Thứ 3, 08/07/2025, 00:28[GMT+7]

Kết quả rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công Cơ sở để hoàn thiện chính sách

Thứ 2, 09/02/2015 | 08:14:05
724 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 27/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng” trong 2 năm 2014 - 2015, thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai nghiêm túc việc rà soát. Đến ngày 31/12/2014, công tác tổng rà soát đã hoàn thành theo kế hoạch, bảo đảm công bằng, khách quan.

Cán bộ lao động - thương binh và xã hội xã Tây An (Tiền Hải) rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn.

 

Cuộc tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trong 2 năm 2014 - 2015 nhằm đánh giá đầy đủ, toàn diện, chính xác việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng,  Nhà nước đối với người có công với cách mạng nhằm kịp thời phát hiện những thiếu sót, chậm trễ trong việc thực hiện chính sách; xây dựng các giải pháp để khắc phục, kiến nghị, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện chính sách đối với người có công với cách mạng trong thời gian tới. Cuộc tổng rà soát cũng nhằm tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, cùng chăm lo cho người có công với cách mạng, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng ở các địa phương trong tỉnh.

 

Đợt tổng rà soát quy mô lớn lần này tập trung vào 7 đối tượng: liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người có công giúp đỡ cách mạng; cựu thanh niên xung phong. Ngay sau hội nghị triển khai tập huấn của trung ương, ban chỉ đạo tổng rà soát từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn được thành lập và tổ chức hội nghị tập huấn về công tác rà soát. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành chỉ thị, kế hoạch; hướng dẫn và giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành có trách nhiệm rà soát từng đối tượng theo chức năng, nhiệm vụ; tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện. 100% các thôn, xóm, tổ dân phố thành lập tổ rà soát. Tại các huyện, thành phố chọn một xã, phường, thị trấn để thực hiện rà soát thí điểm và đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức tổng rà soát. Bên cạnh đó công tác thông tin, tuyên truyền về tầm quan trọng của việc rà soát cũng được đẩy mạnh. Ngoài hệ thống phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh, huyện, hệ thống truyền thanh xã, phường, thị trấn và khu dân cư tích cực tuyên truyền để người dân hiểu rõ, hiểu đúng, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia rà soát. Cùng với các hoạt động triển khai rà soát, Ban Chỉ đạo tổng rà soát của tỉnh còn tổ chức 2 đoàn kiểm tra công tác rà soát tại các huyện, thành phố. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công, các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức kiểm tra, giám sát đột xuất tại các xã, phường, thị trấn về việc tổ chức tổng rà soát, đồng thời tổ chức tiếp nhận đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các đối tượng để có hướng giải quyết.

 

Do được chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, các kỹ năng nghiệp vụ nên tiến độ thực hiện tổng rà soát trong toàn tỉnh bảo đảm đúng kế hoạch. Đến ngày 31/12/2014, 100% người có công trên địa bàn tỉnh đã được rà soát. Danh sách người có công sau rà soát được niêm yết công khai tại các nhà văn hóa thôn, khu dân cư. Qua rà soát 101.931 đối tượng có 100.666 đối tượng hưởng đúng chế độ, 345 đối tượng hưởng chưa đủ, 893 đối tượng chưa được xác nhận người có công và có 27 đối tượng hưởng sai.

 

Trong quá trình triển khai rà soát, mặc dù đã được chuẩn bị chu đáo, tuy nhiên tại các địa phương cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, thành viên tổ rà soát và người dân chưa nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Bên cạnh đó, các thành viên ban rà soát, tổ rà soát chủ yếu làm việc ở những lĩnh vực chuyên môn khác, do đó quá trình chỉ đạo, hướng dẫn gặp không ít khó khăn trong việc cập nhật thông tin vào phiếu, việc ghi phiếu còn sai sót...

 

Năm 2015, ban chỉ đạo tổng rà soát các cấp tiếp tục thực hiện xác minh các đối tượng hưởng chưa đủ chế độ, đối tượng chưa được xác nhận người có công và đối tượng hưởng sai chế độ để từ đó hoàn thiện các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

 

“Cuộc tổng rà soát có ý nghĩa rất quan trọng, xác định chính xác từng đối tượng có công được hưởng đúng các chế độ ưu đãi của Nhà nước, những đối tượng chưa được hưởng hoặc hưởng chưa đủ để có hướng khắc phục những thiếu sót, hoàn thiện các thủ tục để thực hiện việc chi trả. Đồng thời trong quá trình rà soát cũng nắm được những đối tượng hưởng sai chế độ, qua đó góp phần giảm bớt kinh phí chi trả của Nhà nước”.

 

(Đồng chí Cao Thị Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,

Trưởng ban Chỉ đạo tổng rà soát)

Nguyễn Cường

  • Từ khóa