Thứ 3, 05/08/2025, 01:46[GMT+7]

Nỗ lực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ 7, 14/02/2015 | 09:34:04
953 lượt xem
Thời gian qua, ngành BHXH Thái Bình không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Ðối tượng tham gia ngày càng được mở rộng, số thu năm sau luôn tăng cao hơn năm trước, trong đó năm 2014 các chỉ tiêu đều vượt so với kế hoạch được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Giám định viên BHYT tại Bệnh viện Ða khoa tỉnh luôn bảo đảm quyền lợi cho người bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

 

Xác định chính sách BHXH, BHYT có vai trò quan trọng, là một trong 3 trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, nhằm chăm sóc con người trong cả quá trình trọn vẹn từ khi sinh ra, học tập, công tác, trợ giúp khi ốm đau, bệnh tật, thất nghiệp, khi hết tuổi lao động và chết. Vì vậy, thời gian qua ngành BHXH Thái Bình đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng, công tác thu và giải quyết các chế độ chính sách… góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

 

Nếu như năm 1995, toàn tỉnh chỉ có 35.361 người tham gia BHXH (bằng 2% số người trong độ tuổi lao động); 254.373 người tham gia BHYT (bằng 14,4% dân số) thì đến hết năm 2014, tại Thái Bình đã có 143.142 người tham gia BHXH (bằng 14,14% số người trong độ tuổi lao động); có 1.243.107 tham gia BHYT (bằng 69,2% dân số); 121.899 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), chiếm 12% số người trong độ tuổi lao động. Tính đến hết ngày 31/12/2014, toàn tỉnh thu được tổng số 2.354.701 triệu đồng quỹ BHXH, BHYT, BHTN, đạt 100,5% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 386.971 triệu đồng, tương đương tăng 19,66% so với số thu cùng kỳ năm 2013. Trong khi số thu tăng, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2014 chỉ còn 30.084 triệu đồng, giảm so với số nợ cùng kỳ năm 2013 là 8.383 triệu đồng. Có được kết quả trên, theo ông Phạm Xuân Toan, Trưởng phòng Thu BHXH tỉnh: Ðó là do sự không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ viên chức làm công tác thu của toàn ngành BHXH Thái Bình. Không chỉ làm tốt công tác thu còn làm tốt công tác tuyên truyền về trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của đơn vị và người lao động trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời tích cực khai thác, vận động nhằm mở rộng đối tượng tham gia bằng nhiều hình thức.

 

Hiện tại, BHXH tỉnh đang quản lý và thực hiện chế độ BHXH hàng tháng đối với 93.371 người. Công tác quản lý đối tượng và giải quyết các chế độ chính sách được thực hiện đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia. Công tác  chi trả các chế độ BHXH, BHYT với tổng số tiền trên 4.500 tỷ đồng luôn bảo đảm an toàn, đúng quy định. Trong đó, nhiều bệnh nhân chi phí KCB một đợt điều trị hàng trăm triệu đồng đều được quỹ BHYT chi trả đầy đủ, kịp thời, góp phần giảm áp lực về tài chính cho người tham gia BHYT bị đau ốm. Ðiển hình chi phí KCB cao, được bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế như trường hợp anh Nguyễn Hồng Quyến (Vũ Lễ, Kiến Xương) bị bệnh nặng, phải điều trị dài ngày với tổng chi 419.919.802 đồng, trong đó được BHXH thanh toán 335.935.842 đồng; em Trần Tiến Lộc, học sinh Trường Tiểu học xã Thái Phương (Hưng Hà) với tổng chi phí KCB BHYT 232,6 triệu đồng; em Trần Thị Son, học sinh Trường THPT Chu Văn An (Kiến Xương) với tổng chi phí KCB BHYT là 108,8 triệu đồng…

 

Ông Trần Thiên Thai, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Việc ngành BHXH Thái Bình nỗ lực thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT thời gian qua đã góp phần không nhỏ ổn định cuộc sống cho người lao động; trợ giúp người lao động khi gặp rủi ro ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... sớm trở lại trạng thái sức khỏe ban đầu để tiếp tục lao động sản xuất. Ðặc biệt, BHXH, BHYT là một công cụ đắc lực của Nhà nước, góp phần vào việc phân phối lại thu nhập quốc dân một cách công bằng, hợp lý giữa các tầng lớp dân cư. Việc thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, nhất là chế độ hưu trí đã góp phần ổn định cuộc sống của người lao động khi hết tuổi lao động hoặc suy giảm khả năng lao động, bảo đảm nguồn thu nhập ổn định từ lương hưu và trợ cấp BHXH. Ngoài ra, mức lương hưu còn không ngừng được điều chỉnh cho phù hợp với mức sống chung của toàn xã hội tại thời điểm hưởng lương đã góp phần bảo đảm cuộc sống hàng ngày, tạo sự an tâm, tin tưởng của người về hưu. Vì vậy, thông qua quyền và nghĩa vụ, việc tham gia BHXH, BHYT đòi hỏi trách nhiệm cao của từng người lao động với bản thân mình, với gia đình và cộng đồng xã hội theo phương châm “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”; thể hiện sự gắn kết trách nhiệm giữa các thành viên trong xã hội, giữa các thế hệ kế tiếp nhau trong một quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội bền vững và thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Hà Anh

 

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống An sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

(Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị)

 

  • Từ khóa