Thứ 4, 27/08/2025, 07:29[GMT+7]

Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ

Chủ nhật, 25/01/2015 | 17:42:33
801 lượt xem
Với nhiệm vụ nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ, chính sách cho các thương binh, bệnh binh nặng, sản xuất và sửa chữa chân tay giả cho người có công và các đối tượng khác, những năm qua, cán bộ, nhân viên Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ y tế khám bệnh cho đối tượng tại Trung tâm.

 

Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người có công hiện đang nuôi dưỡng và điều trị cho 26 thương binh, bệnh binh, trong đó 22 người là thương binh hạng 1/4, 4 người là bệnh binh hạng 1/3. Hầu hết các thương binh, bệnh binh ở Trung tâm có tuổi đời cao, thương tật nặng, hay tái phát, có trường hợp phải nằm một chỗ và điều trị dài ngày nên việc chăm sóc được cán bộ, nhân viên ở đây đặc biệt chú trọng. Hàng tháng, từ ngày 10 đến ngày 15, Phòng Nuôi dưỡng, điều dưỡng căn cứ diễn biến bệnh lý của thương binh, bệnh binh để chia theo 3 nhóm: nhóm có vết thương thường xuyên tái phát, nhóm có vết thương ít tái phát và nhóm có vết thương tương đối ổn định để xây dựng chế độ điều trị phù hợp và duyệt chi phí điều trị theo từng tháng thông qua sự giám sát của lãnh đạo đơn vị, hội đồng thương binh và đồng chí Trưởng phòng. Bên cạnh đó, việc cấp phát, sử dụng thuốc luôn được cán bộ Trung tâm thực hiện đúng nguyên tắc, có trách nhiệm, đến đúng tay người bệnh, bảo đảm công khai, minh bạch, do vậy không có sự suy bì, thắc mắc, giúp người bệnh tin tưởng vào đội ngũ cán bộ y tế, góp phần mang lại kết quả cao trong công tác điều trị.

 

Cùng bác sĩ Bùi Đình Tư, Giám đốc Trung tâm, chúng tôi đến thăm thương binh hạng 1/4 Nguyễn Hữu Thiềm, quê xã Đông Sơn (Đông Hưng), vào Trung tâm từ năm 1978. Bị thương tật mất 97% sức khỏe nên mọi công việc từ tắm rửa, ăn uống của ông đều được các hộ lý ở Trung tâm tận tình phục vụ. Những lần ông phải chuyển viện lên tuyến trên điều trị, cán bộ, nhân viên của Trung tâm đều đi theo chăm sóc. Khó khăn là vậy nhưng đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm luôn phấn đấu khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Hiện nay, cơ sở vật chất của Trung tâm được đầu tư tương đối đầy đủ với nhà bếp, phương tiện đưa đón, máy móc, thiết bị y tế... Tất cả phòng ngủ của đối tượng đều được lắp đặt điều hòa nhiệt độ, có ti vi, tủ quần áo, chăn ga, gối, đệm. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm cũng được tăng cường, công tác quản lý ngày càng đổi mới và hoàn thiện. Hàng ngày, các thương binh, bệnh binh được chăm sóc sức khỏe, thăm khám, cấp thuốc điều trị, được xoa bóp, bấm huyệt, phục hồi chức năng. Trung tâm bố trí bộ phận y tế trực 24/24 giờ trong ngày. Các thương binh, bệnh binh còn được phục vụ chế độ dinh dưỡng phù hợp, tham gia hoạt động các hoạt động như đọc sách báo, làm thơ, chơi cờ...

 

Thời gian tới, bên cạnh việc chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị cho đối tượng chính sách ngày càng tốt hơn, nguyện vọng của Trung tâm là được bổ sung nhiệm vụ nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ không nơi nương tựa, nạn nhân chất độc da cam để giúp các đối tượng được chăm sóc tốt hơn, góp phần xoa dịu nỗi đau hậu chiến.

 

 

Bác sĩ Bùi Đình Tư, Giám đốc Trung tâm

Nuôi dưỡng và điều trị cho các thương binh, bệnh binh nặng đã từng vào sinh ra tử để giành độc lập, tự do cho dân tộc là niềm vinh dự của Trung tâm. Dẫu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng với quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, nhân viên, Trung tâm sẽ nỗ lực phấn đấu không ngừng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Y sĩ Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng phòng Nuôi dưỡng, điều dưỡng

Tất cả các bác nuôi dưỡng tại Trung tâm là những thương binh, bệnh binh nặng nên việc thăm khám sức khỏe luôn được đội ngũ cán bộ y tế đặc biệt chú trọng. Mỗi ngày hai lần vào buổi sáng và buổi chiều, chúng tôi đến từng phòng để khám bệnh, nắm bắt tình hình bệnh lý để có hướng điều trị cụ thể.

Ông Nguyễn Hữu Thiềm, Thương binh hạng ¼

Gần 40 năm sống tại Trung tâm là quãng thời gian mà tôi cũng như các đối tượng chính sách khác luôn được cán bộ, nhân viên ở đây phục vụ tận tình, chu đáo về mọi mặt, qua đó góp phần giúp chúng tôi ổn định sức khỏe, yên tâm trong cuộc sống.

Nguyễn Cường

  • Từ khóa