Thứ 6, 11/10/2024, 05:25[GMT+7]

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Triển khai công tác lao động, người có công và xã hội năm 2015

Thứ 5, 22/01/2015 | 20:22:52
957 lượt xem
Sáng ngày 22/1, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố trong cả nước đánh giá kết quả công tác lao động, người có công và xã hội năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

 

Ðồng chí Vũ Ðức Ðam, Ủy viên Trung ương Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị; đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có đồng chí Cao Thị Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Năm 2014, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả tích cực: giải quyết việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, đạt 100% kế hoạch, tăng 3,6% so với năm 2013; xuất khẩu lao động khoảng 106.000 người; tuyển mới dạy nghề ước đạt 2,023 triệu người. Công tác chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi người có công được thực hiện kịp thời, đầy đủ (trợ cấp thường xuyên trên 1,45 triệu người, trợ cấp một lần 55.000 người…), xác nhận và giải quyết chế độ cho gần 3.900 trường hợp hưởng chính sách thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. Tổng rà soát chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên 1,9 triệu đối tượng, trong đó 95,39% đối tượng hưởng đúng, đủ chế độ chính sách, 4,47% hưởng chưa đầy đủ và 0,09% hưởng sai. Hỗ trợ nhà ở cho trên 31.400 hộ người có công, trong đó xây mới nhà ở cho trên 20.500 hộ, sửa chữa, cải tạo gần 11.000 hộ; huy động Quỹ “Ðền ơn đáp nghĩa” từ các tổ chức, cá nhân tại trung ương trên 9 tỷ đồng, quỹ địa phương 1.916 tỷ đồng; 96% hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình hộ dân cư nơi cư trú. Tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 1,8 - 2% so với cuối năm 2013… Tuy nhiên, công tác lao động, người có công và xã hội vẫn còn nhiều hạn chế như: thị trường lao động vẫn còn diễn ra tình trạng mất cân đối cục bộ ở từng địa phương; chất lượng việc làm chưa cao, việc làm chưa ổn định; tuyển sinh dạy nghề trình độ cao đẳng, trung cấp nghề không đạt kế hoạch, chất lượng, hiệu quả dạy nghề ở một số địa phương, cơ sở dạy nghề còn hạn chế; kết quả giảm nghèo chưa vững chắc.

 

Năm 2015, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phấn đấu tạo việc làm cho 1,6 triệu người; giảm tỷ lệ hộ nghèo chung cả nước từ 1,7 - 2% so với năm 2014; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%; tuyển sinh mới dạy nghề 2,15 triệu người; 98,5% hộ gia đình chính sách, người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; thực hiện đầy đủ chế độ trợ cấp thường xuyên cho trên 2,7 triệu đối tượng xã hội tại cộng đồng và trên 41.000 đối tượng nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội...

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Ðức Ðam ghi nhận, biểu dương ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm 2014 đã nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực góp phần vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước. Phó Thủ tướng đề nghị ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đặc biệt là đào tạo nghề cho lao động nông thôn; giải quyết tốt các tồn đọng về chế độ, chính sách đối với người có công. Về công tác tổ chức cai nghiện tại các trung tâm, Phó Thủ tướng đánh giá cao hình thức cai nghiện tự nguyện trong năm qua, đồng thời đề nghị lãnh đạo các tỉnh trong năm 2015 trực tiếp làm việc với ngành Công an, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và các trung tâm cai nghiện để đánh giá hiệu quả của công tác tổ chức cai nghiện, từ đó có những đổi mới trong hoạt động cai nghiện theo hướng xã hội hóa, bảo đảm quyền lợi cho đối tượng.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa