Thứ 2, 15/12/2025, 08:28[GMT+7]

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin xã Đồng Tiến Huy động nguồn lực giúp đỡ nạn nhân

Thứ 5, 12/02/2015 | 09:41:36
1,031 lượt xem
Ông Đỗ Quang Diễn, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin xã Đồng Tiến (Quỳnh Phụ) cho biết: Là một xã thuần nông, đời sống nhân dân khó khăn, kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp nên việc huy động nội lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam còn nhiều hạn chế. Vì thế, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin xã đã tham mưu với chính quyền địa phương vận động nguồn ngoại lực nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc giúp đỡ nạn nhân da cam. Hàng năm, từ nguồn ngoại lực, Hội huy động hàng trăm suất

Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin xã Đồng Tiến (Quỳnh Phụ) tặng quà chị Đỗ Thị Chung (thôn Cao Mộc, xã Đồng Tiến) bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam.

 

So với các địa phương khác trong huyện, xã Đồng Tiến không phải là xã có nhiều nạn nhân da cam nhưng số nạn nhân nặng lại chiếm phần lớn. Toàn xã hiện có 54/76 nạn nhân bị ảnh hưởng nặng bởi chất độc da cam. Cuộc sống của nạn nhân da cam rất khó khăn bởi họ không thể lao động sản xuất, sống phụ thuộc vào người thân và sự sẻ chia của cộng đồng. Quan tâm chăm sóc giúp đỡ nạn nhân da cam, những năm qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin xã Đồng Tiến đã đẩy mạnh công tác vận động, kêu gọi sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, đời sống của các đối tượng dần được cải thiện.

 

Sau hơn 6 năm thành lập, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Điôxin xã Đồng Tiến chủ động kết nối với những người đồng đội là cựu thanh niên xung phong và con em xa quê hương từ mọi miền Tổ quốc chung tay giúp đỡ nạn nhân da cam. Thông qua việc viết thư kêu gọi và gọi điện trực tiếp, Hội đã vận động được hàng trăm triệu đồng để giúp đỡ cho các đối tượng. Chỉ tính riêng hai năm gần đây, Hội đã trao tặng gần 370 suất quà trị giá hơn 80 triệu đồng. Hội kêu gọi hỗ trợ cho 3 gia đình nạn nhân bị ảnh hưởng nặng bởi chất độc da cam mỗi gia đình 20 triệu đồng sửa chữa nhà ở. Để gia đình hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, Hội còn kết nối với nhà tài trợ ở Hải Phòng trao tặng hội viên một đôi lợn giống. Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho hội viên, Hội phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đông Nam Dược Nguyễn Thiệu khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 5 đối tượng. Sau mỗi đợt tặng quà, thay cho lời tri ân, Hội lại gửi tặng “Giấy ghi nhận tấm lòng vàng” tới những người có tấm lòng hảo tâm. Vì thế, từ khi thành lập đến nay, nhiều cựu thanh niên xung phong ủng hộ thường xuyên như bà Nguyễn Thị Bích Hợp (Hà Nội), mỗi năm hỗ trợ tặng quà 2 đợt vào ngày kỷ niệm thành lập Hội (10/8) và tết Nguyên đán. Đến nay tổng trị giá tiền quà bà Hợp trao tặng đạt khoảng 150 triệu đồng. Ngoài bà Hợp còn có nhiều nhà hảo tâm khác như bà Đỗ Thị Kim Cúc (Thành phố Hồ Chí Minh) ủng hộ khoảng 30 triệu đồng, Nguyễn Thị Bảy (Hà Nội) hỗ trợ 25 triệu đồng, sư thầy Thích Nữ Như Thuận (chùa Sùng Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), mẹ con chị Nguyễn Thị Huyên (Hà Nội)… Bên cạnh đó, Hội mời trực tiếp các đoàn tài trợ về địa phương tặng quà. Những món quà trao tay làm ấm lòng cả người trao và người nhận đã tạo được niềm tin với các nhà tài trợ. Không chỉ động viên về mặt vật chất, nhằm chia sẻ và xoa dịu nỗi đau da cam, Hội thành lập Câu lạc bộ ca kịch do các nghệ sĩ không chuyên là những hội viên biểu diễn. Những lời ca, tiếng hát nhân dịp kỷ niệm ngày vì nạn nhân chất độc da cam đã làm vơi bớt đi khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống đời thường, tiếp thêm nghị lực sống cho các đối tượng.

 

Khi tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 đang đến gần, Hội đã viết thư kêu gọi, vận động Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) trao tặng 76 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các đối tượng. Những món quà tết từ sự sẻ chia của cộng đồng sẽ làm ấm lòng các nạn nhân chất độc da cam trong xã.

 

Hoàng Lanh

  • Từ khóa