, 128 doanh nghiệp và 2.660 ao đầm nuôi trồng thủy sản, đã góp phần làm ra của cải vật chất cho xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 

Để không ngừng củng cố và phát triển tổ chức Hội bền vững, đạt cả về số lượng, chất lượng, tính đến tháng 10/2010, toàn Hội đã kết nạp được 2.580 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 88.860, sinh hoạt ở 451 cơ sở Hội (286 xã, phường, thị trấn, 165 cơ quan doanh nghiệp).

Phạm Trung Dũng

(Hội CCB tỉnh Thái Bình)

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày