Thứ 4, 27/08/2025, 07:38[GMT+7]

Hội Chữ thập đỏ huyện Tiền Hải Nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng

Thứ 6, 06/02/2015 | 08:46:50
1,033 lượt xem
Cùng với việc xây dựng, kiện toàn hệ thống tổ chức, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiền Hải luôn quan tâm chú trọng đến các hoạt động nhân đạo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ đó, tổng giá trị phục vụ cho các hoạt động nhân đạo không ngừng tăng qua các năm, góp phần thúc đẩy công tác bảo đảm an sinh xã hội của huyện.

Hội Chữ thập đỏ huyện Tiền Hải hỗ trợ xây dựng đường giao thông ở thôn Hữu Vi Bắc (xã Nam Chính).

 

So với các năm trước, hoạt động nhân đạo năm 2014 tăng cả về số lượng và chất lượng. Tổng trị giá phục vụ hoạt động nhân đạo trong toàn huyện đạt 2 tỷ 185 triệu đồng với gần 6.700 người được hưởng lợi. Cùng với việc duy trì, phát triển các phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, “Giúp bạn đến trường”, “Thắp sáng ước mơ”, “Nuôi lợn siêu trọng” và cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, năm 2014 là năm đánh dấu nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng của Hội. Số địa chỉ nhân đạo được giúp đỡ thường xuyên tăng từ 9 địa chỉ (năm 2012) lên 11 địa chỉ (năm 2014). Hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn đã chủ động tuyên truyền, vận động các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ thường xuyên cho các đối tượng, tiêu biểu như: Hội Chữ thập đỏ xã Ðông Minh hỗ trợ 14 trường hợp tai nạn rủi ro với số tiền 3,6 triệu đồng, xã Bắc Hải giúp đỡ hàng tháng 15 địa chỉ nhân đạo 100.000 đồng/người, xã Nam Thịnh vận động Công ty TNHH Nghêu Thái Bình mỗi tháng trợ cấp cho 30 địa chỉ nhân đạo trị giá hơn 40 triệu đồng/năm, xã An Ninh đã vận động các tổ chức, đoàn thể hỗ trợ 8 địa chỉ nhân đạo với số tiền 24,6 triệu đồng. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ huyện và các hội cơ sở còn hỗ trợ hàng trăm đối tượng không may gặp hoạn nạn rủi ro, người mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền gần 190 triệu đồng, kịp thời chia sẻ và góp phần làm vơi đi nỗi bất hạnh của các gia đình kém may mắn. Chi hội chữ thập đỏ trường học cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động quyên góp, vận động giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong trường thông qua các hình thức như xây dựng quỹ “Vì bạn nghèo”, “Tình thương”. Nhờ đó, trong năm có khoảng 1.200 lượt học sinh được giúp đỡ với số tiền gần 350 triệu đồng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, Hội đã trích quỹ nhân đạo hỗ trợ xây dựng các tuyến đường khó khăn có nhiều gia đình chính sách và người nghèo của thôn Hữu Vy và thôn An Chính (xã Nam Chính) với số tiền 25 triệu đồng, thôn Việt Hùng (xã Nam Trung) và thôn Ðông Biên Nam (xã Nam Hồng) với tổng số tiền 14 triệu đồng.

 

Bên cạnh việc phát huy nguồn nội lực, Hội còn phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp nhận và trao 21 xe lăn, xe lắc do Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting (Thành phố Hồ Chí Minh) hỗ trợ cho đối tượng khuyết tật trong huyện; trao 62 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2,1 triệu đồng/năm học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của các Trường THCS Nam Hồng, Nam Hải, Nam Chính do Quỹ phát triển giáo dục tại Việt Nam tài trợ. Cùng với đó, Hội Chữ thập đỏ huyện và Phòng Giáo dục và Ðào tạo triển khai tới tất cả các trường học trong huyện kêu gọi được gần 55 triệu đồng ủng hộ, giúp đỡ học sinh, người dân vùng cao tỉnh Lai Châu.

 

Sau khi tiếp nhận dự án 0D4 của Hội Chữ thập đỏ Na Uy, cùng với chính quyền địa phương, Hội đã phối hợp triển khai lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch tại cộng đồng cho 60 hộ dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo và 1 máy xử lý nước sạch cho Trường Mầm non Nam Chính với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Ðồng thời duy trì tốt Dự án “Mái nhà an toàn” do tổ chức Habitat tài trợ cho các xã Nam Hưng, Nam Hồng, Ðông Lâm, Ðông Minh, Ðông Trà với số tiền 260 triệu đồng nhằm xây, sửa nhà, công trình vệ sinh, nước sạch cho hộ nghèo và xây dựng hội trường thôn Minh Châu (xã Ðông Minh).

 

Ông Ðào Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tiền Hải cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu nâng cao giá trị hoạt động nhân đạo trong năm 2015, Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện” và cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Các cấp hội thường xuyên rà soát các đối tượng khó khăn, bổ sung vào sổ  địa chỉ nhân đạo. Cùng với các đoàn thể giúp đỡ hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người tàn tật, người mắc bệnh hiểm nghèo ổn định cuộc sống hòa nhập với cộng đồng, Hội sẽ tăng cường kêu gọi dự án, các nhà tài trợ trong và ngoài tỉnh giúp đỡ đối tượng yếu thế. Ðồng thời, tiếp tục duy trì hỗ trợ các địa chỉ nhân đạo, phấn đấu giúp đỡ thường xuyên 15 địa chỉ với số tiền 100.000 đồng/người/tháng. Hội chữ thập đỏ các xã, thị trấn phấn đấu hỗ trợ thường xuyên 1 - 2 địa chỉ/xã.

Hoàng Lanh

 

  • Từ khóa