Chủ nhật, 08/06/2025, 21:45[GMT+7]

Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ Nâng cao chất lượng hoạt động

Thứ 6, 06/03/2015 | 09:41:32
966 lượt xem
So với những năm trước, hoạt động nhân đạo, từ thiện huyện Quỳnh Phụ năm 2014 có nhiều chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực từ công tác xã hội, xây dựng quỹ nhân đạo tới hiến máu tình nguyện.

Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ tặng quà cho học sinh nghèo xã Mường Chiên, huyện Quỳnh Nhai (Sơn La).

 

Huyện Quỳnh Phụ hiện có 24.607 hội viên và 126 tình nguyện viên chữ thập đỏ. Với lực lượng đông đảo, đa dạng, nhiều cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia viết bài tuyên truyền về hoạt động. Tính riêng năm 2014, các cấp hội đã viết hơn 200 tin, bài phát trên hệ thống loa truyền thanh xã, thị trấn; lồng ghép các bài tuyên truyền về vận động xây dựng quỹ, chăm sóc sức khỏe thông qua nhiều cuộc họp tại địa phương. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác xây dựng quỹ nhân đạo năm 2014 cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Sau hơn 1 tháng triển khai, vận động toàn huyện thu được trên 967 triệu đồng, trong đó quỹ nhân đạo các xã, thị trấn đạt trên 787 triệu đồng. Tiêu biểu là hội chữ thập đỏ các xã Quỳnh Hoàng, An Vinh, thị trấn Quỳnh Côi.

 

Ngoài việc huy động nguồn lực xây dựng quỹ nhân đạo, công tác tuyên truyền còn có vai trò quan trọng trong việc phát triển các phong trào, cuộc vận động của Hội. Trong phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” tết Nguyên đán Giáp Ngọ, các cấp hội viết bài tuyên truyền phát trên hệ thống loa truyền thanh, thư ngỏ kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trao tặng tiền, quà cho các đối tượng với 7.106 suất quà trị giá trên 890 triệu đồng, tăng 546 suất so với năm 2013. Những suất quà trao tặng đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể xã hội với những mảnh đời kém may mắn. Đó là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền địa phương. 

 

Phong trào “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của huyện Quỳnh Phụ vẫn được duy trì nền nếp và đạt hiệu quả. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, các cấp hội đã kết nối, quyên góp, trích quỹ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các địa chỉ nhân đạo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội Chữ thập đỏ huyện vận động ông Nguyễn Hoàng Anh, Công ty May xuất khẩu Hoàng Anh (Quỳnh Phụ) hỗ trợ gia đình anh Trần Văn Cao, xã Quỳnh Hoàng và gia đình chị Nguyễn Thị Khuyên, xã Quỳnh Mỹ mỗi gia đình 1 triệu đồng/tháng; Đại đức Thích Thanh Mẫn tiếp tục trợ giúp cháu Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Bảo Hưng, xã Quỳnh Ngọc mỗi tháng 500.000 đồng; các tăng ni, phật tử ở Quảng Ninh giúp đỡ thường xuyên một gia đình nạn nhân chất độc da cam xã Quỳnh Mỹ 500.000 đồng/tháng. Hội cũng kết nối với các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Phối, thôn Thượng An, xã An Thái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số tiền hơn 17 triệu đồng và kết nối với chương trình học bổng lan tỏa của Nhật Bản hỗ trợ cháu Nguyễn Thị San toàn bộ học phí, chi phí ăn, ở trong thời gian học đại học.

 

Cùng với Hội Chữ thập đỏ huyện, Hội Chữ thập đỏ xã Quỳnh Châu vận động gia đình ông Đoàn Trọng Khoa, việt kiều Úc hỗ trợ cho 20 sinh viên khó khăn đang học đại học mỗi em 500.000 đồng/tháng, tặng 23 suất quà cho học sinh nghèo học giỏi của xã với tổng trị giá gần 97 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ xã Quỳnh Hồng kêu gọi nhân dân thôn Bình Ngọc quyên góp, cứu trợ tại chỗ cho anh Nguyễn Tiến Đức, 42 tuổi, bị suy thận mãn, sống độc thân số tiền trên 21 triệu đồng. UBND và Hội Chữ thập đỏ xã An Lễ tiếp tục kết nối với Tập đoàn T&T Hà Nội trợ giúp cho 6 trẻ mồ côi của xã 500 nghìn đồng/tháng/cháu đến khi 18 tuổi. Xã Quỳnh Ngọc kêu gọi ông Nguyễn Quang Tiệp là người con quê hương tặng máy tính cho 4 trường và quà tết Trung thu cho các thôn trong xã trị giá 51 triệu đồng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền góp phần tạo điểm nhấn cho các hoạt động xóa nhà ở dột nát, chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai và hiến máu tình nguyện huyện Quỳnh Phụ năm 2014.

 

Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động của Hội gắn với những mô hình tiên tiến và cá nhân tiêu biểu nhằm khơi dậy truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc.

 

Hoàng Lanh

  • Từ khóa