Thứ 5, 18/12/2025, 09:19[GMT+7]

Dự án “Mái nhà an toàn” Mang đến những công trình bền vững cho người nghèo

Chủ nhật, 23/11/2014 | 16:42:35
1,005 lượt xem
Nhà văn hóa thôn Minh Châu, hệ thống nước lọc uống trực tiếp ở Trường Tiểu học xã, nhà ở, công trình nước sạch, vệ sinh cho các hộ nghèo, cận nghèo xã Đông Minh (Tiền Hải) là những công trình thiết thực và ý nghĩa thuộc Dự án “Mái nhà an toàn” do tổ chức Habitat for Humanity Việt Nam hỗ trợ xây dựng thời gian qua. Sau gần một năm triển khai và đi vào hoạt động, các công trình đã góp phần nâng cao đời sống của người dân và mang đến diện mạo mới cho vùng quê ven biển Đông Minh.

Dự án “Mái nhà an toàn” hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ cận nghèo xã Đông Trà (Tiền Hải).

Hướng tới mục tiêu vì một thế giới mà tất cả mọi người đều có nơi ở tươm tất, chung tay xây những căn nhà phù hợp với điều kiện văn hóa bản địa, thân thiện với môi trường và có khả năng phòng chống thiên tai, Dự án đã hỗ trợ người dân xã Đông Minh xây mới 14 nhà, sửa chữa 21 nhà và 29 công trình vệ sinh, nước sạch cho 64 hộ dân nghèo, cận nghèo có khả năng đối ứng và hoàn trả vốn, lãi vay hàng tháng. Theo đó, những gia đình xây nhà mới được Dự án hỗ trợ không hoàn lại 30 triệu đồng/hộ, cho vay 21 triệu đồng với lãi suất ưu đãi và sau 6 tháng từ khi nhận đủ nguồn vốn sẽ trả gốc, lãi trong 48 tháng. Với các hộ sửa chữa nhà sẽ được vay 21 triệu đồng/hộ, thời gian trả gốc, lãi trong 48 tháng. Các gia đình sửa chữa, xây mới công trình vệ sinh nước sạch được vay 10 triệu đồng/hộ và trả gốc, lãi trong 24 tháng.

Ông Ngô Văn Bừng, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Minh cho biết: “Đông Minh có khoảng 7,5km đường đê biển. Những cơn bão đổ bộ hàng năm gây ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân và sự phát triển kinh tế của địa phương. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên nhiều gia đình chưa xây dựng được những ngôi nhà có khả năng chống chọi với thiên tai, mưa bão. Vì thế, khi được Dự án quan tâm, hỗ trợ đầu tư, chính quyền xã đã tăng cường công tác tuyên truyền giúp người dân thấy được ý nghĩa, mục tiêu của Dự án; đồng thời rà soát công khai các đối tượng đủ tiêu chuẩn tham gia Dự án cũng như phối hợp triển khai để Dự án mang lại hiệu quả cao nhất”. Sau gần một năm thực hiện, đến nay tổng giá trị Dự án đầu tư xây dựng các công trình tại Đông Minh gần 1,8 tỷ đồng. Nhờ những công trình này, đời sống người dân được cải thiện, nâng cao rõ rệt, số hộ nghèo giảm đáng kể. Hiện nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn khoảng 2,1%.

Ngoài xã Đông Minh, Dự án còn đầu tư các công trình phục vụ đời sống dân sinh tại các xã: Đông Trà, Đông Lâm, Nam Hồng, Nam Hưng (huyện Tiền Hải). Gần 4 năm triển khai thực hiện, Dự án “Mái nhà an toàn” đã đầu tư trên 6 tỷ 827 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 246 công trình tại 5 xã, trong đó xây, sửa 132 nhà ở; 112 công trình nước sạch, vệ sinh và 2 công trình phục vụ cộng đồng. Thông qua các lớp tập huấn, Dự án còn trang bị thêm kiến thức về phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai, quản lý tài chính gia đình hiệu quả; nâng cao nhận thức trong việc sử dụng nước sạch, vệ sinh môi trường cho hàng nghìn hộ dân của 5 xã tham gia Dự án.

Bà Tô Thị Bảy, Giám đốc chương trình Habitat tại Việt Nam cho biết: Dự án bắt đầu triển khai từ năm 2011 tại xã Nam Hồng. Trong quá trình thực hiện, Dự án đã đón 15 đoàn tình nguyện viên từ các quốc gia với khoảng 308 người. Các tình nguyện viên trực tiếp tham gia xây dựng 24 ngôi nhà. Kết quả này cho thấy, Dự án đã hoàn thành đúng mục tiêu đề ra, đó là mang mọi người lại gần nhau cùng chung tay xây nên những ngôi nhà bền vững có khả năng chống chọi với sự biến đổi khắc nghiệt của thời tiết.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Dự án gặp một số vấn đề khó khăn, đặc biệt là việc thu hồi nguồn vốn. Từ tháng 5/2012 đến nay, số vốn thu về mới đạt trên 1 tỷ 359 triệu đồng còn phải thu hơn 2 tỷ 829 triệu đồng. Việc thu hồi vốn chậm gây khó khăn trong duy trì và phát triển Dự án. Nguyên nhân chủ yếu là do các yếu tố khách quan như: công việc của những hộ dân tham gia Dự án không ổn định, tai nạn, ốm đau, đi làm ăn xa; cán bộ thu hồi vốn hoạt động kiêm nhiệm. Để khắc phục tình trạng trên, cán bộ ban quản lý dự án ở một số địa phương phải tự ứng tiền lương để trả Dự án theo đúng thời gian quy định song đây chỉ là giải pháp mang tính tạm thời. Các hộ dân được hưởng lợi từ Dự án cần thực hiện hoàn trả vốn, lãi theo đúng cam kết. 

Thời gian qua, Dự án “Mái nhà an toàn” đã đáp ứng được nhu cầu cấp bách về nhà ở, nước sạch và nâng cao ý thức vệ sinh môi trường cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng quê biển Tiền Hải đồng thời mở ra mối quan hệ giao lưu mang tính quốc tế giữa người dân nghèo và tình nguyện viên của tổ chức Habitat, tạo động lực cho các hộ dân nghèo vượt lên hoàn cảnh khó khăn, hòa nhập cộng đồng. Mong rằng thành công từ Dự án sẽ là nền tảng vững chắc để tổ chức Habitat for Humanity Việt Nam tiếp tục duy trì, phát triển sang các địa phương khác, nơi có những hộ dân còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở, thiếu nước sạch và công trình vệ sinh bảo đảm an toàn.

Hoàng Lanh

  • Từ khóa