Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc Nhịp cầu nối những bờ vui
Ðồng chí Nguyễn Ðức Hạnh, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trao quà cho gia đình chính sách.
Từ gắn kết...
Sau gần một năm chăm chỉ lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, việc tổ chức Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc chính là dịp để bà con các KDC họp mặt, giao lưu, cùng nhau đánh giá kết quả một năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM), văn minh đô thị. Ðây cũng là dịp để các đồng chí lãnh đạo Ðảng, chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh chung vui, chúc mừng những kết quả các KDC đạt được, đồng thời trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bà con, qua đó thắt chặt mối quan hệ với nhân dân, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại Ngày hội, bà con chia sẻ cho nhau miếng trầu, chén nước chè xanh, cùng nhau ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, thưởng thức những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” và bữa cơm đại đoàn kết ấm cúng. Những điều tưởng như đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa hết sức lớn lao, là chất keo gắn kết tình làng nghĩa xóm, tình phường nghĩa phố thêm bền chặt.
Chung vui Ngày hội với bà con thôn Cam Ðoài (xã Thụy Liên, Thái Thụy) chúng tôi được thưởng thức tiết mục văn nghệ do đội kèn nữ giáo xứ Cam Châu biểu diễn. Chị Phạm Thị Mai, nhạc trưởng đội kèn tâm sự: “Ðội kèn đã thành lập được 8 năm nay, tham gia biểu diễn ở rất nhiều nơi, nhưng đây là lần đầu tiên biểu diễn tại Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc của thôn. Chị em trong đội rất phấn khởi và tích cực tập luyện để có những tiết mục đặc sắc phục vụ bà con”.
Phụ nữ thôn Liên Hồng, xã Bách Thuận (Vũ Thư) múa hát chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Minh Đức
Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc còn là dịp để những người con xa quê trở về. Ông Nguyễn Xuân Cóa là người con của thôn Tây Nha (xã Tiến Ðức, Hưng Hà), hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Mỗi lần về thăm quê ông đều ủng hộ hàng chục triệu đồng để xây dựng NTM. Nay được về chung vui Ngày hội ở thôn nhà, ông chia sẻ cảm xúc: Mỗi lần về thăm tôi rất phấn khởi và tự hào khi thấy diện mạo quê hương đổi mới từng ngày. Ðời sống của bà con trong thôn luôn được cấp ủy, chính quyền, ban công tác Mặt trận và các đoàn thể quan tâm nên từng bước được cải thiện.
...đến sẻ chia
Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở các KDC không chỉ là dịp tổng kết và phát động các phong trào thi đua, biểu dương, khen thưởng gương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa tiêu biểu mà còn là dịp để nhân dân chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở KDC, đặc biệt là phong trào xây dựng NTM, đô thị văn minh. Nhân dịp này, nhiều KDC đã tranh thủ vận động các doanh nghiệp, doanh nhân, người con xa quê về dự Ngày hội và các tầng lớp nhân dân địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ vì biển đảo, kinh phí xây dựng NTM… Về chung vui Ngày hội với bà con các KDC, lãnh đạo các cấp còn gửi tới gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người già neo đơn, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn những món quà làm ấm lòng người. Ðiều đó thể hiện nghĩa cử “Ðền ơn đáp nghĩa”, truyền thống “Tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, là sự động viên lớn lao đối với những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở các KDC đã thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân với những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực. Qua các năm tổ chức Ngày hội đã có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức trong cả phần lễ và phần hội nhưng luôn bảo đảm tính trang trọng, thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Ngày hội sẽ mãi là nhịp cầu nối những bờ vui, là nơi tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp nhân dân chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Thanh Huyền
Tin cùng chuyên mục
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư chúc Tết Trung thu năm 2024 cho các cháu thiếu niên, nhi đồng 13.09.2024 | 18:13 PM
- Tổ chức chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” 03.08.2024 | 20:28 PM
- LỜI CẢM TẠ 05.06.2024 | 12:40 PM
- Lấy ý kiến nhân dân đối với các tập thể, cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, Huân chương các loại, các hạng 06.03.2024 | 11:06 AM
- Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm, chúc tết một số địa phương, đơn vị 06.02.2024 | 18:43 PM
- Thăm hỏi, động viên gia đình chiến sĩ công an hy sinh trong khi làm nhiệm vụ 23.09.2023 | 15:05 PM
- Hướng dẫn cách thay ảnh đại diện có kèm avatar frame ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 21.09.2023 | 16:00 PM
- Chuyển đổi số báo chí, bài học và kinh nghiệm rút ra 09.08.2023 | 22:20 PM
- Ngày đón anh trở về 26.07.2023 | 16:31 PM
- Hội LHPN huyện Vũ Thư: Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội đối với trẻ tự kỷ 23.07.2023 | 09:50 AM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam