Chủ nhật, 04/08/2024, 21:17[GMT+7]

Kiến Xương Sôi nổi phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Thứ 2, 19/01/2015 | 14:27:26
739 lượt xem
Những năm qua, huyện Kiến Xương đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tạo sức lan tỏa rộng khắp, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Một góc khu dân cư thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương).

 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được tổ chức trên nhiều lĩnh vực với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng ở mỗi địa phương, đơn vị. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhờ tích cực hướng dẫn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, một số địa phương đã xây dựng thành công vùng sản xuất chuyên canh, mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi. Điển hình như mô hình của ông Trần Văn Lưỡng (xã Quang Hưng) nhận đấu thầu 30 mẫu ruộng để cải tạo, xây dựng mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp, thu lãi hơn 260 triệu đồng/năm. Mô hình cánh đồng mẫu tại xã Vũ Hòa. Các mô hình thi đua mở rộng diện tích trồng cây vụ đông của các xã Vũ An, Quang Trung, Vũ Ninh; chăn nuôi lợn tập trung của Công ty Huy Gia Trang (xã Bình Định); nuôi gà theo quy mô trang trại tại xã An Bồi...

 

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được tổ chức gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào khuyến học, khuyến tài; thực hiện chính sách xã hội, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhiều cộng đồng dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm vệ sinh môi trường. Một số mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống như “Gia đình ăn ở vệ sinh, ngăn nắp” của Hội Người cao tuổi xã Thanh Tân; “Không có người sinh con thứ ba trở lên” của Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã Vũ Sơn, An Bồi; “Thu gom xử lý rác thải, vệ sinh môi trường” của HTX DVNN xã Bình Định... góp phần nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân, được nhân dân tích cực hưởng ứng.

 

Đặc biệt thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân ở hầu hết các thôn, xã. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nhiều địa phương trong huyện đã huy động tối đa nguồn lực trong dân: hiến đất, góp công, góp của làm đường giao thông nông thôn, chỉnh trang đồng ruộng, làm thủy lợi nội đồng. Sau dồn điền đổi thửa, ruộng đất của Kiến Xương còn bình quân 1,6 thửa/hộ. Nhân dân tự nguyện hiến gần 500ha đất nông nghiệp; ủng hộ trên 383 tỷ đồng; tham gia đào đắp trên 3 triệu mét khối đất với hàng nghìn ngày công lao động xây dựng nên những con đường mới khang trang, sạch sẽ, không chỉ thuận tiện cho việc đi lại mà còn phục vụ hiệu quả sản xuất, đời sống sinh hoạt hàng ngày. Đến nay, Kiến Xương có 12 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Kiến Xương đã tạo sự đồng thuận từ huyện đến cơ sở, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ sở; phục vụ lợi ích và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Sức mạnh ấy góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Nguyễn Hậu

 

5 năm (2009 - 2014) xây dựng 795 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”. Trong đó:

  • Lĩnh vực kinh tế 289 mô hình
  • Lĩnh vực văn hóa - xã hội 198 mô hình
  • Lĩnh vực quốc phòng - an ninh 113 mô hình
  • Lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 113 mô hình
  • Các lĩnh vực khác 82 mô hình

  • Từ khóa