Thứ 4, 17/12/2025, 07:03[GMT+7]

Phát triển nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp

Thứ 2, 15/12/2014 | 08:09:27
1,903 lượt xem
Phát triển nhà ở xã hội là nội dung quan trọng trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta nói riêng và cả nước nói chung. Những năm qua, Thái Bình luôn là một trong những tỉnh đi đầu giải quyết khó khăn về nhà ở giúp người thu nhập thấp, học sinh, sinh viên và công nhân có chỗ ở ổn định.

Phối cảnh Dự án nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Dệt sợi Ðam San làm chủ đầu tư.

 

Hiện nay, việc phát triển nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư hầu như dựa hoàn toàn vào nguồn vốn ngân sách. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, Sở Xây dựng đã tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp về vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Theo đó, vốn sẽ được huy động từ nhiều nguồn khác nhau như đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá các cơ sở nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, vốn hỗ trợ từ trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn tổ chức, vốn doanh nghiệp...

 

Ngoài giải pháp về vốn, thông tin quy hoạch về các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị mới trong Chương trình phát triển đô thị của tỉnh được công bố công khai để tất cả các doanh nghiệp biết, có kế hoạch đầu tư xây dựng. Bên cạnh việc phát triển các dự án nhà ở xã hội, Thái Bình còn được Chính phủ, Bộ Xây dựng cho phép đầu tư 2 dự án nhà ở sinh viên gồm: Dự án nhà ở sinh viên do Trường Đại học Y Dược Thái Bình làm chủ đầu tư, nguồn vốn Bộ Y tế cấp với quy mô 1.600 sinh viên và Dự án cụm nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ với quy mô gồm 4 blốc cao 9 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng  34.628m2, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.456 sinh viên.

 

5 dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Thái Bình gồm:

 

- Dự án nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Dệt sợi Ðam San làm chủ đầu tư tại khu đất số 54, phố Trần Hưng Ðạo

- Dự án nhà ở xã hội do Tổng công ty Ðầu tư và Phát triển nhà ở Hà Nội (HUD2) làm chủ đầu tư tại khu phố 4, phường Trần Hưng Ðạo

- Dự án nhà ở xã hội do Quỹ Ðầu tư phát triển của tỉnh làm chủ đầu tư tại phố Lý Thái Tổ, phường Quang Trung

- Dự án nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Ðầu tư và Thương mại 379 làm chủ đầu tư tại phố Phan Bá Vành

- Dự án nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Thành Ðạt làm chủ đầu tư có vị trí gần Cụm công nghiệp Phong Phú, thành phố Thái Bình

 

Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, hiện nay UBND tỉnh đang kêu gọi các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân. Đến nay, đã có 2 doanh nghiệp đăng ký đầu tư xây dựng là Doanh nghiệp Neo Neon, vốn đầu tư FDI 100%, đăng ký xây dựng tại khu vực gần Khu công nghiệp Gia Lễ và Công ty TNHH Thức ăn chăn nuôi Phúc Khánh đầu tư Dự án nhà ở cho công nhân quy mô 200 căn hộ được xây dựng tại Khu công nghiệp Phúc Khánh với đa dạng các hình thức sở hữu như bán, thuê và thuê mua.

 

Năm 2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 244/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020. Theo đó, diện tích nhà ở bình quân đến năm 2020 toàn tỉnh đạt 25m2/người, trong đó tại đô thị đạt 29m2/người, tại nông thôn đạt 22m2/người. Toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị và hỗ trợ hộ nghèo tại khu vực nông thôn. Phấn đấu đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ đáp ứng được 70% chỗ ở cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp; 80% chỗ ở cho sinh viên, học sinh các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phạm Hưng

 

Ông Hoàng Văn Thành,

Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp là một chủ trương đúng đắn của Ðảng và Nhà nước. Hiện nay, Sở Xây dựng đang hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh có những cơ chế, chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên, việc phát triển nhà ở xã hội phải tuân thủ quy hoạch phát triển ngành và kế hoạch phát triển đô thị, nông thôn đã được phê duyệt, đồng thời phù hợp với nhu cầu và khả năng thanh toán của thị trường.

 

Ông Vũ Huy Ðông,

Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt sợi Ðam San

Ðể khuyến khích xây dựng nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp, UBND tỉnh đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ tối đa cho chủ đầu tư nhằm hạ giá nhà như giải phóng mặt bằng, cấp mặt bằng sạch, hỗ trợ lãi suất ngân hàng, chi phí thiết kế, chi phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xung quanh... Hiện nay, Dự án nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Dệt sợi Ðam San làm chủ đầu tư đã cơ bản hoàn thành các hạng mục công trình, phấn đấu tháng 3/2015 sẽ bàn giao cho người dân sử dụng.

 

Ông Trần Ðức Tiến,

Trưởng ban Quản lý nhà ở sinh viên thành phố Thái Bình

Hiện nay, tại 2 cụm nhà ở cho học sinh, sinh viên đã có khoảng 70% số phòng được sử dụng với tổng số hơn 2.100 sinh viên đang theo học tại các trường cao đẳng, đại học và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Bình. Trong thời gian tới, Ban sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ để đáp ứng nhu cầu sử dụng của học sinh, sinh viên để từ đó các em có thể yên tâm học tập, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

 

Em Nguyễn Thị Thu Hương, sinh viên lớp Trung cấp Mầm non 22B, Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình

Với mức giá phòng hiện nay tại khu nhà ở sinh viên chỉ khoảng 70.000 - 100.000 đồng/người/tháng, an ninh bảo đảm nên được rất nhiều sinh viên lựa chọn và đăng ký ở. Ngoài việc tiết kiệm chi phí, vào ở tại đây các em còn được sinh hoạt đúng giờ giấc, tạo môi trường tốt cho học tập, vui chơi giải trí, tránh xa được những thói hư, tật xấu và tệ nạn xã hội.

 

 

  • Từ khóa