Chủ nhật, 08/06/2025, 06:58[GMT+7]

Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Thứ 6, 06/02/2015 | 08:34:35
762 lượt xem
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà đã vận động cán bộ, hội viên thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với phong trào thi đua “Ðảng bộ và nhân dân Hưng Hà chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giáo dục phẩm chất phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọn

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

 

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, Hội LHPN huyện đã vận động cán bộ, hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh tăng năng suất cây trồng, góp phần xây dựng 25 cánh đồng mẫu với diện tích trên 1.400ha. Ðiển hình như chị Ðinh Thị Hạnh, thôn Ðinh (xã Dân Chủ) đã mạnh dạn chuyển đổi 8 sào ruộng sang mô hình phát triển kinh tế vườn, ao, chuồng. Trang trại của chị luôn có từ 100 đến 120 con lợn thịt, 6 lợn nái, 150 con gà, 3 sào ao nuôi cá thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Chị Ðinh Thị Nga, thôn Ðồng Phú (xã Ðông Ðô) chuyển đổi 3.472m2 để làm trang trại, đầu tư trên 200 triệu đồng nuôi lợn, gà gột cho thu nhập gần 150 triệu đồng/năm.  Nhiều chị đã duy trì, phát triển nghề hiện có, du nhập nghề mới về địa phương giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Ðiển hình như chị Ðỗ Thị Quỳ, thôn Trần Sá (xã Văn Cẩm) mở rộng may túi xuất khẩu; chị Hà Thị An, thôn Lưu Sá Bắc (xã Canh Tân) mở xưởng dệt chiếu nhựa… tạo việc làm cho hàng chục lao động, thu nhập từ 2 đến 3 triệu đồng/người/tháng.

 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Ðảng bộ và nhân dân Hưng Hà chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội LHPN huyện và các xã, thị trấn đã vận động cán bộ, hội viên góp tiền, ngày công lao động, hiến đất xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Trong phong trào đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, như: bà Ðinh Thị Nụ, thôn Trần Phú (xã Chi Lăng) ủng hộ 235 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn; bà Vũ Thị Bé, thôn Nhân Phú (xã Hùng Dũng) ủng hộ 125 triệu đồng làm đường và xây dựng nghĩa trang nhân dân…

 

Ðể xóa đói giảm nghèo, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã xây dựng mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo có địa chỉ và phong trào tương thân tương ái. Từ năm 2010 đến nay đã có 90% hộ gia đình hội viên nghèo được giúp đỡ bằng hình thức chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ cho vay vốn, hướng dẫn kiến thức làm kinh tế. Hưởng ứng phong trào phụ nữ Thái Bình làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững, Hội LHPN huyện chỉ đạo hội LHPN các xã, thị trấn thành lập 296 tổ tiết kiệm, với 13.195 hội viên tham gia tiết kiệm 1,9 tỷ đồng cho 331 hội viên vay.

 

Ngoài ra, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã triển khai, thực hiện có hiệu quả Ðề án “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Namon> thời kỳ CNH, HÐH đất nước và Ðề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt giai đoạn 2010 - 2020. Trọng tâm là giáo dục 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ gắn với các kiến thức phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường. Năm 2014, Hội LHPN huyện đã triển khai học tập nghị quyết của Ban Chấp hành Ðảng bộ huyện về giáo dục truyền thống, nếp sống văn hóa cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Hưng Hà giai đoạn 2014 - 2020 và những năm tiếp theo.

 

Với những kết quả đạt được, năm 2014, Hội LHPN huyện Hưng Hà vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, Hội LHPN tỉnh xếp loại đơn vị xuất sắc dẫn đầu các huyện, thành hội, UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Trúc Lành

(Ðài Truyền thanh Hưng Hà)

 

  • Từ khóa