Thứ 3, 19/08/2025, 13:00[GMT+7]

Chi hội trưởng phụ nữ Hạt nhân đoàn kết hội viên, xây dựng hội vững mạnh

Thứ 2, 29/12/2014 | 08:22:35
858 lượt xem
Trong hoạt động của tổ chức hội phụ nữ ở cơ sở, đội ngũ chi hội trưởng giữ vai trò, vị trí quan trọng, là hạt nhân đoàn kết hội viên, xây dựng hội vững mạnh, qua đó góp phần nâng cao vị thế của chị em, nhất là phụ nữ vùng nông thôn.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã An Vũ (Quỳnh Phụ) duy trì hình thức tiết kiệm để giúp chị em phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.

 “Làm công tác hội vui lắm. Tuy vất vả nhưng luôn được gắn kết với chị em. Đến bây giờ thì không chỉ riêng với hội viên nữa mà hầu như bất cứ phong trào nào tôi cũng có mặt” - đó là lời tâm sự của chị Bùi Thị Thúy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Công Bình, xã Bình Định (Kiến Xương). Với cương vị là chi hội trưởng (từ năm 1996), chị Thúy thường xuyên gần gũi, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, gắn kết hội viên cùng giúp nhau phát triển kinh tế; vận động 260 hội viên tham gia xây dựng quỹ hội bằng nhiều hình thức như: đảm nhận các công việc của thôn, xã như nạo vét kênh mương nội đồng, nhận canh tác đất nông nghiệp… Đến nay, Chi hội Phụ nữ thôn Công Bình đã có 15 tấn thóc làm quỹ (tương đương 360.000 đồng/hội viên). Số quỹ này được dùng làm vốn quay vòng để những hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay phát triển sản xuất; thăm hỏi, động viên hội viên, thân nhân hội viên ốm đau, tặng quà con hội viên có thành tích học tập xuất sắc… Chị Thúy còn vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; đăng ký xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, hàng năm có khoảng 97% gia đình hội viên đạt danh hiệu trên. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Thúy thổ lộ: Khi đã nhận nhiệm vụ rồi mình chỉ nghĩ phải làm thế nào để thực hiện cho tốt. Còn nếu chỉ so đo, tính toán với kinh phí phụ cấp thì nói thật, sẽ không làm được gì cả.

Một trong những yếu tố quan trọng trong công tác hội phụ nữ là tập hợp, đoàn kết hội viên. Để thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, các cơ sở hội, cán bộ hội phụ nữ cơ sở đã có nhiều cách làm hiệu quả, trong đó có việc cán bộ, hội viên giúp đỡ nhau phát triển kinh tế và những lúc khó khăn. Chị Phạm Thị Phượng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Lễ Củ, xã Thụy Duyên (Thái Thụy) cùng ban chấp hành đứng ra tín chấp với các ngân hàng giúp 128 chị vay gần 2 tỷ đồng làm vốn phát triển kinh tế; vận động 176 chị tham gia tiết kiệm 10.000 đồng/người/tháng cho 5 chị vay với lãi suất thấp số tiền hơn 21 triệu đồng. Chị Phượng còn vận động hội viên quyên góp, giúp đỡ về vốn, giống, vật tư, phân bón, ngày công lao động và tiền để giúp hội viên nghèo, hội viên gặp khó khăn. Với nỗ lực, sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Chi hội, tinh thần đoàn kết trong các phong trào thi đua của hội viên, 3 năm qua, Chi hội Phụ nữ thôn Lễ Củ đã giúp 6 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã.

Từ những ý tưởng, sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay và quyết tâm thực hiện của các chi hội trưởng chi hội phụ nữ nói riêng, đội ngũ cán bộ hội phụ nữ cơ sở nói chung, nhiều phong trào, hoạt động do tổ chức hội cấp trên phát động đã thu được kết quả cao, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác của Hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Toàn tỉnh hiện có:

*Hơn 5.500 cán bộ hội phụ nữ các cấp

*2.162 chi hội trưởng phụ nữ

*289 chi hội trưởng là chi ủy viên

*261 chị là đại biểu HĐND xã

*34 chi hội trưởng kiêm bí thư chi bộ hoặc phó bí thư chi bộ

*109 chi hội trưởng kiêm trưởng thôn, tổ trưởng hoặc phó thôn, tổ phó tổ dân phố

*958 chi hội trưởng kiêm nhiệm công tác y tế, dân số.

Phương Chi

  • Từ khóa