Thứ 5, 14/08/2025, 20:54[GMT+7]

Hiệu quả từ chuyên mục “Tiếng nói khuyến học”

Thứ 4, 26/11/2014 | 08:55:35
940 lượt xem
Sau khi thực hiện hiệu quả ở Thanh Tân, Quyết Tiến, chuyên mục “Tiếng nói khuyến học” được nhân rộng ra các xã, thị trấn huyện Kiến Xương và trở thành một mô hình khuyến học của huyện.

Chuyên mục “Tiếng nói khuyến học” được ghi âm qua đĩa CD và phát trên đài truyền thanh xã.

Đã thành thông lệ, đúng 19 giờ tối thứ 2 và thứ 5 hàng tuần trên Đài Truyền thanh xã Quyết Tiến (Kiến Xương) lại vang lên nhạc điệu của bài hát “Hôm qua em đến trường” và giọng nói quen thuộc: “Bây giờ là 19 giờ, đã đến giờ học tập của các cháu tại gia đình. Hội Khuyến học xã Quyết Tiến kính mong các bậc phụ huynh và người thân của các cháu hãy dành tình cảm thương yêu nhất, tạo điều kiện về thời gian và không gian yên tĩnh để các cháu có một buổi học tập đạt hiệu quả cao nhất. Chúc các cháu chăm ngoan học giỏi”. Mặc dù thời lượng của chuyên mục “Tiếng nói khuyến học” chỉ hơn 2 phút song cũng đủ thúc giục các bậc phụ huynh vặn nhỏ máy thu thanh, thu hình, dành thời gian yên tĩnh cho con học bài. Hơn 6 năm qua, chuyên mục “Tiếng nói khuyến học” đã trở nên quen thuộc với người dân trong xã. Nhiều người dân xã Quyết Tiến đã ví “Tiếng nói khuyến học” như chiếc đồng hồ báo thức, một hiệu lệnh nhắc nhở học sinh trong xã đến giờ ngồi vào bàn học bài.

Ông Nguyễn Ngọc Nghi, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học xã Quyết Tiến cho biết: Những năm đầu triển khai, chuyên mục “Tiếng nói khuyến học” được phát đều đặn hàng ngày trên Đài Truyền thanh xã. Sau khi phát chuyên mục, chúng tôi tiến hành rà soát, kiểm tra tại các gia đình để nhắc nhở phụ huynh quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất, dành không gian học tập cho các cháu học sinh. Đến nay khi phụ huynh và học sinh hình thành thói quen đến giờ học tập, chúng tôi giảm tần suất phát sóng xuống 2 tối/tuần. Nội dung của chuyên mục được thay đổi, cập nhật thường xuyên không tạo cảm giác nhàm chán và phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, Hội Khuyến học xã thường xuyên tuyên truyền về ý nghĩa của công tác khuyến học, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân về việc học tập của con em mình.

Từ ngày có “Tiếng nói khuyến học”, nhận thức của người dân được nâng lên, nhiều gia đình trang bị góc học tập giúp học sinh có một không gian yên tĩnh nhất. Chất lượng giáo dục trong toàn xã có nhiều chuyển biến tích cực. Năm học 2013 - 2014, toàn xã có 14 học sinh thi đỗ đại học, 281 học sinh đạt học sinh xuất sắc. Số dòng họ hiếu học, gia đình hiếu học tăng lên đáng kể. Năm 2014 có 12 dòng họ đăng ký dòng họ hiếu học và qua bình xét có thêm 21 gia đình hiếu học. Bên cạnh đó, hiện tượng thanh thiếu niên tụ tập ngoài đường hay các nơi công cộng không còn nữa.

Cùng với Quyết Tiến, Thanh Tân là một trong những xã triển khai chuyên mục “Tiếng nói khuyến học” sớm nhất ở Kiến Xương. Sau gần 13 năm thực hiện chuyên mục, Hội Khuyến học xã Thanh Tân vẫn giữ nguyên khung giờ và thời lượng phát sóng hàng ngày trên Đài Truyền thanh xã. Ý tưởng tổ chức chuyên mục “Tiếng nói khuyến học” xuất phát từ mô hình tiếng trống khuyến học tại một số địa phương trong nước. Tuy nhiên, Hội Khuyến học xã nhận thấy tiếng trống không có khả năng vang xa bằng tiếng nói được phát trên hệ thống truyền thanh nên đã ghi âm lời nói vào đĩa CD rồi phối hợp với cán bộ phụ trách thông tin xã phát sóng theo khung giờ thỏa thuận. Hiện nay, chuyên mục “Tiếng nói khuyến học” đã trở nên thân thuộc, không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của người dân Thanh Tân.

Ông Phạm Kim Doanh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Kiến Xương cho biết: Những năm qua, chuyên mục “Tiếng nói khuyến học” đã góp phần huy động toàn dân chung tay chăm lo khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Không chỉ nhắc nhở các bậc phụ huynh cần quan tâm đến việc học của con em, “Tiếng nói khuyến học” còn nâng cao ý thức cho nhân dân lao động hăng hái tham gia học tập tại các trung tâm học tập cộng đồng.

Sau khi thực hiện hiệu quả ở Thanh Tân, Quyết Tiến, chuyên mục “Tiếng nói khuyến học” được nhân rộng ra các xã, thị trấn huyện Kiến Xương và trở thành một mô hình khuyến học của huyện. Tuy nhiên, việc triển khai chuyên mục “Tiếng nói khuyến học” tại các địa phương chưa được duy trì đều đặn do thời lượng phát sóng của chuyên mục ngắn, diễn ra vào buổi tối nên một số cán bộ đài truyền thanh xã có tâm lý e ngại; một số địa phương chưa sát sao trong việc chỉ đạo, đôn đốc...

Để khắc phục khó khăn trên, thời gian tới, Hội Khuyến học huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và mục đích của chuyên mục “Tiếng nói khuyến học”; chủ động phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường thời lượng phát sóng chuyên mục. Đồng thời tiếp tục triển khai các mô hình điểm: gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập đối với cấp thôn và đơn vị học tập tại công đoàn công chức xã nhằm thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập tại Kiến Xương ngày càng phát triển.

Hoàng Lanh

  • Từ khóa