Chủ nhật, 21/12/2025, 08:27[GMT+7]

Đa dạng hình thức truyền thông bảo vệ môi trường Tạo sự lan tỏa trong cộng đồng

Thứ 2, 15/12/2014 | 07:49:09
894 lượt xem
Trong những năm qua, công tác truyền thông bảo vệ môi trường được các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai với hình thức, nội dung phong phú và đa dạng, phù hợp điều kiện thực tiễn, qua đó từng bước nâng cao nhận thức của người dân về những tác động nguy hại, các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu.

Ðoàn viên thanh niên tham gia nhặt rác tại bãi biển Cồn Vành (Tiền Hải).

 

Ði đầu trong phong trào bảo vệ môi trường (BVMT) phải nói tới vai trò của hội phụ nữ các cấp với việc duy trì, đẩy mạnh phong trào xây dựng “gia đình 5 không, 3 sạch”, tuyến đường phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường, cánh đồng không có rác thải nông nghiệp, khu dân cư, thôn, xóm xanh - sạch - đẹp... Ðến nay, các mô hình đã phát huy hiệu quả với 100% chi hội đăng ký xây dựng tuyến đường phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường, tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào ngày 24 hàng tháng. Nhiều gia đình hội viên đã đầu tư xây dựng công trình vệ sinh, tổ chức chăn nuôi hợp vệ sinh phân loại và xử lý rác thải từ hộ. Nhiều phụ nữ tự nguyện tham gia vào các tổ thu gom rác thải của địa phương. Mô hình phân loại rác thải tại nguồn của hội phụ nữ các xã: Tây Ðô, Liên Hiệp (Hưng Hà), Ðình Phùng (Kiến Xương), Tân Lập (Vũ Thư), Vũ Ðông (Thành phố), Thụy Hưng (Thái Thụy), Nam Thanh (Tiền Hải) đã phát huy hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường tại địa phương.

 

Bên cạnh đó, các cơ sở hội còn thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền, nâng cao ý thức BVMT trong các buổi sinh hoạt hội, sinh hoạt câu lạc bộ phụ nữ ở thôn, xóm. Không chỉ có hội phụ nữ, đoàn thanh niên cũng đã thành lập các đội tự quản về BVMT, thường xuyên tuyên truyền, vận động, kiểm tra việc thu gom rác thải. Tiêu biểu như mô hình xây dựng bể chứa thu gom rác thải là chai lọ, bao bì thuốc trừ sâu trên các xứ đồng của Ðoàn Thanh niên xã Vũ Vinh (Vũ Thư) hay Câu lạc bộ “Bảo vệ dòng sông quê hương” của Ðoàn Thanh niên xã Ðông Quang (Ðông Hưng) với 30 thành viên đảm nhận thu vớt rác thải, bèo bồng trên toàn bộ tuyến sông dài hơn 10km chạy qua địa phận xã, góp phần bảo đảm tưới tiêu cho trên 40ha lúa, giúp nhân dân yên tâm sản xuất... 

 

Việc lồng ghép nội dung BVMT vào trong chương trình giáo dục các cấp đã bước đầu được triển khai thực hiện, từ đó giáo dục ý thức giữ gìn và BVMT cho các em học sinh. Các cơ quan thông tin đại chúng đã duy trì chuyên mục, thực hiện nhiều phóng sự nhằm phổ biến kiến thức về tài nguyên và môi trường, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, các chủ trương, đường lối của Ðảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về BVMT tới toàn thể nhân dân. Tuyên truyền biểu dương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác BVMT, đồng thời phê phán, lên án những tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp vi phạm pháp luật về BVMT. Từ đó, nhiều “điểm đen” về môi trường đã dần được khắc phục, nhận thức của người dân về BVMT như bảo vệ chính sức khỏe của mình đã dần được nâng lên.

 

Tuy nhiên, để phong trào này thực sự lớn mạnh thì vẫn còn nhiều việc cần làm. Thực tế, các mô hình BVMT vẫn còn đơn điệu, tính bền vững chưa cao, chưa có nhiều hình thức phong phú; còn thiếu sự chủ động và phối hợp thường xuyên giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với các đoàn thể chính trị - xã hội; ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp về BVMT chưa cao, nhiều doanh nghiệp vẫn cố tình “né” việc đầu tư các công trình BVMT.

Minh Nguyệt

 

- Toàn tỉnh hiện có 233/286 xã, phường, thị trấn thành lập đội tự quản thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải

- 56 xã, thị trấn đầu tư khu xử lý rác thải bằng công nghệ hợp vệ sinh môi trường

- 97,8% dân cư đô thị, 85% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh

- 60% gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh

- 80% cơ sở sản xuất mới xây dựng, 55% cơ sở sản xuất cũ có hệ thống xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường

 

  • Từ khóa