Thứ 3, 20/05/2025, 13:03[GMT+7]

Nỗi niềm áo đoàn

Thứ 2, 16/03/2015 | 09:33:30
4,936 lượt xem
Chiếc áo đoàn có màu xanh đậm, trên túi ngực trái có in cờ Tổ quốc tôn vinh sức trẻ, sự sáng tạo, lý tưởng, sự cống hiến của tuổi trẻ cho đất nước. Khi mặc áo đoàn, mỗi đoàn viên thanh niên mang trong mình niềm vinh dự, tự hào và lời hứa của tuổi trẻ với quê hương. Màu áo xanh tình nguyện đã theo thanh niên xuống đồng giúp nhân dân phun thuốc trừ sâu, gặt lúa, làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, giúp các em học sinh nghèo ôn tập kiến thức… là những hình ảnh đẹp được xã hội đ

Ðoàn viên thanh niên Trường Ðại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở phía Bắc (nay là Trường Ðại học Thái Bình) tình nguyện làm vệ sinh môi trường tại xã Quang Lịch (Kiến Xương).

 

Tuy nhiên, có lúc, có nơi chiếc áo đoàn được sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng. Ví như một chị đi bán xổ số mặc áo đoàn để che nắng, hay một bác thợ xây mặc áo đoàn để làm việc… Họ mặc bởi thấy con em mình treo áo trong nhà lâu không mặc, thấy “phí”. Có người đi chợ thấy người ta bày bán nên mua về dùng, áo màu xanh mặc đi làm đỡ bẩn hơn mấy loại khác, với lại giá cũng rẻ. Với thanh niên, áo đoàn được coi là một trong những biểu trưng của tuổi trẻ nhưng một số bạn trẻ lại không có ý thức khi khoác lên mình màu áo xanh này. Tôi tận mắt chứng kiến hai thanh niên mặc áo đoàn, cúc chưa cài khuy, không đội mũ bảo hiểm, ngồi trên xe máy rú ga, lạng lách và cả những bóng áo xanh ngồi trong quán nhậu cụng ly côm cốp, la hét bất kể mọi người xung quanh lắc đầu ngao ngán. Hoặc có bạn trẻ tham gia các hoạt động tình nguyện nhưng áo đoàn lại buộc ngang lưng… Mặc dù những trường hợp trên không phải là phổ biến nhưng cũng khiến nhiều người không khỏi băn khoăn bởi chiếc áo đoàn không được sử dụng đúng lúc, đúng nơi, thậm chí có những hành vi, cách ứng xử phản cảm ảnh hưởng đến hình ảnh của tổ chức đoàn.

 

Ðồng phục của một tổ chức, đơn vị nếu được dùng đúng đối tượng, đúng mục đích không chỉ khẳng định đặc trưng riêng của nghề nghiệp, môi trường làm việc, sinh hoạt, học tập mà còn thể hiện văn hóa, ý thức của người sử dụng. Trang phục của đoàn thanh niên là dành riêng cho đoàn viên thanh niên, mỗi khi đoàn viên thanh niên mặc thấy đó là niềm tự hào. Ðoàn thanh niên các cấp đã có những quy định cụ thể về việc mặc áo đoàn nhưng việc quản lý đối tượng, mục đích sử dụng áo trong xã hội lại rất khó khăn. Ðể chiếc áo đoàn được sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích, thiết nghĩ cùng với công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức đoàn còn rất cần ý thức, sự trân trọng của mọi người, đặc biệt là đoàn viên thanh niên.

Xuân Phương

 

  • Từ khóa