Chủ nhật, 25/05/2025, 20:35[GMT+7]

Hội Cựu chiến binh huyện Kiến Xương Sức lôi cuốn từ phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”

Thứ 2, 24/11/2014 | 09:26:43
885 lượt xem
5 năm qua, phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Kiến Xương đã có sức lôi cuốn mạnh mẽ không chỉ đối với các hội viên mà còn tác động tích cực đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, góp phần thúc đẩy các hoạt động thi đua của Hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng, xã Bình Minh (Kiến Xương) làm giàu từ mô hình nuôi hươu.

 

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương và của Hội, Ban Chấp hành Hội CCB huyện Kiến Xương đã phát động phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “CCB Thái Bình làm theo lời Bác”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”… Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho cán bộ, hội viên được chú trọng. Nhờ đó, cán bộ, hội viên luôn có lập trường chính trị vững vàng, tư tưởng ổn định, xác định tốt vai trò, trách nhiệm; chấp hành và gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối,của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị, địa phương, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền, tổ chức Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường trong phong trào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, nhiều hội viên CCB ở Kiến Xương đã dám nghĩ dám làm, biết khai thác tiềm năng, thế mạnh, năng động sáng tạo, mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển kinh tế có hiệu quả. Toàn Hội có 65 tổ tiết kiệm, vay vốn với hơn 1.800 hội viên được vay với tổng số tiền trên 33 tỷ đồng. Ðến nay, Hội có 16 doanh nghiệp, 20 HTX, 18 trang trại do CCB làm chủ, thu hút và giải quyết việc làm cho trên 500 lao động tại các xã, thị trấn trong huyện. Tại các cấp hội đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình làm kinh tế giỏi như mô hình nuôi trồng thủy sản của hội viên Phạm Văn Tẩy xã Trà Giang…; mô hình nuôi nhím, nuôi hươu của hội viên Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Văn Viên xã Bình Minh; đặc biệt là mô hình nhà máy cung cấp nước sạch cho nhân dân 2 xã Quang Trung, Quang Hưng của hội viên Nguyễn Trung Tính xã Quang Trung với số vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội còn phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổ chức 338 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản, phòng chống dịch bệnh cho trên 11.000 lượt hội viên.

 

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” còn được thể hiện bằng nhiều việc làm tình nghĩa, ấm áp tình đồng chí, đồng đội. 5 năm qua, các cấp hội đã trích quỹ thăm hỏi, động viên, tặng quà hội viên và thân nhân lúc ốm đau, tai nạn rủi ro với số tiền hàng trăm triệu đồng; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương và gia đình tổ chức đón nhận hài cốt 170 liệt sĩ về quê hương; quyên góp ủng hộ Quỹ “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”… Thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội CCB huyện đã cụ thể hóa phong trào thành “CCB Kiến Xương gương mẫu xây dựng nông thôn mới”, vận động đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia. Tính đến nay, Hội đã vận động hàng nghìn gia đình hội viên hiến hơn 110.000 m2 đất, hơn 9.000m tường bao cổng dậu, hơn 46.000 ngày công lao động, đóng góp hơn 42 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

 

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã tạo động lực thúc đẩy việc tập hợp các thế hệ CCB vào Hội, xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ðến nay, Hội đã kết nạp được 2.266 hội viên mới nâng tổng số lên hơn 12.000 hội viên. Hàng năm có 100% hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, trên 99% hội viên đạt hội viên CCB gương mẫu, gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 98%.

 

Ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, Hội CCB huyện Kiến Xương đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 199 hội cơ sở và 485 cá nhân được Trung ương Hội CCB Việt Nam, UBND tỉnh, các bộ, ban, ngành, đoàn thể tặng bằng khen và giấy khen. Ðây là động lực để cán bộ, hội viên Hội CCB trong huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” lên tầm cao mới, giữ vững danh hiệu lá cờ đầu của Hội CCB tỉnh.

Nguyễn Hậu

 

  • Từ khóa