Thứ 5, 17/07/2025, 16:49[GMT+7]

Nông dân Tự Tân Chung sức xây dựng quê hương

Thứ 3, 30/12/2014 | 08:02:36
912 lượt xem
Xã Tự Tân (Vũ Thư) đang từng ngày “thay da đổi thịt”, thể hiện qua những công trình điện, đường, trường, trạm mới được xây dựng khang trang. Trong thành tựu ấy có công sức của cán bộ, hội viên Hội Nông dân xã, những người luôn tích cực lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới.

Gia đình anh Phạm Thanh Thao (thôn Phú Lễ 1, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư) phát triển kinh tế từ mô hình chăn nuôi kết hợp trồng cây thanh long ruột đỏ.

Là xã có hơn 80% dân số làm nông nghiệp, thu nhập chủ yếu từ trồng trọt và chăn nuôi, thời gian qua, hội viên nông dân xã Tự Tân luôn tích cực cải tạo đất đai, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Nhiều hộ mạnh dạn đưa những giống cây, con mới vào nuôi trồng, phát triển kinh tế bằng mô hình trang trại, gia trại tổng hợp, quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương. Điển hình như gia đình anh Phạm Thanh Thao (thôn Phú Lễ 1) chăn nuôi bò kết hợp trồng cây thanh long ruột đỏ. Sau một thời gian học hỏi kinh nghiệm từ các trang trại, gia trại trong tỉnh, anh mạnh dạn vay hơn 500 triệu đồng đầu tư phát triển kinh tế gia đình theo hướng gia trại. Với diện tích hơn 3 mẫu, anh xây dựng chuồng trại nuôi 10 con bò sinh sản và bò thương phẩm, tận dụng 4 sào mặt nước nuôi thả các giống cá truyền thống. Diện tích vườn còn lại anh đổ 400 trụ bê tông trồng 1.600 gốc thanh long ruột đỏ. Anh Thao cho biết: Tuy gia trại mới được xây dựng nhưng với hướng đi đúng, tôi tin sẽ sớm đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong thời gian tới, tôi tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích gia trại, tăng số lượng đàn bò kết hợp nuôi gà, thỏ. Tôi hy vọng sẽ được Hội Nông dân xã và các đoàn thể tạo điều kiện tín chấp cho vay vốn phát triển sản xuất, được tham gia các lớp tập huấn kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt.

Đồng chí Lại Xuân Vẻ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tự Tân cho biết: Thời gian qua, Hội luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phát động hội viên thực hiện tốt phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, làm giàu chính đáng” gắn với xây dựng nông thôn mới. Để hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất, Hội tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 612 hộ vay gần 9 tỷ đồng; mỗi năm Hội phối hợp tổ chức 7 - 8 lớp tập huấn kiến thức chăn nuôi, trồng trọt, 1 - 2 lớp dạy nghề ngắn hạn cho nông dân… Được tạo điều kiện phát triển kinh tế, nhiều gia đình hội viên đã vươn lên sản xuất kinh, doanh giỏi, toàn xã có 36 mô hình trang trại, gia trại hiệu quả do hội viên nông dân làm chủ, nhờ đó đời sống ngày càng được nâng lên, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn 2,5%.

Ra sức xây dựng quê hương, cùng với các tầng lớp nhân dân trong xã, cán bộ, hội viên nông dân đã tích cực đóng góp ngày công, tiền của tham gia xây dựng nông thôn mới. Được tỉnh hỗ trợ gần 3.500 tấn xi măng, nhân dân Tự Tân đã đóng góp 2,376 tỷ đồng, hiến 7.701m2 đất, tham gia 8.089 ngày công, vận động con em xa quê ủng hộ 783 triệu đồng hoàn thành toàn bộ các tuyến đường với chiều dài gần 44km, góp phần đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Ngoài các khoản đóng góp chung theo quy định, nhiều gia đình hội viên còn tự nguyện hiến đất, ủng hộ tiền mặt, điển hình như ông Nguyễn Trọng Hùng (thôn Phù Sa) ủng hộ hơn 30 triệu đồng, ông Phan Bá Tiệp (thôn Phù Sa) hiến 150m2 đất thổ cư. Không chỉ tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên nông dân Tự Tân còn chú trọng giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, vận động con em nghiêm túc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự… 

Hội Nông dân xã Tự Tân có:

*1.212 cán bộ, hội viên, sinh hoạt ở 9 chi hội

*75% hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi 3 cấp

*89% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"

Thanh Huyền

  • Từ khóa