Chủ nhật, 10/08/2025, 13:36[GMT+7]

Rạng ngời sắc xanh tình nguyện

Thứ 4, 11/02/2015 | 10:23:38
792 lượt xem
“Ðâu cần thanh niên có. Việc gì khó có thanh niên” đã trở thành khẩu hiệu hành động của thanh niên Thái Bình. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, các bạn trẻ sẵn sàng đảm nhận những phần việc lớn, việc khó góp sức xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Nhiều công trình, phần việc của thanh niên tình nguyện đã được nhân dân ghi nhận.

Các bác sĩ trẻ tình nguyện của Bệnh viện Ða khoa Ðông Hưng khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi xã Ðông Lĩnh (Ðông Hưng).

 

Chung sức xây dựng nông thôn mới

 

Với phương châm: Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện, mỗi cơ sở đoàn, hội một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới” do tổ chức đoàn phát động thời gian qua đã góp phần tích cực thay đổi diện mạo nông thôn, được người dân và chính quyền địa phương đánh giá cao. Anh Bùi Thanh Lịch, Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Tiền Hải cho biết: Tuổi trẻ Tiền Hải đã chọn các tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với điều kiện và phát huy lợi thế của thanh niên để giúp nhân dân và địa phương như: làm đường giao thông nông thôn; nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất; bảo vệ môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp; xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng và củng cố cơ sở chính trị vững mạnh. Năm qua, Huyện đoàn Tiền Hải đã huy động 70 bí thư, phó bí thư đoàn xã, thị trấn tham gia vận chuyển nguyên vật liệu, bê tông hóa 350m đường giao thông tại thôn Hải Long, xã Ðông Xuyên. Qua đó tạo điều kiện kết nối các cán bộ đoàn, giúp họ trao đổi kinh nghiệm, những cách làm hay để áp dụng vào thực tế từng địa phương. Ở Quỳnh Phụ, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện đã hỗ trợ 10 triệu đồng, huy động 70 ngày công của cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên giúp nhân dân thôn Sơn Ðồng, xã Quỳnh Giao vận chuyển vật liệu, bê tông hóa 300m đường và đào đắp, san lấp 200m đường giao thông nội đồng…

 

Ðây chỉ là hai trong số hàng trăm công trình thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới do tuổi trẻ Thái Bình đảm nhận. Những năm qua, bóng áo xanh tình nguyện đã xuất hiện ở hầu khắp các địa phương để giúp nhân dân làm đường giao thông, xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”, nhà “Nhân ái”, giúp đỡ các đối tượng khó khăn sửa chữa nhà và công trình phục vụ sinh hoạt... để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và mang lại hiệu quả thiết thực. Còn với những thanh niên tình nguyện, niềm vui lớn nhất của họ là những nụ cười, những tình cảm yêu thương mà nhân dân dành cho sau mỗi hoạt động tình nguyện.

 

Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

 

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện chung sức xây dựng nông thôn mới, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng: phun thuốc trừ sâu, gặt lúa giúp dân, hiến máu tình nguyện, tặng quà cho các gia đình, đối tượng chính sách, người cao tuổi, thanh thiếu nhi yếu thế… cũng được các bạn trẻ tham gia nhiệt tình. Bác Nguyễn Thị Ngãi (65 tuổi), thôn Hoàng Ðức, xã Minh Tân (Ðông Hưng) có chồng và 2 con gái nhiễm chất độc hóa học, không có khả năng lao động, cứ đến mùa vụ lại lo 5 sào lúa không có người chăm sóc. Gánh nặng được sẻ chia khi vụ mùa năm 2014 gia đình bác được các cấp bộ đoàn, hội hỗ trợ kinh phí và lực lượng giúp phun thuốc trừ sâu. Bác Ngãi tâm sự: Nhà neo người, may có các anh thanh niên giúp phun thuốc sâu đúng lịch nên vụ này toàn bộ diện tích phát triển tốt, năng suất được bảo đảm. Anh Nguyễn Ngọc Phương, hội viên thanh niên xã Thăng Long (Ðông Hưng) - người giúp các gia đình chính sách phun thuốc trừ sâu bảo vệ lúa mùa chia sẻ: Ðối với thanh niên nông thôn, các hoạt động tình nguyện chủ yếu được thực hiện tại chỗ, trước là giúp bà con nhân dân thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, sau là có thể hoạt động của chúng tôi sẽ góp phần thay đổi diện mạo làng quê.

 

"Các công trình, phần việc của thanh niên tình nguyện như: làm đường giao thông, lắp đường dây điện, bóng điện chiếu sáng đường quê, xung kích giữ gìn an ninh trật tự hay các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng… đã gieo vào lòng người dân chúng tôi niềm tin, hy vọng về thế hệ trẻ có tâm, đức, tài, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, nhân dân cần".

 

(Ông Phạm Văn Ảnh, Trưởng thôn Khống, xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà)

 

Mặc dù công việc ở các bệnh viện thường rất bận mải song với trách nhiệm xã hội, tinh thần vì cộng đồng, các câu lạc bộ thầy thuốc trẻ trên địa bàn tỉnh mỗi năm đều tổ chức nhiều đợt khám bệnh tình nguyện. Ðoàn tình nguyện thường đến những nơi còn nhiều khó khăn, đặc biệt quan tâm tới đối tượng là thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong, trẻ em khuyết tật và người già, người nghèo. Mỗi đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân  là cơ hội để những thầy thuốc trẻ thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ nói chung, tuổi trẻ ngành Y nói riêng với xã hội và cũng là dịp để họ rèn luyện tay nghề, tích lũy thêm kiến thức, kinh nghiệm cho công việc của mình. Cụ Vũ Thị Sửu, 90 tuổi, thôn Chỉ Trung, xã Ðông Trung (Tiền Hải) chia sẻ: Lần đầu tiên tôi được các bác sĩ trẻ về khám bệnh miễn phí, dù mắt không nhìn rõ nhưng tôi nghĩ bác sĩ nào cũng trẻ, cũng đẹp, cũng tốt. Tôi mong có nhiều y bác sĩ trẻ về khám, tư vấn, cấp thuốc cho người cao tuổi ở địa phương. Ðó không chỉ là hoạt động chăm sóc sức khỏe mà còn là liều thuốc tinh thần, động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

 

Năm 2014 được Trung ương Ðoàn lấy làm “Năm thanh niên tình nguyện”, cũng là kỷ niệm 15 năm phong trào “Thanh niên tình nguyện”. Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Thái Bình đã, đang và sẽ dốc tài, tâm, mang sức trẻ của mình góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Một năm khởi đầu bằng mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Ở nơi đâu có tuổi trẻ đồng hành với cộng đồng, với xã hội thì ở đó bao giờ cũng có mùa xuân. Mong sao cho những trái tim trẻ ấy sẽ luôn cháy mãi khát khao đóng góp công sức, trí tuệ cho cộng đồng để cùng nhau tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, cùng nhau sẻ chia yêu thương, nhân lên niềm hạnh phúc.

Xuân Phương

 

15 năm qua, các cấp bộ đoàn, hội trong tỉnh đã:

  • Tổ chức trên 32.700 ngày công tu sửa hệ thống thủy lợi nội đồng, làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa, nâng cấp các điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi ở cơ sở
  • Xây dựng 197 ngôi nhà tình nghĩa, 592 công trình nước sạch
  • Quyên góp, ủng hộ 19.200 thiết bị tiết kiệm điện, đèn chống cận
  • Tổ chức cho thanh niên tình nguyện hiến trên 70.000 đơn vị máu
  • Tổ chức trên 15.000 buổi giữ gìn trật tự an toàn giao thông
  • Khám bệnh, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hơn 38.000  lượt người
  • Tổ chức 150.000 buổi lao động vệ sinh môi trường
  • Tặng hàng chục nghìn suất quà cho các gia đình, đối tượng chính sách
  • Tư vấn, hướng dẫn, giúp đỡ trên 150.000 lượt thí sinh trong các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng
  • Tổ chức ôn tập văn hóa vào dịp hè cho trên 15.000 học sinh
  • Từ khóa