Thứ 4, 31/07/2024, 03:26[GMT+7]

Trung đoàn có “thương hiệu” trong lòng dân

Thứ 4, 31/12/2014 | 08:32:07
1,482 lượt xem
Ðể góp phần thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, Ðảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3 đã quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những chủ trương, biện pháp thực hiện sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; chủ động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm công tác dân vận cho cán bộ, chiến sĩ, qua đó tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của bộ đội.

Phát huy truyền thống “Đoàn kết, xây dựng giỏi, đi tốt, đánh thắng”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8, Sư đoàn 395, Quân khu 3 không ngừng xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

 

Thông qua hoạt động kết nghĩa, hành quân huấn luyện dã ngoại, Trung đoàn đã giúp các địa phương tu sửa nghĩa trang, tổ chức thắp nến tri ân các liệt sĩ, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thăm hỏi, tặng quà các gia đình, đối tượng chính sách, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện số tiền hàng trăm triệu đồng. Từ năm 2003 đến năm 2013, Trung đoàn đã tổ chức 20 đợt với hơn 7.500 lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận tại 66 lượt xã thuộc 14 huyện trên địa bàn 6 tỉnh. Bên cạnh đó, các hoạt động hưởng ứng phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” cũng được cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tích cực tham gia; đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, tham gia xây dựng 2km đường giao thông nông thôn, 700m kênh mương nội đồng tại xã Tây Lương, huy động trên 300 ngày công xây dựng sân vận động và hai nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách tại xã Ðông Quý và xã Ðông Minh (Tiền Hải).

 

Hàng năm, vào dịp thu hoạch lúa, nhân dân địa phương thường đốt rơm, rạ ngoài đồng gây khói, bụi và ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng đó, Trung đoàn đã có sáng kiến phân công các đơn vị trực thuộc liên hệ gặt lúa giúp dân đồng thời xin được thu gom rơm, rạ. Kết quả là vừa làm công tác dân vận vừa chống được khói bụi đồng thời sử dụng rơm làm thức ăn dự trữ cho đàn bò, góp phần cải tạo đất, tăng gia ao thả cá của đơn vị.

(Thượng tá Nguyễn Tiến Quân, Phó Chính ủy Trung đoàn 8)

 

Với tinh thần tích cực, chủ động, vượt lên mọi hiểm nguy, luôn có mặt kịp thời, công tác giúp dân trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai đã làm nên “thương hiệu” của Trung đoàn 8. Cơn bão số 5 năm 2007 đổ bộ vào tỉnh ta với cường độ mạnh gây mưa to, úng ngập trên diện rộng trong nhiều ngày. Ngay lập tức, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã có mặt tại các vùng trọng điểm xã Mê Linh (Ðông Hưng), Quỳnh Lâm (Quỳnh Phụ). Trong 8 ngày, đơn vị cùng với LLVT tỉnh đã tham gia gần 3.000 ngày công, khơi thông gần 60km kênh mương, chống úng cục bộ cho hàng nghìn héc ta lúa, thu hoạch gần 35ha lúa mùa; san gạt 4.500m2 sân trường, đào đắp trên 1.000m đường liên thôn… Sau cơn bão số 8 năm 2012, Trung đoàn đã huy động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gần 10.000 ngày công giúp đỡ nhân dân Tiền Hải thu hoạch gần 400ha lúa, gia cố hộ đê hơn 100m đê biển, tổ chức thu gom cây cối bị đổ, khôi phục giao thông, thu dọn nhà cửa, giúp nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống… Khi nhận thông tin về cơn bão số 14 năm 2013, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã tích cực cùng chính quyền và nhân dân địa phương triển khai sẵn sàng các phương án đối phó với những tình huống phức tạp nhất, không để bị động…

 

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8 gặt lúa giúp dân.

 

Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu khi Người về thăm Trung đoàn năm 1962: “Cán bộ, chiến sĩ phải ra sức học tập, rèn luyện, tăng gia sản xuất, giúp đỡ nhân dân và giỏi làm công tác dân vận” đồng thời thực hiện nghiêm Nghị quyết số 152 của Quân ủy Trung ương “Về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT trong thời kỳ mới”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8 đã góp phần tích cực xây dựng, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Trung đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả cơn bão số 8 năm 2012. Ðảng bộ Trung đoàn liên tục 10 năm đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Văn Dũng

(Bộ CHQS tỉnh)

 

  • Từ khóa